An Giang: Bắt một lượng lớn đường cát lậu tại Tịnh Biên

Thứ sáu, 03/04/2015 17:06 PM - 0 Trả lời

An Giang: Bắt một lượng lớn đường cát lậu tại Tịnh Biên

(congluan.vn) - Nguồn tin từ Cơ quan thường trực của Ban 389 tỉnh An Giang cho biết, một khối lượng lớn đường cát Thái Lan nhập lậu đã bị lực lượng chức năng phục kích, bắt giữ vào sáng 27/12/2014 tại thị trấn Tịnh Biên.
 
 
 Báo Công luận
 
 
 
Báo Công luận 
 
 
Những bao đường cát lậu không nhãn mác được đưa vào kho chứa của ông Nguyễn Thanh Hải (chồng bà Tống Thị Mỹ Hương - PV) để “phù phép” thành đường cát nội địa có nguồn gốc. Ảnh tư liệu được PV ghi nhận lại vào các ngày 8 và 11/8/2014
 
Theo đó, vào khoảng 7h30’ ngày 27/12/2014, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế & chức vụ (PC46) Công an tỉnh An Giang, phối hợp cùng các lực lượng phòng chống buôn lậu khác đã mật phục, bắt giữ 4 chiếc ghe đang vận chuyển trái phép một số lượng lớn hàng đường cát từ Campuchia về cánh đồng nước nổi, thị trấn Tịnh Biên.
 
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 223 bao đường cát không nhãn mác (50kg/1bao), chuẩn bị được 4 chiếc ghe đưa về một kho chứa hàng lậu ven kênh Vĩnh Tế, thị trấn Tịnh Biên.
 
Tiếp tục quá trình đấu tranh, ngay trong ngày, lực lượng phòng chống buôn lậu tiến hành khám xét một kho hàng nghi chứa đường cát nhập lậu tại khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Kho hàng này do ông Nguyễn Thanh Hải đứng tên.
 
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện thêm 260 bao đường cát có nhãn hiệu của Cty Minh Minh Long. Số lượng đường cát nói trên sẽ được cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vũ để làm rõ nguồn gốc. Tổng khối lượng đường cát bị lực lượng liên ngành kiểm tra, bắt giữ là hơn 24 tấn.
 
Theo thông tin xác minh, ông Nguyễn Thanh Hải là chồng của bà Tống Thị Mỹ Hương – một trong những đầu nậu buôn lậu đường cát Thái Lan có tiếng tại thị trấn Tịnh Biên – mà NB&CL phản ánh trong loạt bài “Những “lỗ hổng” tại Cửa khẩu Tịnh Biên” vừa qua; vị trí kho hàng đường cát bị lực lượng hữu trách ập vào kiểm tra (do chồng bà Hương đứng tên) cũng đã được NB&CL thông tin khá chi tiết.
 
Trước đó, liên quan đến vụ việc, đồng hành cùng các cơ quan hữu quan trong công tác phòng chống buôn lậu của tỉnh An Giang, trên số báo 42 (ngày 17/10/2014), Báo NB&CL đã có bài viết phản ánh về những đường dây chuyên vận chuyển, tiêu thụ đường cát lậu từ Campuchia về Việt Nam thông qua cánh đồng nước nổi ở biên giới Tịnh Biên. Hai cái tên nổi cộm trong số các đầu nậu tại đây là Thuận “mập” và Hương “đường cát”.
 
Nhận được thông tin báo phản ánh, đồng chí Võ Anh Kiệt – Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban 389 – ngay lập tức chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát, truy quét quyết liệt hàng lậu tại thị trấn Tịnh Biên nói riêng và tỉnh An Giang nói chung.
 
NB&CL sẽ tiếp tục thông tin diễn biến chi tiết của vụ việc này
 
  • Huỳnh Hoàng – Chính Kỳ
.

Tin khác

Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

(CLO) Quảng Nam vừa phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn điều hành hoạt động của trường CĐ Y tế Quảng Nam, sau khi hiệu trưởng trường này bị khởi tố.

Giáo dục
Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

(CLO) Ngày hội việc làm - USSH Job Fair 2024 là hoạt động thường niên do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM phối hợp cùng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm, thực tập đến sinh viên.

Giáo dục
Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục
Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.

Giáo dục
Học sinh trường THPT Đại học Quốc gia Hà Nội được học chương trình đại học sớm

Học sinh trường THPT Đại học Quốc gia Hà Nội được học chương trình đại học sớm

(CLO) Theo đó, từ năm học 2024-2025, học sinh THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội có thành tích học tập tốt sẽ được học tích lũy một số học phần trong chương trình đào tạo đại học và định hướng nghề nghiệp.

Giáo dục