Vụ hủy hoại đất lâm nghiệp, đào xới trái phép lòng hồ Trại Trâu (Vĩnh Phúc):

Bài 2: Chủ đầu tư coi thường pháp luật, chính quyền thiếu quyết liệt trong xử lý vi phạm

Thứ năm, 08/07/2021 10:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù bị đình chỉ mọi hoạt động xây dựng, bà Nguyễn Thị Vân Anh vẫn ngang nhiên coi thường pháp luật, tiếp tục cho công nhân xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại khu vực hồ Trại Trâu. Trong khi đó, chính quyền địa phương có biểu hiện bao che cho vi phạm, thiếu quyết liệt trong xử lý.

X

Video: Cận cảnh việc hủy hoại đất lâm nghiệp, đào xới trái phép lòng hồ Trại Trâu.

Bài liên quan

Trước đó, báo Nhà báo và Công luận đã có phản ánh về sự việc, tại khu vực Trại Trâu thuộc thôn Đồng Chằm, xã Ngọc Thanh, bà Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Gia Phúc – số 227 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã ngang nhiên san gạt đất lâm nghiệp tại vị trí thuộc lô 22, khoảnh IIIA tiểu khu II Đồng Chằm (xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), tự ý xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh đã cho công nhân, máy móc san gạt đất tại một quả đồi thành từng tầng, bao quanh là những bờ rào bằng bê tông kiên cố. Sau khi san gạt, đất đổ lấp trực tiếp xuống chân đồi. Đặc biệt, một khối lượng lớn đất đồi đã được đổ thẳng xuống hồ Trại Trâu làm làm biến dạng địa hình, suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm môi trường và mất trật tự an toàn xây dựng. Trên quả đồi, một số công trình kiên cố được xây dựng trái phép.

Dưới lòng hồ Trại Trâu, sau khi ký “Hợp đồng cung cấp dịch vụ nuôi trồng thủy sản trong các hồ chứa nước Hồ Trại Trâu thôn Đồng Tâm xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên” vào ngày 25/3/2021 với Công ty Thủy lợi Phúc Yên; bà Nguyễn Thị Vân Anh đã cho máy móc đào xới lòng hồ, đắp thành những khu đất rộng cao tới hàng mét. Theo người dân xã Ngọc Thanh cho biết, việc đào xới, đắp đất đã làm thu hẹp lòng hồ, nhưng mục đích chính là chiếm lòng hồ để phục vụ việc xây dựng sau này.

Cả một quả đồi bị bà Nguyễn Thị Vân Anh cho san gạt thành nhiều tầng, thay đổi hiện trạng. Thời điểm phóng viên có mặt, chính quyền sở tại cùng kiểm lâm đang có mặt lập biên bản, yêu cầu bà Vân Anh dừng hoạt động thi công.

Cả một quả đồi bị bà Nguyễn Thị Vân Anh cho san gạt thành nhiều tầng, thay đổi hiện trạng. Thời điểm phóng viên có mặt, chính quyền sở tại cùng kiểm lâm đang có mặt lập biên bản, yêu cầu bà Vân Anh dừng hoạt động thi công.

Sự việc được người dân phát hiện, báo chí vào cuộc phản ánh, UBND thành phố Phúc Yên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc (NN&PTNT) mới “rốt ráo” chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND xã Ngọc Thanh vào cuộc để làm quy trình xử lý. Tuy nhiên, thời điểm đó, việc vi phạm của bà Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Gia Phúc đã ở mức độ nghiêm trọng, khó xử lý bởi cả một quả đồi đã bị san gạt biến dạng, các kè đá cao hàng mét đã được xây dựng kiên cố…

Trao đổi với phóng viên, người dân xã Ngọc Thanh cho rằng, sự việc bà Nguyễn Thị Vân Anh xây dựng trái phép, hủy hoại đất lâm nghiệp, tự ý đào xới lòng hồ Trại Trâu đã diễn ra không phải “ngày một, ngày hai”. Để nói UBND xã Ngọc Thanh, Hạt Kiểm lâm thành phố Phúc Yên không biết là không đúng. Họ nghi ngờ có dấu hiệu của việc làm ngơ, bao che cho sai phạm của bà Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Gia Phúc.

Việc xây dựng trái phép, hủy hoại đất lâm nghiệp, tự ý đào xới lòng hồ Trại Trâu được UBND xã Ngọc Thanh chỉ rõ qua báo cáo số 44/BC-UBND gửi UBND thành phố Phúc Yên. Theo báo cáo, thửa đất đang bị san gạt là đất lâm nghiệp có vị trí thuộc lô 22, khoảnh IIIA tiểu khu II Đồng Chằm, do bà Nguyễn Thị Vân Anh làm chủ.

