(CLO) Khoảng 15h30’ ngày 22/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy trên cao tốc Liên Khương - Đà Lạt khiến 1 người chết và 3 người bị thương.
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô 4 chỗ biển số 49A – 119.02 do tài xế Nguyễn Tuấn Hoàng (62 tuổi, ngụ tại TP.Đà Lạt) điều khiển lưu thông theo hướng TP.Đà Lạt - huyện Di Linh (Lâm Đồng)
Khi đến đoạn cuối đường cao tốc Liên Khương - Prenn (thuộc xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) chiếc xe này đã tông vào hành lang bảo vệ bên phải đường.
Ngay sau đó, chiếc xe này tiếp tục đâm trực diện vào chiếc ô tô 7 chỗ biển số 49A - 084.06 (chưa rõ người điều khiển) đang lưu thông theo hướng ngược lại.
Cú tông cực mạnh đã khiến một phụ nữ ngồi trên xe ô tô 7 chỗ tử vong và 3 người khác bị thương. Hiện các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu (cả 4 người đều chưa xác định danh tính).
Tại hiện trường, 2 chiếc ô tô đều hư hỏng nặng, bung túi khí, riêng phần đầu bị vỡ nát, biến dạng hoàn toàn.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông địa phương đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm nồng độ cồn và ma tuý của tài xế điều khiển xe ô tô 4 chỗ.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
(CLO) Tin từ Cục Hàng không cho biết, cơ quan này tiếp tục có văn bản gửi các hãng hàng không Việt Nam xem xét bổ sung ngay tải cung ứng trên các đường bay nội địa từ Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đến các địa phương dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
(CLO) Dự kiến dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 2600 lượt chuyến bay với 440 ngàn lượt hành khách đi/đến.
(CLO) Ngày 24/4, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi cơ đơn vị chức năng triển khai biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường đang thi công trong dịp lễ 30/4 - 1/5.
(CLO) Nhiều hộ dân xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho rằng, quá trình lu đường, đơn vị thi công tuyến đường Phan Bội Châu đã làm nứt tường, hư hỏng nhà dân. Nhiều hộ dân đã kéo ra công trường ngăn cản đơn vị thi công, yêu cầu bồi thường và có biện pháp an toàn mới cho tiếp tục thi công.