Bệnh viện Nội tiết Trung ương: Khánh thành khu điều trị nội trú 2

Thứ sáu, 24/07/2015 08:12 AM - 0 Trả lời

Sáng 23/7, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tổ chức khánh thành Khu điều trị nội trú tại cơ sở 2 ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tới dự lễ khánh thành có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

CLO - Sáng 23/7, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tổ chức khánh thành Khu điều trị nội trú tại cơ sở 2 ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tới dự lễ khánh thành có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Phát biểu tại lễ khánh thành khu nhà điều trị nội trú tại cơ sở 2, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội sáng 23/7; tiến sĩ Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, công trình gồm 300 phòng với 700 giường bệnh, được xây dựng trên tổng diện tích hơn 18.000 m2. Bệnh viện cũng được trang bị nhiều hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, đặc biệt các xét nghiệm chuyên khoa ngang tầm với các nước tiên tiến trên thế giới.

[caption id="attachment_28250" align="aligncenter" width="470"]vien1 Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo Bệnh viện Nội tiết TW cắt băng khánh thành Khu Nhà điều trị nội trú. Ảnh: Cand[/caption]

Việc có thêm khu nhà điều trị nội trú tại cơ sở 2 sẽ giúp bệnh viện chấm dứt tình trạng quá tải từng diễn ra nhiều năm qua và thực hiện được cam kết không để bệnh nhân phải nằm ghép.

Khu nhà điều trị nội trú của Bệnh viện Nội tiết Trung ương tại cơ sở 2 cao 9 tầng, tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, trong đó 25% là ngân sách Nhà nước cấp, số vốn còn lại bệnh viện vay ngân hàng và huy động từ các nguồn vốn khác.

[caption id="attachment_28251" align="aligncenter" width="500"]vien2 Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (đứng giữa), Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (ngoài cùng bên trái) đi thăm một số bệnh nhân và thương binh đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Nam Phương. [/caption]

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã biểu dương, đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của Ban Giám đốc Bệnh viện đã chủ động, sáng tạo quyết tâm thực hiện xây dựng Khu nhà điều trị nội trú, góp phần thực hiện giảm tải và chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn.

Bộ trưởng đề nghị Bệnh viện phải tập trung nâng cao chuyên môn về mọi mặt, xây dựng Bệnh viện thành trung tâm đứng đầu cả nước và khu vực về chăm sóc, cứu chữa bệnh về nội tiết; đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và tăng cường trau dồi đạo đức nghề nghiệp, chủ động thực hiện các chính sách tự chủ tài chính.

Ngay sau buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Y tế đã thăm hỏi, tặng quà một số bệnh nhân và thương binh đang điều trị tại bệnh viện.

Giang Phan

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống