Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới

Thứ bảy, 13/07/2019 10:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi hơn 39 độ C và kéo dài trong nhiều ngày tới.

Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ có nơi trên 39 độ C. (Ảnh minh họa)

Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ có nơi trên 39 độ C. (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (12/7), ở các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ.   

Dự báo ngày hôm nay (13/7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 - 17 giờ. 

Từ ngày mai (14/7), nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/7, trong khi nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngày hôm nay (13/7), chỉ số tia UV cực trị ở các thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh ở mức nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. 

Dự báo thời thiết ngày hôm nay, Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 52 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, có nơi dưới 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng Điện Biên-Lai Châu 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 47 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 - 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Hà Nội có mây, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 48 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 39 độ C.

Hoàng Thao

Tin khác

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

(CLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xem xét bổ sung một số dự án vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đời sống
Vụ chìm sà lan khiến 5 người chết và mất tích: Tìm thấy thêm 1 thi thể

Vụ chìm sà lan khiến 5 người chết và mất tích: Tìm thấy thêm 1 thi thể

(CLO) Tính đến tối 24/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 trong số 5 người chết và mất tích trong vụ chìm tàu kéo sà lan gần đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Đời sống