“Bản Quy tắc cần giúp người làm báo đón nhận, tham gia MXH một cách bản lĩnh, tích cực nhất”

Thứ hai, 24/09/2018 17:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) “Quy tắc rất cần khuyến khích người làm báo tham gia mạng xã hội để trước tiên là phục vụ cho việc tác nghiệp của mình. Nghĩa là thông tin mà nhà báo trích dẫn, bình luận, nêu ý kiến cá nhân về các sự kiện, vấn đề cần mang tính xây dựng, tạo sự đồng thuận cho công chúng và lợi ích chung của đất nước…”.

Đây là quan điểm của Nhà báo Trần Văn Nghĩa- Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch HNB tỉnh Gia Lai góp ý vào bản dự thảo “Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo, hội viên HNBVN”.

Chủ tịch HNB Gia Lai nêu rõ: Nhìn lại chặng đường đổi mới đất nước, chúng ta có quyền tự hào về những đóng góp quan trọng của hệ thống báo chí cách mạng. Đội ngũ những người làm báo ở nước ta đã không ngừng phát triển và trưởng thành về mọi mặt, góp phần tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Báo Công luận
Tọa đàm "Nhà báo và mạng xã hội" do HNBVN phối hợp với HNB Quảng Ngãi phối hợp tổ chức ngày 21/9 
Tình hình hiện nay đặt ra cho báo chí là làm sao thích ứng với thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0. Cách mạng công nghệ 4.0 có nội hàm về công nghệ tri thức và công nghệ thông minh với những đặc điểm cơ bản, tác động mạnh mẽ vào nền báo chí truyền thông từng quốc gia, trong đó có Việt Nam. Công nghệ số phát triển là xu thế tất yếu, khách quan, không thể đảo ngược.

Với tư cách người làm báo chân chính, các hội viên nhà báo đã nhanh chóng tiếp cận với các thiết bị điện tử thông minh, sáng tạo tác phẩm báo chí điện tử trong tâm thế vững vàng, tự tin, bản lĩnh, có tính chiến đấu cao, bảo đảm đúng định hướng của báo chí nước nhà. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng cần và đang đặt ra vấn đề về nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp an ninh truyền thông hiệu quả, trong đó có việc người làm báo tham gia sử dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Bởi, trên thực tế thời gian qua, nhiều nhà báo tham gia, sử dụng mạng xã hội không chuẩn nên dẫn đến nhiều hệ lụy. Một nhà báo vẫn có thể “hành nghề” trên FB hay các mạng xã hội khác, miễn là anh ứng xử một cách có trách nhiệm với cộng đồng mạng và ngay cả với bản thân mình. Có nghĩa là bao giờ cũng phải hình dung trước thông tin mình đưa ra sẽ mang lại lợi ích hay gây ra tác hại đối với xã hội.

Các cấp Hội Nhà báo Việt Nam cần tiếp tục và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tổ chức cho hội viên và những người làm báo Việt Nam thực hiện nghiêm túc, triệt để, thường xuyên Điều 5 trong 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam: “Chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác”.

Hội Nhà báo Việt Nam rất cần xây dựng văn bản độc lập về nội dung này, bởi lẽ ở nước ta không có báo chí tự do kiểu phương Tây mà chỉ có một dòng báo chí do Nhà nước quản lý, dù đó là cơ quan phát ngôn của tổ chức hay địa phương nào cũng phải thể hiện rõ tôn chỉ, mục đích đúng như các điều khoản Luật Báo chí quy định.

Báo Công luận
Nhà báo Trần Văn Nghĩa- Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch HNB Gia Lai 
Người làm báo Việt Nam dù chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp khi hành nghề vẫn vẫn phải tuân theo Luật Báo chí và Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Đó là hai văn bản điều chỉnh mọi hoạt động của người làm báo. Nhà báo không được làm trái Luật và đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Như vậy, Quy tắc rất cần khuyến khích người làm báo tham gia mạng xã hội để trước tiên là phục vụ cho việc tác nghiệp của mình. Nghĩa là thông tin mà nhà báo trích dẫn, bình luận, nếu ý kiến cá nhân về các sự kiện, vấn đề cần mang tính xây dựng, tạo sự đồng thuận cho công chúng và lợi ích chung của đất nước; không được trích dẫn, bình luận theo quan điểm của các phần tử bất mãn thoái hóa, thù địch, chống đối.

Các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, đặc biệt là Hội cơ sở cần phối hợp với cơ quan báo chí cùng cấp tổ chức cho nhà báo, hội viên sinh hoạt, trao đổi nghiệp vụ, bàn sâu vào Điều 5- Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam: “Chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia MXH và các phương tiện truyền thông khác”. Đó là việc làm rất cần một Bản lĩnh, sự tỉnh táo- hai yếu tố quan trọng của Chuẩn mực và Trách nhiệm hội viên nhà báo khi tham gia MXH.

Làm được việc này, chắc chắn khi tham gia MXH và các phương tiện truyền thông khác, người làm báo sẽ có chuẩn mực và trách nhiệm cao, cụ thể, rõ ràng, thiết thực, đảm bảo tính chiến đấu, xây dựng và hiệu quả cao hơn nữa.

Ngọc Lành (Ghi)

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội