Báo chí TP.HCM có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển thành phố và cả nước

Thứ sáu, 10/07/2015 19:46 PM - 0 Trả lời

(Congluan.vn) - Sáng nay (10/7), Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ mới, bầu các chức danh lãnh đạo Hội và đoàn đại biểu đi dự Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam.

(Congluan.vn) - Sáng nay (10/7), Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ mới, bầu các chức danh lãnh đạo Hội và đoàn đại biểu tham dự Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam. Tại đại hội, Hội Nhà báo TP.HCM vinh dự chào đón sự có mặt của Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, đại biểu Hội Nhà báo các tỉnh thành phố Cần Thơ, Tiền Giang, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận... và hơn 200 quan khách, hội viên.

[caption id="attachment_24993" align="aligncenter" width="602"]unnamed (1) Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ phát biểu tại đại hội[/caption]

Cần nỗ lực để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ đã khẳng định:  Báo chí thành phố đã có sự phát triển mạnh mẽ, từng bước vươn xa trên cả nước, trong sự chỉ đạo, ủng hộ của Thành ủy, UBND, HĐND thành phố và nhân dân. Trong 05 năm qua, Hội Nhà báo TP.HCM cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong mọi lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, sự phát triển của thành phố, đất nước...

Đồng chí Hà Minh Huệ cũng nhận định: Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, Hội Nhà báo TP.HCM cần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tranh thủ sự ủng hộ của Thành ủy, UBND, HĐND và người dân TP.HCM, nỗ lực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà báo, phóng viên trở thành đội ngũ xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng, xây dựng Hội Nhà báo TP.HCM trở thành đơn vị tiêu biểu của cả nước...

[caption id="attachment_24996" align="aligncenter" width="601"]unnamed Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân trao đổi với Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ[/caption]

Tới dự Đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã thay mặt lãnh đạo TP.HCM chúc mừng Đại hội lần thứ XII của Hội Nhà báo TP.HCM thành công, gửi lời chào, thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp tới các vị đại biểu.

Theo đồng chí Lê Hoàng Quân, những năm qua, báo chí thành phố đã thể hiện vai trò rất quan trọng trong việc định hướng tư tưởng, dư luận, là diễn đàn công luận, thể hiện tinh thân trách nhiệm cao với Đảng và nhân dân.

“Nhiều nhà báo, cơ quan báo chí của TP đã dũng cảm, kiên quyết đấu tranh, bất chấp những khó khăn, nguy hiểm, theo đuổi tới cùng những vụ việc tham nhũng, tiêu cực... Báo chí cũng là cầu nối của chính quyền với người dân, đăng tải những phản ánh, bức xúc, những mong mỏi, góp ý xây dựng... của các tầng lớp nhân dân tới chính quyền, đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM," Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh.

Ông Lê Hoàng Quân cũng không quên nhắc lại đánh giá của Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải về vai trò của báo chí: "Đồng chí Lê Thanh Hải trong dịp kỷ niệm kỷ niệm 90 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đã ghi nhận những đóng góp to lớn của báo chí. Suốt 90 năm, báo chí đồng hành cùng dân dộc, cùng nhân dân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước..". Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM nêu nên một số bất cập: Báo chí vẫn còn tình trạng đăng tin thông tin không chính xác, thậm chí bịa đặt sai sự thật, còn chú trọng quá nhiều vào các thông tin tiêu cực, ít thời lượng cho những thông tin tích cực, biểu dương người tốt việc tốt, gương điển hình, vẫn còn tình trạng đăng tin giật gân, câu khách...

"Tôi tin tưởng rằng Hội Nhà báo TP.HCM sẽ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam..., nêu cao tinh thần trách nhiệm phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân!", ông Lê Hoàng Quân cho biết.

Ông Mã Diệu Cương tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM.

Trong phần công bố danh sách Ban chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ VII (2015-2020), Đại hội đã xướng tên 21 thành viên Banh chấp hành mới. Tại đại hội khóa VII, ông Mã Diệu Cương tiếp tục được bầu làm chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, các Phó chủ tịch gồm các nhà báo: Đoàn Nguyễn Thùy Trang, Phó tổng biên tập báo Khoa học Phổ thông; ông Dương Vũ Thông, VP Hội Nhà báo; ông Trần Trọng Dũng, Tổng biên tập báo Công an TP.HCM và ông Nguyễn Quý Hòa, Tổng giám đốc Đài truyền hình TP.HCM.

[caption id="attachment_24995" align="aligncenter" width="600"]Ban chấp hành khóa VII Hội Nhà báo TP.HCM Ban chấp hành khóa VII Hội Nhà báo TP.HCM[/caption]

Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội X Hội nhà báo Việt Nam gồm 30 đại biểu chính thức, 4 đại biểu dự khuyết.

Nhìn lại 05 năm qua của nhiệm kỳ VI, Hội Nhà báo TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm quán triệt sâu hơn nữa đến hội viên quan điểm đổi mới báo chí của Đảng; tiếp tục triển khai có chiều sâu cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện quy định đạo đức nghề nghiệp của nhà báo.

Thêm nữa, Hội cũng thường xuyên tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hoạt động gặp gỡ như: tọa đàm “Nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức và nghiệp vụ trên địa bàn thành phố”; hội thảo “Đạo đức nghề báo trong khai thác và xử lý nguồn tin”; trao đổi kinh nghiệm “Làm thế nào để bảo vệ phóng viên khi tác nghiệp?”; “Nâng cao trình độ nghiệp vụ và chất lượng tin, bài trong lĩnh vực nội chính”..., đáp ứng thời hội nhập, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển chung của báo chí thành phố.

Bên cạnh việc đồng hành với các vấn đề kinh tế, chính trị xã hội nóng bỏng của cả nước, báo chí thành phố cũng đã thực sự là cầu nối hiệu quả trong việc phản ánh với Đảng, Nhà nước và QH những tâm tư tình cảm, nguyện vọng hay bức xúc của nhân dân như chương trình “Lắng nghe và trao đổi” của Đài truyền hình TP, chương trình “Đối thoại cùng chính quyền TP” của Đài Tiếng nói nhân dân TP, chương trình “Giao lưu trực tuyến” của báo SGGP, báo Tuổi trẻ, Người lao động, Pháp Luật TP.HCM…

Sau khi lắng nghe ý kiến của Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, UBND TP.HCM, nhìn lại chặng được 05 năm vừa qua, tân Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Mã Diệu Cương khẳng định Hội sẽ tiếp thu, nỗ lực khắc phục mọi hạn chế, tiếp tục đưa báo chí thành phố vươn lên, hội nhập và phát triển.

K.Giang - Ng.Pháp

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội