Nghệ An:

Bé trai 13 tuổi bị rách giác mạc, dập 2 bàn tay do cục pin phát nổ

Thứ ba, 13/04/2021 16:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận, cấp cứu thành công bé trai tên Q. (13 tuổi) bị rách giác mạc, dập nát 2 bàn tay do pin tự nối chơi phát nổ.

Ngày 13/4, thông tin từ Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, vừa tiếp nhận, cấp cứu thành công cho bé trai tên P. T. Q. (13 tuổi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bị dập nát và lộ gân xương ở hai bàn tay, kèm theo nhiều dị vật, có nhiều vết thương vùng mặt, mắt bị tổn thương... do tự nối pin chơi.

Hình ảnh bác sĩ kiểm tra vết thương của em Q. sau 1 ngày phẫu thuật thành công. Ảnh: tienphong.vn

Hình ảnh bác sĩ kiểm tra vết thương của em Q. sau 1 ngày phẫu thuật thành công. Ảnh: tienphong.vn

Theo người nhà cháu bé, sáng 12/4, Q. có đấu nối nhiều cục pin lại với nhau, sau đó, một trong số pin đã phát nổ khiến Q. bị thương. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa Q. đến bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để cấp cứu.

Tại đây, các bác sỹ đã tiến hành sơ cấp cứu, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, đồng thời tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa.

Kết quả cận lâm sàng cho thấy, ngoài các tổn thương 2 bàn tay bị dập nát, gãy ngón tay bàn tay trái, lộ gân xương, 2 mắt của bé Q. còn bị dị vật bắn vào gây rách giác mạc trung tâm, dị vật rơi vào nội nhãn gây tổn thương dẫn đến đục thủy tinh thể...

Ngay lập tức bé Q. được các bác sĩ phẫu thuật xử trí vết thương cắt lọc các tổ chức hoại tử, dập nát, lấy các dị vật trong bàn tay, gắp dị vật, khâu vết thương ở 2 mắt.

Sau 1 ngày vào cấp cứu và điều trị, hiện bé trai đã ổn định, tỉnh táo, giao tiếp tốt.

PV

Tin khác

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe