Bay bổng và mê đắm ở CAO Fine Jewellery

Thứ tư, 28/03/2018 09:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) CAO Fine Jewellery vừa làm nức lòng giới sành điệu Hà thành và khách mời quốc tế trong sự kiện kỷ niệm 10 năm có mặt ở thị trường Hà Nội bằng lễ kỷ niệm với chủ đề The Art and Soul để tôn vinh tài năng của người Việt.

Tham dự sự kiện này, các khách mời là doanh nhân, nghệ sĩ, người yêu cái đẹp đã có được những giây phút bay bổng trong tinh hoa của trang sức, của nghệ thuật âm nhạc và ẩm thực đỉnh cao Việt Nam.

Báo Công luận
Nghệ sĩ dương cầm Tuấn Mạnh thăng hoa trong không gian của "The Art and Soul" .

CAO ra đời năm 2005, với ước mơ xây dựng một thương hiệu trang sức xa xỉ từ niềm tin mãnh liệt vào tài năng chế tác tinh xảo bậc thầy của nghệ nhân kim hoàn Việt, vào sức sáng tạo nghệ thuật không ngừng của thế hệ thiết kế trẻ đương đại. 

Mỗi thiết kế của CAO Fine Jewellery mang nét độc đáo cả về thiết kế và chất lượng, tinh xảo trong từng đường nét, là kiệt tác đầy nghệ thuật, là sự hội tụ các giá trị thủ công truyền thống và công nghệ, là tài năng và kinh nghiệm của mỗi nghệ nhân, là sự khắt khe trong lựa chọn những vật liệu quý hiếm với những viên đá đẹp nhất với hình dáng, màu sắc, chất lượng, những giác cắt đặc biệt và nguồn gốc rõ ràng.

Báo Công luận
Một tuyệt tác của  CAO Fine Jewellery qua bàn tay nghệ nhân Việt tài hoa.

Bên cạnh đó, CAO Fine Jewellery mang đến những thiết kế bắt kịp xu hướng thế giới cùng giá trị sáng tạo trong kỹ thuật chế tác hiện đại. Từng thiết kế không chỉ mang vẻ đẹp tinh tế  mà còn thể hiện tính ứng dụng cao, tạo nên phong cách thời trang riêng biệt.

Chủ tịch CAO Phạm Thị Mỹ Hạnh nói về một thập kỷ đã qua, rằng CEO đã rất hãnh diện được phục vụ cho những con người duy mỹ, trân quý cái đẹp và luôn đòi hỏi sự hoàn hảo. 

CAO Fine Jewellery cũng đã hiện thực hóa giấc mơ được thỏa sức sáng tạo của lớp nghệ nhân kim hoàn và tài năng thiết kế trẻ Việt Nam, khát khao đưa bàn tay nghệ nhân Việt ra thế giới rộng lớn...

Kiên Giang

Tin khác

Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

(CLO) Đó là một trong những khẳng định của Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hùng về việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Doanh số bán xe điện và hybrid sắp tăng lên kỷ lục toàn cầu mới

Doanh số bán xe điện và hybrid sắp tăng lên kỷ lục toàn cầu mới

(CLO) Theo dự báo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số bán ôtô điện và plug-in hybrid (xe điện lai) sẽ đạt kỷ lục toàn cầu mới vào năm 2024 bất chấp tốc độ tăng trưởng chậm lại ở một số thị trường.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

(CLO) Trong cuộc phỏng vấn với Interfax, Giám đốc điều hành gã khổng lồ khai thác mỏ Norilsk Niken (Nga), Vladimir Potanin cho biết công ty sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất luyện đồng sang Trung Quốc sau áp lực trừng phạt của phương Tây.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn và nhà đầu tư trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyên Italy và Pháp nên cắt giảm chi tiêu nhanh hơn kế hoạch hiện tại để kiểm soát nợ trong khi Đức nên nới lỏng hầu bao của mình để vực dậy tăng trưởng kinh tế.

Thị trường - Doanh nghiệp