(CLO) Mặc dù dự án đường đê sông Hồng đến Khu đô thị mới C2 đã “treo” 2 năm, thế nhưng, nhiều nhà đầu tư vẫn tới phường Thanh Trì “om đất”, giá đất nhờ vậy không ngừng tăng giá.
(CLO) Không chỉ với phân khúc nhà ở, lĩnh vực văn phòng và bất động sản công nghiệp tại Hà Nội cũng đang được hưởng lợi lớn từ việc hạ tầng giao thông phát triển.
(CLO) Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội nhận định: Công suất thị trường căn hộ dịch vụ được ghi nhận ổn định theo năm, một phần là vẫn còn số lượng chuyên gia nước ngoài cố định ở lại Việt Nam.
(CLO) Trước những diễn biến phức tạp của đợt bùng phát Covid-19 lần thứ tư, thị trường bất động sản Hà Nội xuất hiện những xung lực mới, tác động tới đà tăng trưởng vào giai đoạn cuối năm 2021.
(CLO) Ngoài sự phát triển trong cơ sở hạ tầng, điều tạo nên sức hút của khu vực phía Tây phải kể đến là chất lượng của các dự án nhà ở và thương mại, tiêu chí này càng ngày được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến.
(CLO) Riêng tại quận Cầu Giấy, nơi có các cơ sở chăm sóc sức khỏe và giáo dục tốt, giá bán sơ cấp đã tăng bình quân 14%/năm, kể từ năm 2017. Như vậy, có thể tới hết năm 2021, giá căn hộ sơ cấp tại quận Cầu Giấy sẽ tăng tới 56% so với năm 2017.
(CLO) Theo nhận định của giới chuyên gia, nhiều dự án biệt thự và nhà liền kề tại khu vực ven đô, ngoại thành Hà Nội đang có hiện tượng “ngáo giá”, điều này dẫn đến mức hấp thụ rất thấp.
(CLO) Không riêng các căn hộ cao cấp, ngay cả nhà đất, nhất là nhà mặt đường cũng phải “cắt lỗ” rất sâu để tìm khách mua mới.
(CLO) Với giá thuê lên tới hàng trăm triệu đồng/tháng, chủ mặt bằng tại khu vực phố cổ Hà Nội sắp tới phải chịu thêm 10% thuế cho thuê nhà, khiến giá nhà phố cổ đã cao, nay còn cao hơn.
(CLO) Sau thông tin Hà Nội sắp có thêm 8 quận mới, giới đầu cơ đất bắt đầu đi tìm vùng trũng của thị trường.
(CLO) Theo dự báo của Colliers International, trong quý II/2021, một dự án tại Gia Lâm (Hà Nội) sẽ cung ứng ra thị trường 1.729 căn hộ mới, giá bán là 1.030 USD/m2, tương đương 23,7 triệu đồng/m2.
(CLO) Trong các cuộc hội thảo, tọa đàm về quy hoạch đô thị, rất nhiều chuyên gia đánh giá, Hà Nội đang bị quá tải nhà cao tầng, khiến cuộc sống của người dân trở nên tù túng, ngộp thở.
(CLO) Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, giá nhà mặt phố các quận tại Hà Nội đều giảm 7-15% so với năm 2019, nhất là khu vực quận Hà Đông, giảm tới 15%. Trong khi đó, tại TP.HCM, mức giá giảm còn cao hơn, từ 15% - 19%.
(CLO) Hiện có không ít dự án, khu đất đang bị bỏ hoang giữa lòng Thủ đô. Thực trạng này không chỉ khiến dư luận bức xúc mà còn làm thiệt hại lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội của Hà Nội.
(CLO) Trong công bố báo cáo tiêu điểm của thị trường bất động sản Hà Nội trong quý I.2018 vừa được Cty nghiên cứu thị trường bất động sản CBRE đưa ra cho thấy, thị trường nhà ở gắn liền với đất của Hà Nội sụt giảm mạnh. Quý I nguồn cung mở bán mới ghi nhận với 450 căn, đến từ 3 dự án.