Báo chí đóng góp quan trọng vào thành công Đại hội XII của Đảng

Thứ năm, 28/01/2016 11:26 AM - 0 Trả lời

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Ngay sau phiên bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp báo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ cảm ơn, ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các nhà báo trong nước và quốc tế đối với sự thành công của Đại hội.

[caption id="attachment_79832" align="aligncenter" width="640"]Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến[/caption]

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Ngay sau phiên bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp báo.

Tham dự họp báo có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị; đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương… cùng khoảng 700 nhà báo trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ cảm ơn, ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các nhà báo trong nước và quốc tế đối với sự thành công của Đại hội; nhấn mạnh các nhà báo đã truyền tải những thông tin hết sức nhanh chóng, kịp thời đến công chúng, bạn đọc, các khán thính giả và những người theo dõi thông tin đại chúng về Đại hội.

Trước báo giới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công và kết thúc rất tốt đẹp trong không khí hân hoan, phấn khởi.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam về cảm nghĩ khi được tiếp tục tín nhiệm bầu là lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ cảm nghĩ chân thành là không ngờ được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII bầu làm Tổng Bí thư với gần như 100% số phiếu tuyệt đối ngay trong Hội nghị lần thứ nhất.

“Nói bất ngờ là vì tuổi đã cao, sức khỏe cũng có hạn. Tôi cũng đã xin nghỉ, nhưng vì nhận được tín nhiệm, trách nhiệm của Đảng giao nên tôi tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ. Tôi rất xúc động trước những tình cảm, sự tín nhiệm của đồng chí, đồng bào và nhân dân cả nước. Cùng với niềm xúc động là sự lo lắng với công việc, trọng trách rất lớn và nặng nề trước bối cảnh, tình hình quốc tế có nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều phức tạp, thách thức hiện nay”, Tổng Bí thư nói.

Khi được phóng viên Báo Người Lao động hỏi về việc tiếp nối những đổi mới, sinh hoạt dân chủ như hoạt động chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm, Tổng Bí thư cho biết đây là vấn đề không nằm trong phạm vi Đại hội mà được hiểu là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác Đảng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, công tác Đảng có nhiều đổi mới, từ việc lấy phiếu tín nhiệm, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Có lẽ đây là cơ sở góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội lần này. Lần đầu tiên Đại hội bầu 1 lần là được đủ Ban Chấp hành Trung ương. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương cũng chỉ bầu 1 lần được đủ 19 người vào Bộ Chính trị với số phiếu tán thành cao.

Cũng về vấn đề tương tự được báo Vnexpress đề cập, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh chất vấn và trả lời chất vấn là việc mới được thực hiện gần đây nhằm phát huy dân chủ, đổi mới trong công tác lãnh đạo Đảng. Đến nay, hội nghị Trung ương nào cũng có kế hoạch về chương trình chất vấn, trả lời chất vấn và hoạt động này thu được nhiều kết quả, giải tỏa nhiều vấn đề.

Bên cạnh hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, Nghị quyết Trung ương 4 còn nhiều nội dung phải làm, phải kiên trì, kiên quyết thực hiện như nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh quy hoạch cán bộ cấp chiến lược theo hướng trẻ hóa. Đại hội lần này có Ủy viên Bộ Chính trị sinh năm 1970, lần đầu tiên có 3 Ủy viên Bộ Chính trị là nữ…

Đề cập tới câu hỏi của về việc đào tạo thế hệ cán bộ trẻ cho Đảng, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đây là một nhiệm vụ chiến lược của Đảng, trong đó luôn quan tâm đến tính kế thừa, cơ cấu độ tuổi và được thực hiện một cách bài bản, có kế hoạch.

[caption id="attachment_79834" align="aligncenter" width="640"]Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong với các nhà báo. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong với các nhà báo. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến[/caption]

Liên quan đến câu hỏi kết quả bầu cử của Đại hội có đúng với phương án nhân sự được Trung ương chuẩn bị hay không, Tổng Bí thư cho biết kết quả bầu cử Đại hội là hoàn toàn đúng với những dự định về phương án nhân sự trên cơ sở thực hiện quy trình làm việc rất khách quan, dân chủ, chặt chẽ, từ lập phiếu có số dư cho tới bỏ phiếu kín.

Ngoài ra, về vấn đề phát huy tính dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tính kỷ cường kỷ luật trong Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, cá nhân lãnh đạo là một bộ phận của một tập thể lãnh đạo. Cá nhân lãnh đạo không được chuyên quyền độc đoán, phải đề cao trách nhiệm cá nhân. Còn dân chủ phải trên tinh thần kỷ cương, kỷ luật; dân chủ và kỷ cương đi liền với nhau, dân chủ phải kỷ cương, kỷ cương trên tinh thần phát huy dân chủ, không tuyệt đối hóa mặt nào.

Theo chinhphu.vn

Tin khác

Ông Hoàng Văn Sô giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

Ông Hoàng Văn Sô giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

(CLO) Ban Bí thư đã chuẩn y ông Hoàng Văn Sô, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tức
Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

(CLO) Để triển khai tốt các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, quyết liệt, chia sẻ với nhân dân thì mới làm được công tác giải phóng mặt bằng.

Tin tức
Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

(CLO) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội với đa số đại biểu nhất trí tán thành đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023 - 2024.

Tin tức
Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

(CLO) Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 92,55% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

Tin tức
Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức