Bạc Liêu: Cứu sống bé gái sơ sinh bị dị tật bẩm sinh

Chủ nhật, 26/09/2021 17:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 26/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, các bác sĩ vừa điều trị, cứu sống thành công một bé gái sơ sinh bị dị tật bẩm sinh.

Trước đó, vào ngày 8/9, Bệnh viện này tiếp nhận trường hợp là sản phụ H.G.H (ngụ tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) nhập viện để phẫu thuật sinh con đầu lòng.

bac lieu cuu song be gai so sinh bi di tat bam sinh hinh 1

Niềm vui của các y, bác sĩ sau khi cứu sống bé gái bị dị tật bẩm sinh.

Sau khi ca mổ thành công, cơ thể bé bắt đầu tím tái và có các dấu hiệu bất thường như lưỡi to, mắt trái nhỏ hơn mắt phải, dị tật vùng hầu họng nên các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành thông khí, hút đàm và khai thông hô hấp cho bé.

Đồng thời, qua chụp MRI các bác sĩ còn chẩn đoán xác định bé bị suy hô hấp sơ sinh, nhiễm trùng ối, thoát vị sàng não kèm tắc mũi sau hoàn toàn.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng Khoa Sản Bệnh viện cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trong thời gian mang thai sản phụ H.G.H không thể đi khám thai định kỳ, theo dõi sức khỏe thai nhi và phát hiện những dị tật của bé cho đến lúc sinh.

Ngoài ra, gia đình bệnh nhân cũng có hoàn cảnh khó khăn nên khi tình trạng của bé trở nặng thì gia đình gần như buông xuôi và xin cho bé về nhà vì không đủ tiền chữa bệnh.

Tuy nhiên, với lương tâm của người thầy thuốc và để chia sẻ những khó khăn với gia đình, Bệnh viện đã quyết định miễn giảm toàn bộ chi phí sinh và điều trị cho bé.

Hiện sức khỏe cháu bé đã hoàn toàn ổn định, còn vấn đề dị tật của bé thì khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, bé sẽ được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 để phẫu thuật sửa các dị tật bẩm sinh.

Cũng theo bác sĩ Thủy, dị tật thai nhi là vấn đề cần được sự lưu tâm, đặc biệt là đối với phụ nữ muốn mang thai sau 35 tuổi. Những dị tật bẩm sinh này phần lớn có thể phát hiện khi khám sàng lọc nên thai phụ cần theo dõi sức khỏe định kỳ để áp dụng các biện pháp can thiệp kịp thời.

Minh Luân

Bình Luận

Tin khác

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe