Hải Dương:

Bắt nhóm đối tượng mang vòng hoa, đài niệm phật đi đòi nợ

Thứ sáu, 06/08/2021 18:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Để đòi nợ, Đoàn Minh Đức cùng 6 đối tượng khác đều trú tại TP Hải Dương đã nhiều lần đến uy hiếp gia đình, người thân bên vay nợ nhằm ép buộc phía gia đình người vay phải trả.

Theo tài liệu điều tra, trong tháng 6/2021, Phạm Tuấn Vũ, sinh năm 1994, ở thôn Thượng Sơn, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã nhiều lần vay tiền của Phạm Quang Huy, sinh năm 1986 ở cùng xã, tổng số tiền vay là 1 tỷ, 110 triệu đồng (trong đó Vũ đã viết biên nhận vay nợ 1.060.000.000 đồng, số tiền 50 triệu, Vũ không viết giấy biên nhận), Vũ hẹn đến ngày 03/7/2021 sẽ trả hết cho Huy.

Trước đó để có tiền cho Vũ vay, Huy đã vay 700 triệu đồng của Đoàn Minh Đức. Khi đến hẹn, Vũ không lo được tiền trả nợ, Vũ đã nói với Huy xin sẽ trả dần, nhưng Huy không đồng ý, Huy yêu cầu Vũ phải trả hết như đã hứa hẹn trước đó. Do không có tiền trả nên Vũ đã bỏ nhà đi nơi khác nhưng vẫn liên lạc điện thoại với Huy và hứa sẽ trả dần cho Huy.

Sau đó, Huy đã thông báo cho Đức biết sự việc, Đức đã bàn với Huy lên kế hoạch đe dọa, uy hiếp bố mẹ, ông bà của Vũ để phía gia đình phải thanh toán tiền nợ. Tuy nhiên trong việc này, do Huy là người cùng làng với Vũ nên không trực tiếp tham gia việc uy hiếp, đe dọa đòi nợ mà nói với Đức để Đức chủ động trong việc này…

Đức cùng các đối tượng trong nhóm tại cơ quan Công an

Đức cùng các đối tượng trong nhóm tại cơ quan Công an

Từ ngày 06/7 đến 24/7/2021, Đức đã nhiều lần tham gia cùng nhóm 6 đối tượng khác đều ở TP Hải Dương (gồm: Lương Ngọc Thủy, sinh năm 1979, Cựu Khê, P.Bình Hàn; Đỗ Văn Huyến, sinh năm 1972, ở khu Ngọc Trì, P. Ái Quốc; Lê Thị Tâm, sinh năm 1985, ở Khu 8, P. Nguyễn Trãi; Bùi Ngọc Hoàn, sinh năm 1980, ở 96 Quán Thánh, P. Bình Hàn và hai đối tượng khác đều ở TP Hải Dương) đi đến nhà chửi bới, đe dọa hủy hoại tài sản, thậm chí có lần các đối tượng trong nhóm của Đức còn mang vòng hoa, đài niệm phật (dành cho người chết) mang đến khu vực nhà bố mẹ, ông bà của Vũ để uy hiếp. Bức xúc trước việc trên, phía gia đình bố mẹ của Vũ đã làm đơn trình báo với cơ quan Công an.

Khoảng 19h ngày 24/7, khi nhóm của Đức (gồm Đức, Tâm, Huy, Thủy) đến nhà bố đẻ của Vũ là ông Phạm Văn Nhượng (ở Tái Sơn, Tứ Kỳ) nhận tiền trả trước 100 triệu đồng cho Vũ thì bị tổ công tác của Đội 2 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ phát hiện lập biên bản vụ việc. Lực lượng Công an đã đưa Đức cùng các đối tượng trong nhóm và những người liên quan về trụ sở Công an làm việc.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, đến ngày 05.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huy, Đức, Thủy, Tâm, Huyến, Hoàn về tội cưỡng đoạt tài sản để tiếp tục điều tra xử lý vụ việc và các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Trâm Anh

Bình Luận

Tin khác

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án
Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

(CLO) Ngày 18/4, Công an TP Đà Nẵng phát đi thông tin về việc, phòng CSĐT phạm về ma tuý Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bóc gỡ một đường dây bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

(CLO) Ngày 18/4, phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn, SN 1994, là thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.

Vụ án
Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính là đơn vị liên danh cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu thuộc Dự án thi công cầu Đồng Việt, trị giá 1.132.735.157.000 VND.

Vụ án