Báo chí phải chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin và định hướng dư luận xã hội

Thứ sáu, 03/04/2015 09:02 AM - 0 Trả lời

Báo chí phải chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin và định hướng dư luận xã hội

(NB&CL) - Ngày 14/1/2014, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ TT- TT và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Bắc Son- Ủy viên Trung ương Đảng- Bộ trưởng Bộ TT- TT; đồng chí Thuận Hữu- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam- cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương cùng gần 600 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí cả nước.

Báo Công luận 

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo của Bộ TT-TT và Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ: Năm 2013, hoạt động báo chí đã diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, các cơ quan báo chí đã nêu cao trách nhiệm chính trị, tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm như tuyên truyền các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, nhất là nhiệm vụ kinh tế-xã hội của đất nước với mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội… Báo chí cũng đã tích cực, chủ động tuyên truyền về sửa đổi Hiến pháp và sửa đổi Luật Đất đai với tinh thần trách nhiệm chính trị cao. Tích cực tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Báo chí đã luôn giữ vai trò tiên phong trong đấu tranh, phát hiện, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham ô, quan liêu, thói vô trách nhiệm. Các sự kiện nhạy cảm, quan trọng, tình huống phức tạp đã được thông tin chủ động, kịp thời, khách quan, chuẩn xác, đáp ứng nhu cầu thông tin chính đáng của công chúng, định hướng dư luận xã hội.

Cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật quan trọng về hoạt động báo chí, góp phần khắc phục sơ hở, lỏng lẻo trong công tác quản lý và tạo điều kiện cho báo chí hoạt động tốt hơn. Các cấp Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm hơn đến công tác Hội, xây dựng các đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia và Bảo tàng Báo chí Việt Nam; tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp của người làm báo…

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra, bên cạnh những mặt làm được, hoạt động báo chí năm 2013 vẫn còn xa rời tôn chỉ, mục đích. Tình trạng thiên về hoạt động khai thác mặt trái, giật gân câu khách vì mục đích kinh tế ngày càng gia tăng ở một số cơ quan báo chí, nhất là trong các ấn phẩm phụ, một số chuyên đề, trang thông tin điện tử tổng hợp. Một số báo buông lỏng quản lý, quy trình tác nghiệp thiếu nhạy bén trong xử lý tình huống, thông tin sai sự thật, thậm chí có thông tin sai sót ở mức nghiêm trọng gây hậu quả lớn cho tổ chức và cá nhân.

Tại hội nghị, nhiều tham luận, ý kiến tập trung đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền biển đảo; công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin để định hướng dư luận xã hội; thực hiện quy hoạch tổng thể báo chí; khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, bất cập, lãng phí trong lĩnh vực báo chí... Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các giải pháp cơ bản nhằm triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 và các năm tiếp theo.

Báo Công luận 
Toàn cảnh hội nghị 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương- đã biểu dương những kết quả đáng ghi nhận của báo chí năm qua đồng thời yêu cầu với các cơ quan báo chí, năm 2014 phải là năm quyết liệt chấn chỉnh, khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, thông tin giật gân, câu khách. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo nhấn mạnh các cơ quan chỉ đạo, nhất là cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản cần thực sự vào cuộc, kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ quan báo chí, sản phẩm báo chí, nhất là các ấn phẩm phụ, số chuyên đề, chương trình giải trí, trang thông tin điện tử không thực hiện nghiêm túc tôn chỉ, mục đích, hạ thấp chất lượng văn hóa của báo chí, chạy theo lợi ích kinh tế một cách phi văn hóa, vô trách nhiệm với xã hội. Ở đây, vai trò cơ quan chủ quản là rất lớn, trực tiếp, có ý nghĩa quyết định. Công việc này gắn với việc rà soát, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch tổng thể hệ thống báo chí; khắc phục tình trạng phân tán, trùng lặp, lãng phí các nguồn lực.

