Chiều nay, trong phần nêu ý kiến bổ sung tại toà, bị cáo Đinh La Thăng một lần nữa nhấn mạnh rằng nếu không có việc sử dụng tiền sai mục đích của PVC thì không có thiệt hại cho PVN, do đó, mong được làm rõ điểm này khi xác định trách nhiệm.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm tại phiên tòa chiều 15/1/2018. Ảnh: TTXVN
Sau đó, ông Thăng đã xin Hội đồng xét xử, các cơ quan công tố xem xét thay đổi hình thức ngăn chặn, cho tại ngoại đối với các bị cáo bị khởi tố về tội cố ý làm trái.
"Xin Hội đồng xét xử và các cơ quan công tố xem xét cho các bị cáo của vụ này bị khởi tố, truy tố về tội cố ý làm trái được thay đổi hình thức ngăn chặn vì một số bị cáo được tại ngoại rồi và đối với bị cáo và một số bị cáo khác chắc là không có những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Mong Hội đồng xét xử xem xét, trong điều kiện giam giữ hiện nay, nhất là trong trại T16 cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, có nhiều khó khăn," ông Đinh La Thăng nói.
Trong phần bào chữa bổ sung, bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó Tổng giám đốc PVN trình bày thêm việc bị cáo hoàn toàn nhận thức, nhận trách nhiệm về sai phạm, ân hận về lỗi lầm của mình. Trong lỗi lầm này, bị cáo không có tư lợi và đã tự nguyện khắc phục hậu quả, mong Hội đồng xét xử, Viện kiểm sát ghi nhận để được hưởng tình tiết giảm nhẹ, bị cáo được hưởng khoan hồng bởi hiện nay, tình trạng sức khỏe của bị cáo không được tốt.
Sau khi nói về hoàn cảnh gia đình, bị cáo Nguyễn Quốc Khánh cũng cho rằng, hành vi của bị cáo không gây nguy hiểm cho xã hội và xin được thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại.
Cuối giờ chiều, được Hội đồng xét xử cho phép nêu ý kiến, bị cáo Trịnh Xuân Thanh cho rằng, khi đối đáp với luật sư của bị cáo, Viện kiểm sát đã giữ nguyên quan điểm nhưng đối với tội tham ô thì không thể là quan điểm mà phải khách quan, có chứng cứ. Theo bị cáo Thanh, chứng cứ Viện kiểm sát đưa ra với bị cáo về tội tham ô là rất mơ hồ. "Cứ cho ông Toàn cầm gói giống tiền đi thì nó không thể là 3- 4 tỷ hay 1- 2 tỷ mà chỉ chênh 1 cái là bị cáo đối diện với tử hình. Như thế phải rất thận trọng", bị cáo Thanh nói.
Hội đồng xét xử sau đó đã ngắt lời bị cáo Thanh và cho rằng, bị cáo không hiểu việc Viện kiểm sát đưa ra. Theo Hội đồng xét xử, vấn đề Viện kiểm sát đề cập là quan điểm đánh giá chứng cứ chứ không phải quan điểm về tội danh.
PV