Tiền Giang:

Bát nháo trong việc xin - cấp giấy đi đường

Thứ bảy, 14/08/2021 17:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tỉnh Tiền Giang có quy định mọi người dân khi ra đường phải có giấy đi đường màu hồng hay màu vàng. Tuy nhiên, việc cấp “giấy thông hành” này có bất cập, chưa thống nhất, nhiều trường hợp sản xuất, kinh doanh thiết yếu vẫn chưa được cấp giấy đi đường.

Nguy cơ “đứt gãy” tiêu thụ nông sản

Theo quy định tại công văn 4354 của UBND tỉnh Tiền Giang và văn bản số 1327 của Công an tỉnh Tiền Giang, từ ngày 12/8 người dân trong tỉnh khi ra đường phải có giấy đi đường màu hồng hoặc màu vàng.

Tuy nhiên, việc cấp “giấy thông hành” này còn bất cập, chưa thống nhất, nhiều trường hợp sản xuất, kinh doanh thiết yếu vẫn chưa được cấp giấy đi đường.

Ông Võ Văn Tư Em, Chủ cơ sở kinh doanh trái thanh long tại xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo cho biết, ông đã đến UBND xã để xin giấy đi đường để thuận tiện đi lại thu mua trái cây của nông dân địa phương, nhưng bị từ chối.

Cơ sở thu mua trái thanh long đóng cửa vì không được cấp giấy đi đường.

Cơ sở thu mua trái thanh long đóng cửa vì không được cấp giấy đi đường.

“Cơ sở tôi có giấy phép kinh doanh nông sản, nhưng xin giấy đi đường thì UBND xã không cấp. Họ (UBND xã) nói, Chỉ thị 16 không cho người đi thu mua thanh long; giờ không có giấy thì nhân viên tôi phải ở nhà, không thể thu mua thanh long của người dân. Đành phải đóng cửa", ông  Tư Em nói.

Còn bà Nguyễn Thị Thùy Trang, chủ cơ sở kinh doanh gạo Thanh Trúc (khu phố 2, phường 10, TP. Mỹ Tho) mấy ngày nay phải vất vả với việc đi xin giấy đi đường màu vàng theo yêu cầu của một số chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Tuy nhiên, bà Trang đến UBND phường 10 thì nơi đây yêu cầu đến Phòng Kinh tế thành phố vì theo quy định của UBND TP. Mỹ Tho thì chính quyền địa phương không được cấp giấy đi đường màu vàng.

Cửa hàng gạo dừng hoạt động vì không có giấy đi đường.

Cửa hàng gạo dừng hoạt động vì không có giấy đi đường.

Sau đó, gia đình bà Trang đến Phòng Kinh tế TP. Mỹ Tho thì đơn vị này cho biết, không thể cấp giấy đi đường màu hồng cho cơ sở bà mà chỉ cấp giấy cho các shipper giao hàng đủ điều kiện, các doanh nghiệp, cửa hàng tiện ích...   

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Thành, Phó chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho cho biết, chỉ những cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, cửa hàng thiết yếu có giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp thì mới được cấp giấy đi đường. Còn cơ sở kinh doanh gạo của bà Trang có giấy phép đăng ký kinh doanh do Phòng Tài chính - Kế hoạch TP. Mỹ Tho cấp thì không được cấp giấy đi đường.

Kinh doanh gạo là thiết yếu, nhưng không được cấp giấy đi đường nên lực lượng vận chuyển hàng hóa của cơ sở Thanh Trúc không thể đi giao hàng cho khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang cho biết, “Ở chốt đòi giấy màu vàng, tôi đến UBND phường thì phường nói là không có danh sách để cấp, thành ra tôi xuống Phòng Kinh tế. Phòng Kinh tế lại kêu về phường, phường đẩy ra Phòng Kinh tế. Hai cơ quan đẩy qua đẩy lại đến bây giờ tôi chưa xin được giấy gì hết”.

Kiểm tra giấy đi đường bằng… màu sắc 

Được biết từ ngày 1-11/8/2021, UBND thành phố Mỹ Tho đã ban hành 2 văn bản số 3240 và 3400 do 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố là ông Nguyễn Quang Thành và ông Nguyễn Hữu Đức ký về việc cấp giấy đi đường.

