Thông tin từ Phòng khám Trung Thanh về vụ việc, bác sĩ Nguyễn Hùng Chinh chia sẻ: “Tôi mới tiếp quản phòng khám được 2 tháng, nên không biết trường hợp bệnh nhân chết tại phòng khám. Tôi sẽ mời chị Thu Thảo (Hoàng Thị Thu Thảo, Kế toán phòng khám – PV) giải đáp cho nhà báo rõ.”
Gặp chúng tôi, bà Hoàng Thị Thu Thảo khước từ trả lời tất cả các câu hỏi của phóng viên mà chỉ nói: “Trường hợp này đã được giải quyết, gia đình nạn nhân đã cam kết không khiếu nại. Vậy ai khiếu nại mà nhà báo lại biết?”
Nguyên nhân vì sao một bệnh nhân chết tại phòng khám có giấy phép đầy đủ lại được “hỗ trợ” 450 triệu là câu hỏi được dư luận đặt ra?
Từ một Quyết định bất thường?
Thông tin chúng tôi có được, trước lúc để xảy ra trường hợp chết nạn nhân Phan Xuân Đoàn, Phòng khám Trung Thanh nhận được một quyết định khá “bất thường” của Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất.
Cụ thể, trong thời gian này Tòa án huyện Thống Nhất đang thụ lý giải quyết vụ tranh chấp tài sản giữa bác sĩ Hoàng Tiến Dũng và bà Huỳnh Thị Kim Phụng, thì ngày 27/02/2017 ông Sin Thoại Khánh (Người đại diện cho bà Phụng) đã gửi đơn yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Mặc dù bà Phụng, ông Khánh chưa thực hiện nghĩa vụ ký quỹ theo luật định khi đề nghị Tòa án thực hiện yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, nhưng không hiểu sao trong cùng một ngày (tức là ngày 27/02) Thẩm phán Phan Ngọc Thành lại ban hành Quyết định số 04/2017/QĐ-BPKCTT về việc kê biên toàn bộ Phòng khám đa khoa Trung Thanh, đồng thời giao cho bà Huỳnh Kim Phụng trực tiếp quản lý, sử dụng.
Điều bất thường đối với Quyết định 04/2017/QĐ-BPKCTT 27/02/2017, là Thẩm phán đã giao Phòng khám cho bà Huỳnh Thị Kim Phụng, một người không hề có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ khám chữa bệnh quản lý. Vấn đề này có liên quan gì đến sự việc đáng tiếc làm chết anh Phan Xuân Đoàn vào ngày 18/5/2017 tại Phòng khám đa khoa Trung Thanh, là điều cần phải được các cơ quan có thẩm quyền kết luận.
Về việc ban hành quyết định được cho là “bất thường” khi giao phòng khám cho một người không có chuyên môn quản lý, đồng thời không thực hiện nghĩa vụ ký quỹ theo luật định, Thẩm phán Phan Ngọc Thành tránh câu trả lời của phóng viên mà chỉ nói: “Hồ sơ đã đình chỉ. Hủy bỏ lệnh kê biên rồi, từ tháng 8/2017.”
Theo luật sư Thái Văn Chung – Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh, “Việc một người không có chuyên môn quản lý phòng khám và để xảy ra chết người không thuộc trường hợp vụ án khởi tố theo yêu cầu của người bị hại theo quy định tại Khoản 1 Điều 105 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 và điều 155 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Do vậy, sự việc phải được xác minh, điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh, từ những thông tin tài liệu, tôi nhận thấy hành vi của bà Huỳnh Thị Kim Phụng đã có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh..” theo Điều 242 của Bộ luật hình sự sự năm 1999.”
Một lãnh đạo Công an huyện Thống Nhất cho biết, “Hiện nay sự việc đang được cơ quan điều tra, xác minh để xử lý theo pháp luật.”
Báo NB&CL sẽ tiếp tục sự việc.
Thái Sơn