Những lớp đất đồi lộ ra sau quá trình san gạt, bà Nguyễn Thị Vân Anh cho xây dựng tường bao cao hàng mét, xây dựng công trình trái phép trên đỉnh đồi, sau đó viện cớ là xây dựng

Những lớp đất đồi lộ ra sau quá trình san gạt, bà Nguyễn Thị Vân Anh cho xây dựng tường bao cao hàng mét, xây dựng công trình trái phép trên đỉnh đồi, sau đó viện cớ là xây dựng "nhà tạm" cất giữ nông cụ, phân bón.

Trước đó, vào tháng 3/2021, UBND xã Ngọc Thanh phối hợp với Hạt kiểm lâm thành phố Phúc Yên kiểm tra việc sử dụng đất của bà Vân Anh. Trong quá trình kiểm tra, xác định hộ bà Nguyễn Thị Vân Anh đã xây dựng tường kè, rãnh thoát nước, làm đường băng, tường rào ranh giới làm bằng thép V lưới B40, bể chứa nước có kích thước 65m2 và 1 ngôi nhà cấp 4 xây tường 110mm lợp mái.

UBND xã Ngọc Thanh cũng cho rằng, ngay sau khi kiểm tra phát hiện tình trạng san gạt, xây dựng công trình trên đất lâm nghiệp, UBND xã Ngọc Thanh đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Vân Anh dừng mọi hoạt động san gạt, đồng thời không được xây dựng công trình trên đất lâm nghiệp và sử dụng đất đúng mục đích. Tuy nhiên, việc hủy hoại đất lâm nghiệp vẫn diễn ra, bà Nguyễn Thị Vân Anh vẫn tiếp tục hoàn thiện các công trình trái phép tại đây.

Theo ghi nhận của phóng viên vào nhiều ngày trong tháng 6/2021, bà Nguyễn Thị Vân Anh vẫn cho công nhân thi công xây dựng để hoàn thiện công trình bất chấp lệnh đình chỉ từ cơ quan chức năng. Còn tại khu vực hồ Trại Trâu, bà Nguyễn Thị Vân Anh đã dừng hoạt động đào xới lòng hồ, tuy nhiên, việc khắc phục vi phạm vẫn chưa được thực hiện.

Bức tường xây dựng được cho là chống sạt lở bao quanh chân đồi.

Bức tường xây dựng được cho là chống sạt lở bao quanh chân đồi.

Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Lưu Tiến Chung – Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh cho biết, hiện Thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc (NN&PTNT), Chi Cục thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc cùng đơn vị kiểm lâm vẫn đang tiến hành kiểm tra việc nạo vét bùn, rác theo phản ánh của báo chí và nhân dân tại khu vực hồ Trại Trâu.

Tại khu đất lâm nghiệp thuộc lô 22, khoảnh IIIA tiểu khu II Đồng Chằm, quá trình kiểm tra, Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc đã lập biên bản, yêu cầu dừng mọi hoạt động thi công. Ông Lưu Tiến Chung cũng cho biết, tại khu đất lâm nghiệp này bà Nguyễn Thị Vân Anh đã cho xây dựng “nhà tạm” để bảo vệ đồ đạc với diện tích 1 căn là 17m2, 1 căn 18m2.

Cũng theo vị Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh thì diện tích còn lại và Nguyễn Thị Vân Anh vẫn đang trồng rừng, việc xây kè để chống sạt lở và việc này vẫn “được phép”.

Tuy nhiên, khi phóng viên nêu câu hỏi: Việc bà Nguyễn Thị Vân Anh mua đất lâm nghiệp sau đó tự ý san gạt, thay đổi hiện trạng, xây kè làm nhiều tầng, xây nhà kiên cố trên đất lâm nghiệp đã được sự đồng ý của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng hay không? Quá trình tiến hành xây dựng bà Nguyễn Thị Vân Anh có làm văn bản thông báo, báo cáo đến UBND xã cùng cơ quan có thẩm quyền không? Khu vực đất lâm nghiệp này có phải nằm trong khu vực có sạt lở cần phải xây kè nhiều tầng để bảo vệ, chống sạt lở hay không? Thì vị Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh không trả lời được.

Khu vực đỉnh đồi được xây dựng nhà kiên cố nhưng vị Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh lại cho rằng đây chỉ là công trình

Khu vực đỉnh đồi được xây dựng nhà kiên cố nhưng vị Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh lại cho rằng đây chỉ là công trình "tạm".

Liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Vân Anh tự ý đào xới lòng hồ Trại Trâu, ông Lưu Tiến Chung – Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh cho rằng việc nạo vét lòng hồ trên cơ sở Công ty Thủy lợi Phúc Yên có văn bản cho phép. Quá trình nạo vét có sự giám sát của nhân viên Công ty Thủy lợi Phúc Yên.

Tuy nhiên, trái ngược với trả lời của ông Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh, qua trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Chính – Giám đốc Công ty Thủy lợi Phúc Yên khẳng định: Công ty Thủy lợi Phúc Yên không cho bà Nguyễn Thị Vân Anh “nạo vét” lòng hồ bởi việc này không thuộc thẩm quyền của công ty. Công ty chỉ có văn bản 176/CTPY-QLN&CT ngày 11/5/2021 đồng ý cho Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Gia Phúc được: Dọn các vật cản trong lòng hồ, múc dọn các cây que đã mục nát sau nhiều năm nằm ở lòng hồ. Múc dọn các cây cỏ, bùn rác xung quanh lòng hồ để chống ô nhiễm, tạo thông thoáng mặt nước, tạo cảnh quan, làm sạch lòng hồ để phục vụ việc nuôi trồng thủy sản ở hồ Trại Trâu.

Cũng theo lãnh đạo Công ty Thủy lợi Phúc Yên, việc bà Nguyễn Thị Vân Anh cho máy xúc đào xới, làm thay đổi hiện trạng của hồ Trại Trâu là vi phạm. Việc này lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc đã có ý kiến chỉ đạo, vào tháng 7/2021, Công ty Thủy lợi Phúc Yên sẽ chấm dứt hợp đồng cho thuê thầu hồ đối với Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Gia Phúc.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh cho máy móc đào xới lòng hồ Trại Trâu.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh cho máy móc đào xới lòng hồ Trại Trâu.

Có thể thấy rằng, từ việc phát hiện ra vi phạm của UBND xã Ngọc Thanh đối với bà Nguyễn Thị Vân Anh chậm trễ, xử lý vi phạm thiếu quyết liệt, có biểu hiện buông lỏng quản lý, bao che vi phạm dẫn đến vi phạm kéo dài dai dẳng chưa được xử lý quyết liệt. Trong khi đó, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Gia Phúc là bà Nguyễn Thị Vân Anh có biểu hiện của việc coi thường pháp luật khi không chấp hành lệnh đình chỉ từ cơ quan chức năng, cố tình cho công nhân thi công xây dựng để hoàn thiện công trình.

Sự việc trên rất cần sự chỉ đạo quyết liệt từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong đó có trách nhiệm của lãnh đạo UBND xã Ngọc Thanh là ông Lý Văn Lương – Chủ tịch và ông Lưu Tiến Chung – Phó Chủ tịch.

Lãnh đạo Công ty Thủy lợi Phúc Yên khẳng định việc làm của bà Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Gia Phúc là vi phạm.

Lãnh đạo Công ty Thủy lợi Phúc Yên khẳng định việc làm của bà Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Gia Phúc là vi phạm.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

(CLO) Trong quá trình thi công dự án Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu là liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính, đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Điều tra
Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

(CLO) Những năm qua, Công ty TNHH Quyết Thắng đã trúng nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng... nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách sát mức 0%.

Điều tra
Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

(CLO) Mới đây, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã ra công văn yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp giải quyết ngay các vấn đề phản ánh của người lao động, đặc biệt phải tổ chức trao quyết định nghỉ hưu cho bà Vy Thị Hồng Cứu.

Điều tra
Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

(NB&CL) Mặc dù người dân đã gửi đơn khiếu nại về việc bị Công ty CP Phú Đức Chính và Công ty Thuận Lập khai thác đá trên núi Thị Vải, tiểu khu Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, chồng lấn trên 24 héc ta đất rừng phòng hộ, nhưng BQL Rừng phòng hộ Bà Rịa - Vũng Tàu suốt một thời gian dài vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng.

Điều tra
Quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội): Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên lập trạm sản xuất bê tông trái phép?

Quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội): Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên lập trạm sản xuất bê tông trái phép?

(NB&CL) Trên địa bàn phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên cho nhiều doanh nghiệp vào lắp đặt, sản xuất bê tông trái phép suốt nhiều năm nhưng chính quyền địa phương có dấu hiệu bao che, không quyết liệt xử lý, khiến dư luận nhân dân bức xúc.

Điều tra