Tuy nhiên, nội dung chưa rõ ràng, chưa thống nhất cụ thể, nên các ngành chức năng và chính quyền các phường, xã trên địa bàn khó thực hiện, thậm chí lúng túng khi xem xét cấp giấy đi đường cho người dân có nhu cầu. 

Chốt kiểm tra giấy đi đường.

Chốt kiểm tra giấy đi đường.

Ngay trường hợp của ông Phạm Nguyên Khang ở xã Long An, huyện Châu Thành (Tiền Giang) được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cấp giấy xác nhận ra đường để thi công các bệnh viện dã chiến trong tỉnh điều trị bệnh nhân Covid-19.

Nhưng khi ông Khang đến một số chốt kiểm dịch trong tỉnh vẫn bị làm khó và yêu cầu phải có giấy đi đường màu hồng.

“Ngay cái chốt tại nhà thờ Tin Lành ở phường 7 (TP. Mỹ Tho), mỗi lần tôi đi ngang họ đòi giấy vàng, giấy hồng tùm lum. Họ nói cái giấy của tôi chỉ để mấy anh thi công các bệnh viện, còn trong thành phố không có bệnh viện nên không được quyền đi", ông Khang nói.

Theo ông Khang, trong giấy quân sự cấp, cho phép ông được quyền đi thi công trong các huyện, vì ông là người chủ chốt phải đi mua vật tư, đi ngân hàng chuyển tiền, rút tiền, lấy hàng... 

"Vì xã làm khó không cấp giấy đi đường nên nhiều doanh nghiệp tự đóng dấu vào giấy đi đường màu hồng hoặc màu vàng cấp cho nhân viên và được đi thoải mái. Tôi thấy ngộ quá”- ông Khang nói.

Từ khi tỉnh Tiền Giang quy định người ra đường phải có giấy màu hồng, màu vàng đã gây không ít khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thiết yếu của nhiều tổ chức, cá nhân, nhất là mỗi chốt kiểm dịch đưa ra các điều kiện riêng, việc xét cấp giấy có lúc, có nơi lại khác nhau.

Xuất hiện nhiều giấy đi đường do công ty, đơn vị tự cấp.

Xuất hiện nhiều giấy đi đường do công ty, đơn vị tự cấp.

Thực tế đã xảy ra nhiều vụ tranh luận gay gắt giữa người đi đường và lực lượng trực chốt chỉ vì “giấy thông hành” màu vàng, màu hồng.

Việc cấp giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường công tác quản lý, giám sát và hạn chế người ra đường tràn lan gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 là cần thiết.

Song, việc xem xét cấp giấy đi đường của các ngành, các địa phương trong tỉnh Tiền Giang cần rõ ràng, minh bạch, giảm những thủ tục không cần thiết, phải hướng dẫn cụ thể tránh phiền hà cho các tổ chức, cá nhân, nên tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu để phục vụ cộng đồng.

Trường - Sơn

Bình Luận

Tin khác

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Năm 2023, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 14,4%

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Năm 2023, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 14,4%

(CLO) Ngày 29/3/2024, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2023 (kiểm toán), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

(CLO) Bộ Công Thương thừa nhận, thời gian qua, quỹ bình ổn xăng dầu đã bộc lộ nhiều bập cập, tuy nhiên, muốn bỏ quỹ vẫn cần lấy ý kiến để đưa ra các đề xuất phù hợp.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

(CLO) Ngày 29/03, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HoSE: NAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội đã nhận được sự đồng thuận cao, thông qua nhiều quyết sách quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

(CLO) Mumbai hiện là thủ đô châu Á có nhiều tỷ phú nhất với con số 92, vượt qua Bắc Kinh với 91 tỷ phú, theo danh sách người giàu toàn cầu của Viện nghiên cứu Hurun.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

(CLO) Dubai từng trở thành địa điểm được nhiều người Nga yêu thích để gửi tiền hoặc xây dựng cuộc sống mới sau chiến sự tại Ukraine. Sức hấp dẫn đó hiện đang giảm dần khi sinh hoạt phí ở vương quốc hào nhoáng này tăng cao, các ngân hàng ngày càng khắt khe hơn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Thị trường - Doanh nghiệp