Báo Công luận 

Trong bài tham luận tại hội nghị, đồng chí Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam- đã đưa ra một số kiến nghị để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giáo dục đạo đức nghề nghiệp và nâng cao tính chuyên nghiệp cho hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Trong đó, đối với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Nhà nước có các chế độ ưu đãi hơn nữa đối với hoạt động báo chí để báo chí sống được bằng nghề, chặn đúng kẽ hở cho việc vi phạm đạo đức; tạo điều kiện về vật chất để mở các lớp bồi dưỡng cho lãnh đạo cơ quan báo chí, tọa đàm, hội thảo về tính chuyên nghiệp trong lãnh đạo quản lý báo chí; Quy hoạch lại và quản lý chặt chẽ hơn các cơ quan báo chí, đảm bảo xuất bản phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình, nội dung báo mạng đúng tôn chỉ, mục đích đã được cấp phép. Hội Nhà báo Việt Nam cũng mong muốn các cơ quan chủ quản báo chí, lãnh đạo địa phương quan tâm hơn nữa đến tổ chức Hội Nhà báo của ngành, đơn vị, tỉnh, thành phố; quan tâm nhiều hơn đến các văn bản quan trọng về Công tác Hội đã được ban hành… Đối với lãnh đạo cơ quan báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị cần chú ý hơn nữa đến khâu tuyển dụng, quản lý và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết sai phạm; nghiêm túc tiếp thu phê bình và cải chính thông tin. Đối với cơ quan chức năng, Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn các bộ, ban ngành có liên quan quan tâm trả lời các công văn, ý kiến mà Hội Nhà báo Việt Nam gửi tới để Hội làm tốt hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ bảo vệ, lợi ích hợp pháp của hội viên- nhà báo trong hoạt động báo chí...

Đề cập các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa, đối ngoại... triển khai thi hành Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua. Các cơ quan báo chí phải chủ động đi đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm góp phần tích cực vào nhiệm vụ chung của công tác tuyên giáo là tạo sự đồng thuận trong tư tưởng, thống nhất trong hành động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới đất nước. Đồng chí đề nghị những người làm công tác báo chí cần nhận thức sâu sắc những nét mới của đời sống truyền thông hiện đại để đổi mới tư duy về công tác báo chí theo hướng thích ứng với môi trường thông tin mở; tiếp tục đề cao và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, quản lý và triển khai công tác tuyên truyền. Các cơ quan báo chí phải chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin, định hướng dư luận xã hội; xác định nhiệm vụ chung cả năm 2014, đồng thời chuẩn bị và có kế hoạch bài bản cho những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, cấp thiết.

Hà Vân

Tin khác

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

(NB&CL) Ngay sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ được khai mở, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Chiến dịch này là một chiến dịch quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”. Thực hiện chỉ thị của Người, ngay từ cuối năm 1953, công tác chuẩn bị cho chiến dịch được ráo riết tiến hành với quyết tâm cao độ và tinh thần: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.

Góc nhìn
Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

(NB&CL) Tại Việt Nam, du lịch xanh đang dần hình thành và phát triển ở nhiều địa phương. Giới chuyên gia nhận định trong thời gian tới, du lịch xanh không chỉ đóng vai trò to lớn trong bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Tuy nhiên, “Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Chuyển đổi Xanh để phát triển bền vững” nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2024 đã khẳng định: Chuyển đổi du lịch xanh không chỉ là vấn đề phủ xanh không gian du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái mà cần có sự đổi mới tư duy của những người làm du lịch, ứng xử đúng mực với thiên nhiên.

Góc nhìn
Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

(CLO) Một đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị sinh con đầu lòng, nghĩ nát óc cả dăm bảy tháng để đặt tên cô con gái rượu sắp ra đời.

Góc nhìn
Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

(NB&CL) Theo nhìn nhận của nhiều nhà nghiên cứu, sử gia, việc ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là quyết định mang tính lịch sử. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào những cứ liệu nào để có được chủ trương hết sức linh hoạt, sáng tạo và kịp thời ấy? - Đó là câu hỏi mà đến nay, tròn 70 năm sau, vẫn được hết sức quan tâm.

Góc nhìn
Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

(NB&CL) Dự thảo Luật Tòa án (sửa đổi) quy định theo hướng “thắt chặt” việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa. Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, quy định này là cần thiết, để phiên tòa tập trung xét xử, trang nghiêm.

Góc nhìn