Hai nam sinh Hà Tĩnh dũng cảm cứu sống 2 em nhỏ bị đuối nước dưới lòng kênh

Thứ hai, 18/02/2019 09:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khi Chương và Anh đang đạp xe đi qua gần tuyến kênh thủy lợi N1, bỗng thấy 2 em nhỏ đang chới với giữa dòng nước, ngay lập tức đã dũng cảm lao đến kịp thời cứu sống được cả 2 em nhỏ.

Em Nguyễn Văn Chương (đứng chỉ tay) và em Nguyễn Phi Anh đã dũng cảm cứu sống 2 em nhỏ bị đuối nước dưới kênh

Em Nguyễn Văn Chương (đứng chỉ tay) và em Nguyễn Phi Anh đã dũng cảm cứu sống 2 em nhỏ bị đuối nước dưới kênh

Chiều 18/2, ông Hoàng Quang Diễn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hàm Nghi, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong giờ chào cờ sáng cùng ngày, nhà trường đã tổ chức tuyên dương và khen thưởng 2 học sinh của trường là em Nguyễn Văn Chương (lớp 7B2) và Nguyễn Phi Anh (lớp 8B2) vì đã có hành động dũng cảm xả thân cứu sống 2 em nhỏ bị đuối nước trên kênh thủy lợi N1 vào chiều 16/2.

Trước đó, vào khoảng 13h30’ ngày 16/2, 2 em Lê Trần Quang Trường (học sinh lớp 1B) và em Nguyễn Tiến Thành (học sinh lớp 2A), Trường Tiểu học Thạch Xuân, cùng nhau đi chơi.

Khi đến đoạn kênh Kẻ Gỗ N1 chảy qua thôn Quý Linh, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) thì em Trường đi xuống mép kênh để rửa tay bị bẩn và bị trượt rơi xuống lòng kênh.

Thấy bạn bị rơi xuống kênh, em Thành đi xuống mép kênh dùng tay để kéo Trường lên bờ nhưng do kênh dốc khiến Thành cũng bị trượt rơi xuống lòng kênh.

Nguyễn Tiến Thành (phải) và Lê Trần Quang Trường được cứu sống trong gang tấc khi bị đuối nước dưới kênh

Nguyễn Tiến Thành (phải) và Lê Trần Quang Trường được cứu sống trong gang tấc khi bị đuối nước dưới kênh

Đúng lúc này, hai em Nguyễn Văn Chương và Nguyễn Phi Anh đang đạp xe đi chơi ở gần đó đã phát hiện và kịp thời chạy dọc bờ kênh đón đầu 2 em nhỏ đang bị nước cuốn, rồi Chương lao xuống lòng kênh, kéo từng em tiếp cận bờ để cùng bạn Anh kéo lên phía trên bờ an toàn.

Được biết, đoạn kênh thủy lợi N1 này nước rất sâu, lại chảy xiết. Những năm về trước, trên đoạn kênh này cũng đã có người dân rơi xuống đây thiệt mạng.

Trần Phong

Tin khác

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục
Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Từ ngày 24 đến 28/4, học sinh lớp 12 trên cả nước thực hành thử nghiệm đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục
Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Ngày 24/4, học sinh lớp 12 trên cả nước có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống quản lý thi.

Giáo dục