Báo chí đồng hành cùng Thủ đô phát triển

Thứ tư, 17/06/2020 06:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 16/6, nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt trên 300 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan Thống tấn báo chí trung ương và Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu. Ảnh: Kim Thu/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu. Ảnh: Kim Thu/TTXVN

Dự buổi gặp mặt có, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của thành phố Hà Nội.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, tổng sản phẩm GRDP của thành phố ước tăng 3,39%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 113.686 tỷ đồng (đạt 40,8% dự toán), giảm 12% cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư toàn thành phố là 14.826 tỷ đồng (đạt 33% kế hoạch giao); tổng lượng khách du lịch đạt 4,93 triệu lượt, giảm 65,4% (cùng kỳ tăng 9,1%)…

Chúc mừng những thành tựu mà thành phố đạt được trong những năm vừa qua, nhất là việc Hà Nội sớm kiểm soát được đại dịch COVID-19, đại biểu một số cơ quan báo chí cho rằng: Trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19, Hà Nội đã trở thành điểm tựa cho các địa phương khác, là bài học hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, Hà Nội đã trở thành biểu tượng của sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân trong cuộc chiến với dịch COVID-19 với những thắng lợi bước đầu được bè bạn quốc tế ghi nhận. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đánh giá cao việc lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện để báo chí hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời, cũng nêu ý kiến nhằm nâng cao hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan báo chí với Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết: Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước và cũng là trung tâm thông tin báo chí của cả nước. Không ở nơi đâu lại có số lượng nhà báo và trụ sở cơ quan báo chí đông đảo như Hà Nội. Chính vì vậy, Hà Nội luôn luôn là đề tài phong phú, hấp dẫn với báo chí. 

Nhấn mạnh Hà Nội là một đô thị lớn, trong quá trình xây dựng phát triển, bài toán phải giải quyết hài hòa giữa những cái cũ và cái mới để đáp ứng nhu cầu thực tiễn là vô cùng khó khăn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi mong muốn những người làm báo cần luôn nhìn các vấn đề của Hà Nội với một trách nhiệm cao để xử lý thông tin cho khách quan, thỏa đáng. 

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn một lần nữa khẳng định sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí trong việc thông tin kịp thời những sự kiện lớn, phức tạp, nhạy cảm của Thủ đô; gửi lời cảm ơn sâu sắc, sự chia sẻ với các cơ quan báo chí, các nhà báo luôn hết mình trong công việc. Lãnh đạo thành phố sẵn sàng tiếp thu ý kiến góp ý, phê bình của báo chí vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô một cách toàn diện trong thời gian tới...

PV

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo