(CLO) Từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2021, Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng đã liên tiếp có các công văn đôn đốc UBND quận Ngô Quyền ngăn chặn tuyệt đối, có biện pháp xử lý buộc khắc phục hậu quả đối với dự án khách sạn Quang Minh xây dựng không phép. Tuy nhiên, quận Ngô Quyền vẫn “quyết” bao che cho vi phạm.
(CLO) Bên lề Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhiều cử tri mong muốn đại biểu HĐND kiến nghị và lãnh đạo tỉnh Nghệ An có hướng giải quyết “mạnh tay” đối với các công trình sai phạm về trật tự xây dựng (TTXD). Bởi nếu cứ để doanh nghiệp “đẻ tầng” rồi nộp phạt và cho tồn tại thì sẽ tạo nên thói... “nhờn luật”!
(CLO) Không chỉ sai phạm nghiêm trọng xảy ra ở công trình của các công ty “mang họ” Tecco mà trên địa bàn Nghệ An còn có hàng trăm công trình khác vi phạm về trật tự xây dựng. “Bệnh” chung sau mỗi lần sai phạm là chủ đầu tư nộp tiền phạt rất nhanh và nhanh chóng tìm cách “hợp thức hóa” để được tồn tại.
(CLO) Dù chưa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa có phê duyệt quy hoạch 1/500 và chưa được ngành chức năng cho thuê đất, giao đất nhưng chủ đầu tư là Công ty CP mía đường Sông Lam đã tiến hành thi công Nhà máy chè Sông Lam, “xóa sổ” hàng ngàn m2 đất nông nghiệp tại xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).
(CLO) Nhiều năm gần đây, người dân dọc tuyến Quốc lộ 21A thuộc địa bàn TP. Hà Nội luôn sống trong cảnh bị tiếng ồn, khói bụi và nguy hiểm đe dọa khi ngày đêm hàng đoàn xe tải nặng ngang nhiên hoạt động. Vậy lực lượng chức năng ở đâu..?
(CL) Thời gian qua, người dân thôn Trung Phong, xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa phải chịu cảnh phải sống chung với mùi hôi thối và tiếng ồn do cơ sở tái chế nhựa hoạt động “chui” gây ra. Mặc dù họ đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền nhưng đến nay tình hình vẫn chưa được cải thiện khiến bà con vô cùng bức xúc...
(CLO) Như Báo điện tử Congluan.vn đã phản ánh về thực trạng bãi xe không phép do Công ty VCI làm chủ đầu tư, tại thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội vẫn ngang nhiên hoạt động, khiến dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng chính quyền sở tại “bó tay” với hành vi trái pháp luật này?