Miền Trung và Tây Nguyên khơi dậy tiềm năng, thế mạnh để có thể vươn xa, vươn cao

Thứ bảy, 16/02/2019 11:45 AM - 0 Trả lời

(CLO)- Hội nghị “Phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên” đã chính thức bắt đầu lúc 8h ngày 16/2/2019 tại khách sạn Vinpearl, thành phố Huế.

Khai mạc Hội nghị “Phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên”.

Khai mạc Hội nghị “Phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên”.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ; Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch, Ban điều phối Vùng duyên hải miền Trung và các tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Phát triển Du lịch miền Trung và Tây Nguyên nhằm thể hiện quyết tâm, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các Tỉnh, Thành phố miền Trung và Tây Nguyên trong việc thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế xã hội, tạo động lực và lan tỏa trong thu hút đầu tư vào ngành kinh tế mà cả vùng đều có thế mạnh là phát triển ngành kinh tế du lịch.

Chủ trì Hội nghị gồm: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện , Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đồng chí Trương Quang Nghĩa , Bí Thư thành Ủy Đà Nẵng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Điều phối duyên hải miền Trung; Đồng chí Lê Trường, Bí Thư tỉnh Ủy Thừa Thiên Huế; Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; TS. Trần Du Lịch, Thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng nhóm tư vấn liên kết phát triển vùng Duyên hải miền Trung.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biể khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhấn mạnh:

Chính quyền và nhân dân các tỉnh và thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã và đang tiếp tục nỗ lực cải thiện và xây dựng một môi trường đầu tư và kinh doanh hấp dẫn và thông thoáng. Lãnh đạo các tỉnh/thành trong khu vực luôn lắng nghe, trao đổi, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp: "Chúng tôi đã sẵn sàng chào đón và phục vụ các bạn. Hãy đến và đầu tư vào Miền Trung và Tây Nguyên!".

Ngày đầu xuân, các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên đã hội tụ về đây với khát vọng vì Miền Trung và Tây Nguyên giàu đẹp để chắp cánh cùng khát vọng Việt Nam hùng cường của Thủ tướng Chính phủ, người con thân thương của Miền Trung - mảnh đất cần cù, trí tuệ, anh dũng kiên cường.

Nàng công chúa Miền Trung với bờ biển cát vàng rực nắng đang thức giấc cùng chàng hoàng tử đại ngàn Tây Nguyên cùng nắm tay nhau đón chờ những quyết sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương để mở đường Thiên Lý cho miền Trung và Tây Nguyên khơi dậy tiềm năng, thế mạnh để có thể vươn xa, vươn cao sánh vai cùng cả nước trên bước đường hội nhập và phát triển.

Cái Văn Long

Tin khác

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

(CLO) Chặng đường lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam đã khẳng định vị thế của một đất nước độc lập, thống nhất.

Đời sống văn hóa
Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

(CLO) Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa mới tổ chức khai hội Đền Đô truyền thống Xuân Giáp Thìn - 2024, kỷ niệm 1014 năm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang vừa mới tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Bảo tàng tỉnh.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Sẵn sàng cho triển lãm nhiếp ảnh về Di sản Tràng An

Ninh Bình: Sẵn sàng cho triển lãm nhiếp ảnh về Di sản Tràng An

(CLO) Triển lãm nhiếp ảnh Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024) sẽ được tổ chức vào ngày mai (24/4). Hiện, các công việc chuẩn bị cho Triển lãm đã cơ bản hoàn tất.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Nhiều điểm mới trong Lễ hội Tràng An 2024

Ninh Bình: Nhiều điểm mới trong Lễ hội Tràng An 2024

(CLO) Ngày 23/4, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường và Ban Quản lý danh thắng Tràng An (Ninh Bình) đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc lễ hội Tràng An "Về miền di sản Tràng An 2024".

Đời sống văn hóa