Bầu Kiên muốn xử nhanh, ông Giá muốn hoãn

Thứ sáu, 03/04/2015 13:38 PM - 0 Trả lời

Bầu Kiên muốn xử nhanh, ông Giá muốn hoãn

(Congluan.vn) Sáng nay 16/4, TAND thành phố Hà Nội đã tiến hành xét xử vụ Nguyễn Đức Kiên (“bầu” Kiên) cùng các đồng phạm. Ông Trần Xuân Giá vắng mặt vì lý do sức khỏe
 
 
Báo Công luận
  Các bị cáo trong phiên tòa sáng 16/4

Đúng 8 giờ sáng, Chủ tọa phiên tòa – Phó Chánh án TAND TPHN – ông Nguyễn Hữu Chính – đã cho phiên tòa bắt đầu. Tòa cũng cho biết có tất cả 20 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bị cáo, trong đó “bầu” Kiên được 4 luật sư bảo vệ.

Trong phần thẩm tra lý lịch các bị cáo, Chủ tọa phiên tòa cho biết bị cáo Trần Xuân Giá đã có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe và đã được HĐXX chấp thuận. 8 bị cáo khác điều có mặt tại tòa.

“Bầu” Kiên đã đề nghị HĐXX triệu tập Tổng cục thuế vì theo “bầu” Kiên, ông bị truy tố tội “trốn thuế” thì tại tòa nên có mặt đại diện Tổng cục thuế thì mới làm rõ có phải trốn thuế hay không. Ngoài ra ông “bầu” một thời đầy quyền lực này cũng đề nghị tòa triệu tập ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT đương nhiệm Ngân hàng ACB.

Tại phiên tòa sáng nay, tòa cũng đã di lý “siêu lừa” Huyền Như từ trại giam TP.HCM ra Hà Nội tham gia phiên tòa. Huyền Như tham gia phiên tòa này với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Đáng lưu ý trong buổi sáng ngày đầu xét xử là hàng loạt luật sư đề nghị tòa hoãn xử vì thiếu vắng ông Trần Xuân Giá (ông Giá sau khi thôi làm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB). Luật sư Lưu Tiến Dũng bảo vệ quyền lợi cho ông Trần Xuân Giá cũng trưng đơn ông Giá đề nghị tòa hoãn xử.

Sau hơn 10 phút nghị án để HĐXX hội ý, HĐXX trở lại phòng xét xử. Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính cho rằng ông Trần Xuân Giá chỉ xin nghỉ ngày đầu của phiên tòa, Tòa sẽ cho người kiểm tra xem ông Giá bệnh tình ra sao. Mặt khác, dù ông Trần Mạnh Hùng hay bất cứ ai mà quá trình xét xử tòa thấy cần triệu tập thì tòa sẽ triệu tập tới tòa…

Từ lập luận đó, Chủ tọa phiên tòa tuyên bố tiếp tục phiên tòa và cũng theo vị chủ tọa.
Tại phiên tòa sơ thẩm này, “bầu” Kiên - Nguyễn Đức Kiên (50 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB) bị đưa ra xét xử về 4 tội: “kinh doanh trái phép”, “trốn thuế”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
 
Báo Công luận
  “Bầu” Kiên tại tòa (ảnh chụp qua màn ảnh truyền từ phòng xử án)

Nhóm các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là các ông Trần Xuân Giá (75 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB); Lê Vũ Kỳ (58 tuổi, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB); Trịnh Kim Quang (60 tuổi, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB); Phạm Trung Cang (60 tuổi, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB); Lý Xuân Hải (49 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB); Huỳnh Quang Tuấn (56 tuổi, nguyên thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB).
Có 2 bị cáo bị xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là Trần Ngọc Thanh (62 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Hải Yến (45 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội).
 
Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 14 ngày.

Buổi chiều, phiên tòa tiếp tục với phần dự kiến là tòa sẽ công bố cáo trạng…

Congluan.vn sẽ cập nhật diễn biến phiên tòa này

Tân Châu – Châu Lan

Tin khác

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án
Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

(CLO) Ngày 18/4, Công an TP Đà Nẵng phát đi thông tin về việc, phòng CSĐT phạm về ma tuý Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bóc gỡ một đường dây bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

(CLO) Ngày 18/4, phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn, SN 1994, là thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.

Vụ án
Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án