(CLO) AstraZeneca đã tiếp tục các thử nghiệm lâm sàng của vaccine Covid-19 tại Anh sau khi được các cơ quan giám sát an toàn "bật đèn xanh" trở lại.
Trước đó, các nghiên cứu vaccine thử nghiệm tiên tiến nhất hiện nay do các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford phát triển đã bị đình chỉ sau khi một đối tượng nghiên cứu ở Anh bị ốm, gây nên những nghi ngờ về việc triển khai sớm.
AstraZeneca cho biết: “Vào ngày 6 tháng 9, công ty đã chủ động tạm dừng các thử nghiệm toàn cầu để cho phép các ủy ban độc lập và các cơ quan quản lý quốc tế xem xét dữ liệu an toàn".
Công ty này cũng nói thêm rằng các nhà đánh giá an toàn đã khuyến nghị với Cơ quan quản lý dược phẩm của Anh (MHRA) rằng việc thử nghiệm có thể tiếp tục được triển khai một cách an toàn tại nước này.
Bệnh nhân tham gia vào nghiên cứu bị ốm đã xuất hiện các triệu chứng thần kinh liên quan đến chứng rối loạn viêm cột sống hiếm gặp, còn được gọi là viêm tủy cắt ngang.
AstraZeneca cho biết họ không thể tiết lộ thêm thông tin y tế.
“Công ty sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan y tế trên toàn thế giới và sẽ chỉ thực hiện trở lại các thử nghiệm lâm sàng khi được cho phép nhằm cung cấp vaccine một cách rộng rãi, công bằng và không có lợi nhuận trong thời kỳ đại dịch này,” AstraZeneca nói.
Viện Huyết thanh của Ấn Độ cho biết họ sẽ bắt đầu lại các thử nghiệm sau khi được sự cho phép của Tổng cục Kiểm soát Thuốc của Ấn Độ.
Cơ quan quản lý sức khỏe của Brazil, ANVISA cho biết họ đang chờ thông báo từ MHRA của Anh xác nhận việc cho phép nối lại các thử nghiệm của AstraZeneca trước khi đưa ra quyết định.
Đại học Liên bang Sao Paulo cho biết trong một tuyên bố rằng 4.600 trong số 5.000 tình nguyện viên đã được tiêm chủng và không có bất kỳ ai trong số họ gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào.
(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).
(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.
(CLO) Hơn 130 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên Đại học New York, trong bối cảnh làn sóng các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine của sinh viên ngày càng gia tăng ở Mỹ.
(CLO) Hôm thứ Ba (23/4), Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nặng nề nhất trong nhiều tuần trên khắp Dải Gaza, đồng thời ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc khu vực này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".
(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.