Bảng World Cup 2014 tử thần đại chiến: Rooney, Suarez và Balotelli

Thứ sáu, 03/04/2015 06:20 AM - 0 Trả lời

Bảng World Cup 2014 tử thần đại chiến: Rooney, Suarez và Balotelli

(Congluan.vn)-Kết quả bốc thăm World Cup 2014 hứa hẹn sẽ nảy lửa trong bảng D “tử thần” những đội tuyển Anh, Italia và Uruguay sẽ phải chiến đấu với nhau.

Báo Công luận 

Đêm qua vào lúc 22h30’ theo giờ Việt Nam, buổi lễ bốc thăm chia bảng cho 32 đội tuyển quốc gia tại vòng chung kết World Cup 2014 đã tiến hành ở khu nghỉ dưỡng Costa do Sauipe thuộc thị trấn Mata de Sao Joao ở Bahia, Brazil.

Những lá thăm may rủi từ tay 8 “huyền thoại” của làng túc cầu là Geoff Hurst, Cafu, Fabio Cannavaro, Zinedine Zidane, Mario Kempes, Fernando Hierro, Lothar Matthaeus và Alcides Ghiggia đã tạo nên các bảng đấu vô cùng hấp dẫn.

Theo kết quả bốc thăm, người hâm mộ môn thể thao vua sẽ có dịp chứng khiến nhiều cuộc đối đầu đầy duyên nợ và gây cấn ngay từ vòng bảng. Đáng chú ý nhất, Bảng D hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt khi 3 trong số 4 đội là những “ông lớn” của bóng đá thế giới như Anh, Italia và Uruguay. Ngoài ra, các bảng khác cũng có nhiều cặp đấu rất đáng chờ đợi.

Hà Lan có dịp đòi lại món nợ chung kết World Cup 2010 khi nằm chung với “những chú bò tót” Tây Ban Nha ở bảng B. Trong khi đó “cỗ xe tăng” Đức sẽ phải chứng minh chất thép của mình khi phải đối đầu với “Brazil châu Âu” Bồ Đào Nha mà đầu tàu là siêu sao tấn công Cristiano Ronaldo. Kém tên tuổi hơn nhưng cũng khá cân tài cân sức là cuộc thư hùng tại bảng H giữa một đội tuyển Bỉ đầy những cá nhân kiệt xuất như Hazard, Lukaku, Benteke…với đội tuyển Nga đậm tính tập thể và sáng tạo.

Tuy kết quả vòng loại khá bết bát, nhưng đội tuyển Pháp đang được đánh giá cao là một trong những đội sẽ vượt qua vòng bảng sớm khi nằm ở bảng E với những cái tên như Thụy Sĩ, Ecuador và Honduras. Tương tự Pháp, Argentina cũng khá dể thở ở bảng F với các đội tuyển Bosnia, Iran và Nigeria.

Riêng bảng A của đội chủ nhà Brazil được đánh giá sẽ có nhiều bất ngờ khi chứa

đựng trong bảng này là Croatia, Cameroom và Mexico. Còn lại bảng C tuy ít được chú ý nhưng cũng được đánh giá khá đồng đều với Bờ Biển Ngà, Hy Lạp, Colombia và Nhật Bản.

Báo Công luận

          Balotelli- Rooney: Chú "ngựa chứng" đối đầu với gà Shrek

Cũng trong buổi lễ, nước chủ nhà đã giới thiệu Linh vật World Cup 2014 mang tên Fuleco mang ý nghĩa mong muốn một kỳ World Cup hòa giữa sự thân thiện và niềm đam mê bóng đá. Kèm theo đó là sự ra mắt của quả bóng được sử dụng chính thức tại giải mang tên Brazuca ( tạm hiểu là “người Brazil”) qua phần giới thiệu của Ro “béo”.

Trận khai mạc giải đấu sẽ là trận giữa chủ nhà Brazil và Croatia.

Kết quả bốc thăm cụ thể 8 bảng

A: Brazil, Croatia, Cameroon, Mexico

B: TBN, Hà Lan, Chile, Australia

C: Colombia, Hy Lạp, Bờ Biển Ngà, Japan

D: Uruguay, Costa Rica, Italia, Anh

E: Thụy Sĩ, Ecuador, Honduras, Pháp

F: Argentina, Bosnia, Iran, Nigeria

G: Đức, BĐN, Ghana, Mỹ.

H: Bỉ, Algeria, Nga, Hàn Quốc.

  • Thái Phong

Tin khác

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h
Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.

Thế giới 24h
Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.

Thế giới 24h