Biến cây cỏ thành tinh dầu quý, nữ giảng viên 8X thu 100 triệu đồng/năm

16/08/2022 14:02

(CLO) Xuất phát từ sở thích sưu tầm mùi hương của các loại cây cỏ, nữ giảng viên Nguyễn Thị My Sa (SN 1989, trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah, Gia Lai) đã biến cây cỏ thành tinh dầu quý. Với thành công của mình, nữ giảng viên 8X nhẹ nhàng bỏ túi 100 triệu đồng mỗi năm.

Ngay từ nhỏ, Nguyễn Thị My Sa đã có sở thích sưu tầm các loại cây, cỏ có mùi hương. Cũng bởi vậy, ước mơ của cô chính là được trở thành bác sỹ Đông y. Tuy nhiên vì gia đình xảy ra biến cố nên cô đành gác lại ước mơ để theo học ngành Sư phạm. Sau khi tốt nghiệp ra trường, cô trở thành giảng viên của Trung tâm Chính trị huyện Chư Păh (Gia Lai).

bien cay co thanh tinh dau quy nu giang vien 8x thu 100 trieu dong nam hinh 1

Nữ giảng viên Nguyễn Thị My Sa với nghề tay trái biến cây, cỏ thành tinh dầu quý

Dù đã trở thành một giảng viên song sở thích sưu tầm mùi hương đặc biệt từ các loại cây, cỏ luôn nhen nhóm trong người cô. Cũng từ đó, mỗi lần hết giờ làm việc trên cơ quan, cô nhốt mình trong phòng đọc sách và bắt đầu nghiên cứu chế biến tinh dầu quý.

Quyết là làm, năm 2014 cô lấy sả, chanh và hương nhu để thử nghiệm chế biến thành tinh dầu. Tuy nhiên, ban đầu cô chưng cất bằng nồi thủ công nên không kiểm soát được lửa và nhiệt độ trong nồi. Cũng vì vậy nhiều lần không ra được sản phẩm hay mùi hương không như mong muốn.

bien cay co thanh tinh dau quy nu giang vien 8x thu 100 trieu dong nam hinh 2

Trải qua nhiều lần thất bại, cuối cùng cô đã chưng cất thành công tinh dầu gồm sả, chanh và hương nhu

Chia sẻ về cách khắc phục khó khăn trên, My Sa cho hay: “Sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia, tôi đã lắp bồn nước ngay cạnh nồi để dẫn ống nước vào nồi. Đồng thời túc trực, canh lửa để kiểm soát nhiệt độ thường xuyên trong và ngoài nồi. Trải qua nhiều lần thất bại, cuối cùng tôi đã chưng cất thành công tinh dầu gồm sả, chanh và hương nhu. Những lọ sản phẩm đầu tiên ra lò tôi đã dành tặng người thân, bạn bè. Việc nghiên cứu cho ra các sản phẩm tinh dầu từ cỏ, cây giúp người dùng tăng sức đề kháng, tránh phải sử dụng các loại kháng sinh”.

Được đông đảo khách hàng đánh giá cao về chất lượng và đơn hàng đặt mua ngày càng nhiều, cô đã mở rộng thị trường, thuê nhân công hái nguyên liệu với số lượng lớn để chế biến. Bên cạnh những nguyên liệu trên, năm 2018 nữ giảng viên 8X tiếp tục mày mò thử nghiệm các loại tinh dầu như: Long não, tinh dầu quế, tinh dầu bạc hà, tinh chất trầu không, tinh chất tỏi,…

“Sản phẩm tinh dầu long não là sản phẩm chưng cất cho ra nhiều tinh dầu nhất cũng là sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao bởi những lợi ích đặc biệt mà nó mang lại. Tinh dầu long não được chiết xuất hoàn toàn từ lá và cành cây long não, với độ đậm đặc cao và những thành phần dưỡng chất quý giá. Nó có tác dụng tích cực trong việc điều trị cảm lạnh, đau nhức, làm thuốc xoa bóp cực kỳ hiệu quả”, My Sa phân tích.

bien cay co thanh tinh dau quy nu giang vien 8x thu 100 trieu dong nam hinh 3

Với sự nỗ lực, cố gắng của bản thân trong năm 2020, nữ giảng viên Nguyễn Thị My Sa có 4 sản phẩm đạt 3 sao OCOP cấp tỉnh

Song song với việc cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng cô đã đăng ký giấy phép kinh doanh nhằm nâng cao hơn chất lượng sản phẩm. Năm 2019, cô được Sở công thương tỉnh Gia Lai hỗ trợ một phần kinh phí sắm thiết bị để phục vụ cho công việc chế biến tinh dầu. Được sự quan tâm của chính quyền, nữ giảng viên đã mua máy chưng cất tinh dầu hiện đại với thể tích lớn. Có được máy móc hiện đại, việc sản xuất sản phẩm tinh dầu được thuận lợi và hiệu quả hơn.

Ngoài sản xuất tinh dầu, cô còn tạo ra soap tắm thảo dược từ nguyên liệu bột cà phê, bột đông trùng hạ thảo, mật ong rừng và sự sáng tạo trong việc tạo mùi hương của các loại tinh dầu cam, sả chanh. Với giá bán tinh dầu từ 60.000 đồng/lọ trở lên (tùy vào thể tích), còn soap tắm thảo dược từ 35.000-80.000 đồng/hộp (tùy vào kích cỡ). Trung bình mỗi năm cô bỏ túi hơn 100 triệu đồng. Thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng khắp trong và ngoài tỉnh như: Hà Nội, Đà Nẵng, Kon Tum, Đắk Lắk,…

bien cay co thanh tinh dau quy nu giang vien 8x thu 100 trieu dong nam hinh 4

Những nguyên vật liệu được cô mua về đơn giản chỉ là những cây cỏ thiên nhiên song dưới đôi bàn tay của nữ giảng viên đã biến thành những lo tinh dầu quý, có giá trị

Với sự nỗ lực, cố gắng của bản thân trong năm 2020, nữ giảng viên Nguyễn Thị My Sa có 4 sản phẩm đạt 3 sao OCOP cấp tỉnh. Tinh chất trầu không bạc hà, tinh dầu sả chanh, tinh dầu long não và tinh dầu hương nhu. Ngoài ra, sản phẩm tinh chất trầu không đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020.

Đặc biệt hơn, cô còn tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ IV năm 2020, do Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh với sản phẩm soap tắm thảo dược và đạt giải Ba.

Chia sẻ về dự định sắp tới, nữ giảng viên 8X mong muốn: “Thời gian tới, tôi sẽ liên kết mô hình chế biến tinh dầu thiên nhiên với người dân trong vùng, để nhân nhân rộng và phát triển hơn. Đồng thời đầu tư máy móc và nhân công làm việc, qua đó đẩy mạnh và chế biến thêm các sản phẩm trà từ hoa atisô, trà hoa đậu biếc kiếm thêm thu nhập gia đình”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Biến cây cỏ thành tinh dầu quý, nữ giảng viên 8X thu 100 triệu đồng/năm
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO