Lễ kỷ niệm 20 năm báo Hải quan xuất bản số đầu tiên:

Báo Hải quan - 20 năm tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết

Thứ năm, 20/06/2019 17:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 20.6, Báo Hải quan đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm Báo Hải quan ra số đầu tiên ( 1999-2019).

Năm 2019 ghi dấu ấn tròn 20 năm kể từ ngày Báo Hải quan xuất bản số báo đầu tiên. Một chặng đường dài nhiều khó khăn thử thách nhưng cũng là 20 năm với rất nhiều nỗ lực, không ngừng xây dựng và trưởng thành của các thế hệ cán bộ phóng viên, biên tập viên và người lao động qua các thời kỳ.

TS. Mai Đức Lộc – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu (Ảnh: Quang Hưng)

TS. Mai Đức Lộc – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu (Ảnh: Quang Hưng)

Tại buổi lễ, TS. Mai Đức Lộc – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, báo Hải quan đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc trong hệ thống báo chí kinh tế và đã có một vị trí xứng đáng trong nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, thời gian tới Báo Hải quan cần phấn đấu, nỗ lực vươn lên nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế đang chuyển động hết sức mạnh mẽ theo hướng tạo những nguồn lực, động lực, bước đột phá mới. Cụ thể là, báo Hải quan cần tăng cường tính hấp dẫn của tờ báo, đổi mới, nhạy bén và sắc sảo hơn, gần gũi với công chúng, bạn đọc. Thêm nữa, trong thời đại truyền thông kĩ thuật số hiện nay, cùng với việc nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng nền tảng công nghệ mới thì cần đặc biệt nêu cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, thực hiện tốt Luật báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam...

Từ dấu mốc ngày 4/1/1999 - khi số Báo Hải quan đầu tiên được phát hành (trên cơ sở bộ máy nhân sự của Tạp chí Hải quan) đã đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền về lĩnh vực Hải quan. Từ đây với tờ báo phát hành hàng tuần trên phạm vi cả nước, những thông tin về hoạt động kinh tế đối ngoại, giao lưu thương mại đầu tư nước ngoài, đặc biệt là thông tin về chính sách pháp luật hải quan, các hoạt động của Hải quan Việt Nam đã được chuyển tải kịp thời đến với bạn đọc trong và ngoài Ngành.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái phát biểu chúc mừng Cán CB, phóng viên, nhân viên Báo Hải quan. (Ảnh: Quang Hưng)

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái phát biểu chúc mừng Cán CB, phóng viên, nhân viên Báo Hải quan. (Ảnh: Quang Hưng)

Trước bối cảnh phát triển nhanh chóng của báo chí trong và ngoài nước, sự phát triển của công nghệ và nhu cầu ngày càng cao cùa bạn đọc, ngành Hải quan cũng bước vào thời kỳ cải cách hành chính, hiện đại hóa nhanh chóng để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý, đóng góp quan trọng vào thúc đẩy kinh tế và đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Từ ngày 6/9/2011 Báo Hải quan xuất bản thêm Báo điện tử tại địa chỉ www.baohaiquan.vn. Từ đây thông tin trên Báo Hải quan về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội nổi bật trong nước và quốc tế, đặc biệt là thông tin về lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, quản lý Hải quan được tăng thêm về số lượng, được chuyển tải nhanh nhạy, kịp thời hơn. Nhiều hình thức chuyển tải trên Báo Hải quan điện tử như Giải đáp trực tuyến, Giao lưu trực tuyến, sản phẩm media…với các nội dung thiết thực xoay quanh xây dựng chính sách phát luật tài chính, quy định Hải quan, giải đáp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp…đã được tổ chức nhằm tạo sự phong phú đa dạng, hấp dẫn, giúp bạn đọc tiếp nhận thông tin hiệu quả nhất.

Báo Hải quan được tặng cờ thi đua của Bộ Tài chính vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu trong ngành tài chính năm 2018 (ảnh: Quang Hưng)

Báo Hải quan được tặng cờ thi đua của Bộ Tài chính vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu trong ngành tài chính năm 2018 (ảnh: Quang Hưng)

Thêm nữa, ngày 29/7/2016 bạn đọc được đón nhận thêm phiên bản tiếng Anh Báo Hải quan điện tử tại địa chỉ www.customsnews.vn. Việc tăng thêm Phiên bản tiếng Anh Báo Hải quan điện tử đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phục vụ bạn đọc là người nước ngoài ở trong và ngoài nước, thêm một kênh thông tin tin cậy, chính xác để phục vụ việc tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực hải quan, kinh tế, đầu tư, xuất nhập khẩu...

Không dừng lại ở đó, từ tháng 1/2019, Báo Hải quan tiếp tục cho ra đời Bản tin truyền hình "Chuyển động Hải quan" xuất bản trên Báo Hải quan điện tử. Đây là bước đi tiếp theo nhằm hoàn thành cơ bản mục tiêu được đặt ra trong Đề án phát triển Báo Hải quan giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020 theo Quyết định 2939/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan là xây dựng Báo Hải quan thành cơ quan báo chí hiện đại đa phương tiện với 3 ấn phẩm gồm: Báo in, Báo điện tử tiếng Việt, Báo điện tử tiếng Anh, trên Báo điện tử xuất bản định kỳ Bản tin truyền hình “Chuyển động Hải quan” và các sản phẩm báo chí đa phương tiện khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái nhấn mạnh, những năm gần đây, Báo Hải quan đã tích cực, chủ động vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính, của Tổng cục Hải quan. Mặt khác, Báo Hải quan đã chủ trì hoặc phối hợp thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ ngoài mặt báo như: tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông cho cán bộ, công chức hải quan; tổ chức các buổi Giao lưu trực tuyến, tọa đàm về chính sách, pháp luật về hải quan và các lĩnh vực có liên quan; biên soạn và xuất bản Sổ tay về công tác báo chí truyền thông của ngành Hải quan; tham gia tích cực vào xử lý các tình huống truyền thông trong lĩnh vực hải quan…

Đến nay, Báo Hải quan đã cơ bản hoàn thành Đề án phát triển trong giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020, với mục tiêu lớn nhất là xây dựng Báo Hải quan thành cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện với đầy đủ các ấn phẩm từ báo in, báo điện tử, có Bản tin truyền hình trên báo điện tử và Báo điện tử phiên bản tiếng Anh. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục phát triển Báo Hải quan thành cơ quan truyền thông mạnh của Hải quan Việt Nam.

“Thời gian tới, trong bối cảnh sắp xếp, quy hoạch lại các cơ quan báo chí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước sẽ có những tác động, khó khăn, thách thức không nhỏ đặt ra đối với Báo Hải quan. Song, định hướng xuyên suốt của lãnh đạo Tổng cục Hải quan là sẽ tiếp tục xây dựng một cơ quan truyền thông đa phương tiện hiện đại của Hải quan Việt Nam trên cơ sở Báo Hải quan hiện tại, phù hợp với đề án quy hoạch báo chí của Chính phủ và định hướng phát triển về công tác báo chí, truyền thông của Bộ Tài chính”- Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Nhà báo Vũ Thị Ánh Hồng - Tổng Biên tập Báo Hải quan phát biểu (Ảnh: Quang Hưng)

Nhà báo Vũ Thị Ánh Hồng - Tổng Biên tập Báo Hải quan phát biểu (Ảnh: Quang Hưng)

Có thể nói, sau 20 năm xây dựng và trưởng thành, hôm nay những người làm Báo Hải quan vô cùng tự hào vì tờ báo đã trưởng thành mọi mặt, đóng góp vào sự phát triển của Hải quan Việt Nam, của ngành Tài chính và là tờ báo kinh tế uy tín, hữu ích với bạn đọc trong thời kỳ phát triển hội nhập. Nhà báo Vũ Thị Ánh Hồng - Tổng Biên tập Báo Hải quan khẳng định: Chính từ sự tâm huyết, gắn bó với nghề, với ngành đã giúp cho Báo Hải quan được tiếp thêm nguồn năng lượng để không ngừng sáng tạo, đột phá trong hoạch định và triển khai thành công những mục tiêu quan trọng, đặc biệt là hình thành cơ quan báo chí hiện đại đa phương tiện, phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ chính trị của Hải quan Việt Nam và của ngành Tài chính, cũng như sự phát triển kinh tế đối ngoại của đất nước. Chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ những người làm báo Hải quan tự hào là một tập thể đoàn kết, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, tự hào mang trên mình màu áo Hải quan, bởi chúng tôi là “Người chiến sỹ Hải quan trên mặt trận tuyên truyền”.

HV

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo