(CLO) Trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4, giá thuê mặt bằng tại Hà Nội vẫn tăng 3% so với cùng năm ngoái, lên ngưỡng 41 USD/m2/tháng, tương đương 943.000 đồng/m2/tháng.
(CLO) Ngày 16/3, Bộ Xây dựng đã có nhận định về thị trường bất động sản tăng mạnh, do các tác động của bảng giá đất mới.
(CLO) Một nghiên cứu của Savills cho thấy, thị trường văn phòng, thị trường nhà ở và lĩnh vực hậu cần, tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư trong năm 2021.
(CLO) Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, thị trường bất động sản năm Tân Sửu 2021, thị trường bất động sản Việt Nam đã có “độ chín”, cả về phía yêu cầu khách quan, quy luật của thị trường và cả về phía khách hàng.
(CLO) Trong dịp Tết Tân Sửu 2021, nhiều nhân viên môi giới quê Quảng Ninh, Hải Dương quyết định ở lại thành phố, chạy thêm xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập.
(CLO) Mới đây, trong báo cáo thị trường nhà ở và bất động sản năm 2020, Bộ Xây dựng cho biết, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền toàn nền kinh tế, trong đó có cả thị trường bất động sản.
(CLO) Giới chuyên gia nhận định, kinh nghiệm sau 1 năm ứng phó với đại dịch Covid-19 chính là "liều vắc-xin" tốt nhất của các doanh nghiệp bất động sản.
(CLO) Theo dự báo của Colliers International, trong năm 2021, TP.HCM sẽ có 2.668 căn hộ bình dân, có giá trên dưới 1.000 USD/m2. Ở chiều ngược lại, nguồn cung căn hộ hạng sang sẽ là 967 sản phẩm, giá từ 6.500 USD/m2.
(CLO) Kể từ khi Thông tư 01/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực vào tháng 8/2019, nhiều dự án có quy mô lớn, hoặc ở trung tâm thành phố đều bị tạm ngừng, làm ảnh hưởng đến tiến độ và làm tăng chi phí đầu tư dự án, gây khó khăn cho doanh nghiệp.
(CLO) Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, ngoài yếu tố khan hiếm trầm trọng nguồn cung, giá nhà ở tại TP.HCM tăng mạnh trong năm 2020 cũng do chủ đầu tư muốn “tối đa hóa lợi nhuận”, nên đã đẩy giá nhà luôn trong xu thế tăng.
(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công Luận, PGS-TS. Đinh Trọng Thịnh - Học viện Tài chính cho biết, các cơ quan quản lý nhà nước cần sớm có sự theo dõi sát sao, giải pháp để tránh tình trạng bong bóng trên hai thị trường chứng khoán, bất động sản.
(CLO) Dòng vốn đầu tư nước ngoài sụt giảm, hàng loạt khách sạn vẫn phải đóng cửa hoặc phân khúc căn hộ bán suy yếu, chỉ là 3 trong nhiều phân khúc bất động sản tại Hà Nội phải chịu thiệt hại do Covid-19.
(CLO) Theo nhiều chuyên gia, sau kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, bộ máy nhân sự mới sẽ tạo ra nhiều chính sách đột phá, hỗ trợ thị trường bất động sản hồi phục sau đại dịch Covid-19.
(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch VARS, thị trường bất động sản năm 2021 khó có nguy cơ ảo hay bong bóng, ngược lại sẽ bền vững hơn năm 2020. Giá bất động sản năm 2021 có thể tăng 10%, giá có thể tăng 10%.
(CLO) Theo ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC, giá bất động sản hiện nay phụ thuộc nhiều vào thuế, nên rất khó để giảm giá bất động sản.