ATM sách miễn phí đầu tiên ở Hà Nội: "Chia sẻ yêu thương - Để không ai bị bỏ lại phía sau"

Thứ bảy, 25/04/2020 10:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, Công ty CP Sách Thái Hà đã ra mắt cây ATM sách đầu tiên tại Việt Nam, địa chỉ 119-C5 Tô Hiệu (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Với mục đích chăm sóc và hỗ trợ về tri thức, tinh thần cho người nghèo, bắt đầu từ sáng ngày 24/4, tại nhà sách Thái Hà, có địa chỉ tại số 119 C5 đường Tô Hiệu, Cầu Giấy (Hà Nội), cây ATM sách miễn phí đầu tiên được đi vào hoạt động. 

Cây ATM sách này hoạt động dựa trên nguyên tắc máy bán hàng tự động nhưng lại chứa sách và hoàn toàn miễn phí. Chủ cây ATM đặc biệt này là Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty Thái Hà Books. Ông cũng chính là người lắp đặt những cây ATM gạo đầu tiên ở Hà Nội.

ATM sách miễn phí đầu tiên ở Hà Nội được đặt tại nhà sách Thái Hà (Tô Hiệu, Cầu Giấy). Ảnh: zingnews.vn

ATM sách miễn phí đầu tiên ở Hà Nội được đặt tại nhà sách Thái Hà (Tô Hiệu, Cầu Giấy). Ảnh: zingnews.vn

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, sau khi ý tưởng cây ATM gạo đầu tiên tại Hà Nội đi vào hoạt động thành công, ông đã nung nấu ý tưởng hoàn thành cây ATM sách với mục đích phục vụ bạn đọc yêu sách. Từ lúc có ý tưởng đến lúc hoàn thiện sản phẩm là 5 ngày (trong đó thời gian thi công cây ATM sách mất 3 ngày). Hiện, mỗi cây ATM sách này có sức chứa tối đa 64 cuốn sách.

"Bụng có cơm ăn từ gạo của ATM gạo miễn phí rồi, tôi muốn chuyển chăm sóc cả phần tinh thần cho người nghèo. Tôi nghĩ đến việc phải mở ATM sách miễn phí. Vì tri thức mới giúp con người làm giàu, sống văn minh và có những điều mình mong muốn. Vì thế sau khi người nghèo đã có sự hỗ trợ về gạo, tôi muốn họ được hỗ trợ về tri thức. Tri thức sẽ giúp họ thoát nghèo bền vững", ông Hùng chia sẻ thêm.

Người đến nhận sách chỉ cần thao tác trực tiếp tại cây ATM sách bằng nút bấm, chọn số sách (theo số thứ tự được in sẵn tại cây ATM sách) và nhấn nút là máy sẽ tự nhả sách. Trước mắt, số lượng sách đang được ông Hùng huy động tại nhà sách Thái Hà, trong thời gian tới sẽ huy động thêm sự đóng góp của các nhà hảo tâm.

Khách nhận những cuốn sách đầu tiên được Tiến sĩ Hùng ký tặng. Ảnh: zingnews.vn

Khách nhận những cuốn sách đầu tiên được Tiến sĩ Hùng ký tặng. Ảnh: zingnews.vn

Trên trang fanpage của Thái Hà Books có chia sẻ: "Vẫn với tâm niệm "Chia sẻ yêu thương – Để không ai bị bỏ lại phía sau", ATM sách là chiếc máy mang đến "thực phẩm" tâm hồn, tri thức cho mọi người. Chiếc ATM này không có tiền, nó chỉ có thứ giúp người ta biết cách làm ra tiền, và khiến người ta cảm thấy khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc hơn. Những cuốn sách trong ATM sách thuộc nhiều chủ đề khác nhau, dành cho nhiều đối tượng khác nhau và đều là sách do Thái Hà Books xuất bản".

Đại diện Thái Hà Books cho biết, trước mắt ATM sách này chỉ hoạt động trong mùa dịch COVID-19 và vừa hoạt động vừa nghiên cứu cải tiến.

Sau đó, tùy vào sự đón nhận của bạn đọc cũng như hiệu quả của dự án, Thái Hà Books sẽ tính toán tới việc tiếp tục duy trì ATM sách này cũng như đặt thêm các ATM sách khác tại vài tỉnh, thành phố.

BV

Tin khác

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

Đời sống văn hóa
Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa