Báo Tuổi Trẻ có tổng biên tập mới

Thứ hai, 23/10/2017 16:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà báo Lê Thế Chữ - Phó Tổng biên tập phụ trách báo Tuổi Trẻ - đã được bổ nhiệm chức vụ Tổng biên tập của báo vào sáng 23/10. Đồng thời ông Đinh Minh Trung - Ủy viên ban biên tập, Chánh văn phòng báo Tuổi Trẻ - cũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng biên tập.

Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư cùng Ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM - đơn vị chủ quản báo Tuổi Trẻ vừa trao các quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập và Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ.

Nhà báo Lê Thế Chữ - Phó tổng biên tập phụ trách báo Tuổi Trẻ - được bổ nhiệm chức vụ Tổng biên tập và ông Đinh Minh Trung - Ủy viên ban biên tập, Chánh văn phòng báo Tuổi Trẻ - được bổ nhiệm làm Phó tổng biên tập.

Các quyết định được Bí thư Thành đoàn ký ngày 20-10-2017. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. 

Phát biểu sau khi nhận quyết định, ông Lê Thế Chữ khẳng định Tuổi Trẻ đang hướng đến hình ảnh tờ báo nhân văn hơn, báo chí giải pháp góp phần cho sự phát triển của TP.HCM, của cả nước và tiến bộ xã hội.

"Với trọng trách mới của mình, tôi sẽ cùng với ban biên tập kết nối đội ngũ báo trở thành tập thể đoàn kết gắn bó, lao động sáng tạo, phát huy bản sắc của tờ báo Tuổi Trẻ", ông Chữ cam kết.

Báo Công luận
Bà Thân Thị Thư - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - tặng hoa chúc mừng ông Lê Thế Chữ - Ảnh: Quang Định 
Ông Lê Thế Chữ làm báo từ năm 1989, từng làm Phó Tổng biên tập rồi tổng biên tập báo Khăn Quàng Đỏ trước khi được điều động làm Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ từ năm 2010.

Tháng 12-2016, khi Tổng biên tập Tăng Hữu Phong được điều động về làm phó bí thư Quận ủy quận Tân Phú, ông Chữ được phân công phụ trách điều hành hoạt động của báo trong thời gian thực hiện quy trình bổ nhiệm tổng biên tập mới.  

Báo Công luận
Bà Thân Thị Thư - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - tặng hoa chúc mừng ông Đinh Minh Trung - Ảnh: Quang Định 

Ông Đinh Minh Trung vào làm việc tại báo Tuổi Trẻ từ tháng 8-2004. Ông Trung đã trải qua các vị trí nhân viên kế toán, phụ trách kế toán, kế toán trưởng, chánh văn phòng kiêm giám đốc cao ốc Tuổi TrẻTừ tháng 11-2015 tới nay, ông là Ủy viên ban biên tập, Chánh văn phòng báo Tuổi Trẻ.

P.V

Tin khác

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo