Bé gái gửi ở nhà trẻ không phép bị chấn thương não

Thứ sáu, 03/04/2015 06:51 AM - 0 Trả lời

Bé gái gửi ở nhà trẻ không phép bị chấn thương não

Gia đình bé 16 tháng tuổi đang hết sức bức xúc với người giữ trẻ với tình trạng bé gái đang hết sức nguy kịch.

Ngày 20/12, cơ quan CSĐT, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra vụ việc bé gái Nguyễn Ngọc Hải Hà (16 tháng tuổi) bị phù não nặng khi gửi tại nhà trẻ không phép do Nguyễn Thị Thu Vân (42 tuổi, ngụ thuộc khu phố 2, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) làm chủ. Hiện cháu Hà đang rất nguy kịch.

Theo chị Lê Thị Hương (bác bé gái), vào khoảng 7h30’ ngày 18/12, sau khi ăn sáng xong, bà nội và bố cháu Hà đưa bé đến nhà bà Vân để gửi trẻ.

Lúc này cháu vẫn khỏe mạnh, bình thường. Đến khoảng gần 9 giờ cùng ngày, chị Phạm Thị Dung (mẹ cháu Hà) nhận được điện thoại của người giữ trẻ báo cháu Hà mệt, liên tục ói.

Báo Công luận 

Bà nội bé Hà và chị Hương kể lại sự việc

Vì nghĩ con bị bệnh, nên chị Dung vội điện thoại cho chị gái là chị Hương chạy qua nhà bà Vân để kiểm tra sức khỏe của cháu. Khi qua điểm giữ trẻ, chị Hương thấy cháu Hà nằm bất động trên tấm nệm, miệng chảy nước.

Lúc này chị Hương có hỏi “bà làm gì cháu tôi?” thì được bà Vân cho biết “bé ăn nhiều cháo quá nên ói, giờ đang ngủ say”.

Tuy nhiên, khi chị Hương đánh thức, cháu bé không dậy. Biết tình trạng đang rất nguy hiểm, chị vội bế bé chạy tới phòng khám Bửu Hòa. Tại đây các bác sĩ nói gia đình gọi xe chở cháu lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai gấp. Khi bày bé Hà đã trong tình trạng da tím tái, hôn mê sâu.

Các bác sĩ bệnh viện đã đã tiến hành chụp CT và phát hiện máu tụ dưới vùng cứng bán cầu trái. Các bác sĩ tiến hành mổ ngay lập tức và phát hiện bệnh nhân bị phù não rất nặng. Bước đầu, các bác sĩ xác định do chấn thương gây nên tụ máu dưới vùng cứng bán cầu trái.

Sau đó, bác sĩ tiếp tục hồi sức, cho bệnh nhân thở máy, cân bằng nước điện giải nhưng tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch. Gia đình đã làm cam kết chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu.

Chị Phạm Thị Dung (mẹ cháu Hà) cho biết, do không có người trông coi, bé mới chỉ mới 16 tháng tuổi nên vợ chồng đã gửi đến điểm giữ trẻ tư của bà Vân với giá 1,2 triệu đồng/tháng. Cháu Hà mới gửi được 3 ngày thì xảy ra sự việc.

“Hiện nguyên nhân dẫn tới sự việc của cháu Hà vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên bà Vân vẫn dửng dưng khi mà cháu bị phù não nặng đến như vậy. Gia đình tôi hết sức bức xúc với những thái độ vô tâm của bà Vân”, chị Hương nói.

Ngay trong buổi tối cùng ngày, Công an TP Biên Hòa đã làm việc, lấy lời khai của bà Vân. Bước đầu bà Vân khai, trong quá trình bà trông giữ cháu Hà không hề bị ngã. Lực lượng điều tra đã xuống hiện trường để ghi nhận, thu thập thông tin, tìm nguyên nhân.

Bà Trần Thị Ngọc Hương - Phó Chủ tịch UBND phường Bửu Hòa cho biết, nhà bà Vân là điểm giữ trẻ chưa được cấp phép. Điểm giữ trẻ này phát sinh 2 tháng nay và phía địa phương phát hiện, yêu cầu làm hồ sơ để kiểm tra. Khi phường chuẩn bị lập đoàn kiểm tra thì xảy ra sự việc trên.

Ông Lê Minh Hoàng - Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 260 trường mầm non công lập và tư thục và hơn 800 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. Trong số này có hơn 100 nhóm trẻ chưa được cấp phép do không đủ điều kiện cơ sở vật chất, giáo viên chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Thời gian tới Sở GD-ĐT đang tập trung chỉ đạo Phòng GD-ĐT tạo các huyện, thị phối hợp với chính quyền địa phương trong tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động của các trường mầm non ngoài công lập, nhà trẻ tự phát./.

Theo vov

Tin khác

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Vương Đình Huệ dự chỉ đạo buổi Lễ.

Tin tức
Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tin tức
Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

(CLO) Mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Tin tức
Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo về phương án đầu tư, nâng cấp tuyến cao tốc phân kỳ; trong đó, có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ....

Tin tức
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

(CLO) Chiều 28/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước những va chạm mới đây giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây.

Tin tức