Bờ biển Bãi Cháy sôi động tưng bừng với màn diễu hành Carnaval dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Thứ hai, 29/04/2019 20:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 28/4, chương trình diễu hành Carnaval Hạ Long 2019 do UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức đã khuấy động khu vực bờ biển Bãi Cháy bằng những màn trình diễn nghệ thuật vô cùng đẹp mắt, độc đáo.

Hàng nghìn người dân và du khách đã hào hứng chào đón sự kiện giải trí hấp dẫn bậc nhất Hạ Long trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 này.

Báo Công luận

Với sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ chuyên nghiệp của Việt Nam và quốc tế cùng dàn xe hoa lộng lẫy, chương trình diễu hành Carnaval Hạ Long 2019 với chủ đề “Rực rỡ Hạ Long” đã diễn ra từ 17h00 đến 19h00 tại tuyến đường bao biển Bãi Cháy nối từ đường Hạ Long (trụ T1 cáp treo Nữ Hoàng) đến đường Đỗ Sỹ Họa.

Báo Công luận

Dàn vũ công châu Mỹ chuyên nghiệp đến từ Brazil, Colombia… trong trang phục sặc sỡ, bốc lửa cùng hơn 100 nghệ sỹ Việt Nam đã cống hiến cho khán giả những vũ điệu nóng bỏng, cuốn hút cùng những màn trình diễn nghệ thuật độc đáo, đẹp mắt như múa lửa, múa trống, diễu hành cờ hoa mô phỏng những lễ hội dân gian tiêu biểu… trong những giai điệu âm nhạc lễ hội sôi động.

Báo Công luận

Đông đảo người dân và du khách đến với Hạ Long đã tập trung dọc tuyến đường bao biển Bãi Cháy để được tận mắt chiêm ngưỡng chương trình diễu Carnaval hấp dẫn, hòa mình trong không khí tưng bừng, sôi động của lễ hội đường phố.

Báo Công luận

Sự xuất hiện của xe hoa mang hơi thở của kỳ quan vịnh di sản được tạo hình dựa trên hình ảnh Hòn Trống Mái - một thắng cảnh nổi tiếng biểu tượng của Hạ Long càng làm tăng thêm sức cuốn hút cho lễ hội.

Báo Công luận

Kết thúc chặng diễu hành kéo dài 1km, đoàn diễu hành đã trình diễn những tiết mục nghệ thuật ấn tượng và rộn ràng trên sâu khấu ngoài trời được lắp dựng ngay trên tuyến đường. Diễn ra ngay sát bãi biển Bãi Cháy mới được cải tạo, cát trắng mịn, nước trong vắt, màn diễu hành nghệ thuật kéo bước chân du khách hòa nhịp cùng không khí lễ hội, cháy hết mình cùng những tiết mục biểu diễn ấn tượng.

Empty

Xếp hàng theo dõi diễu hành Carnaval từ sớm và nán lại xem đến tận cuối chương trình, chị Thảo Nhi, du khách đến từ Cầu Giấy (Hà Nội) hào hứng chia sẻ: “Năm nay là năm thứ 2 tôi cùng gia đình đến Hạ Long đúng dịp Carnaval Hạ Long. Tôi thực sự ấn tượng với không khí tưng bừng, náo nhiệt và hoành tráng của lễ hội. Sự xuất hiện của những vũ công nước ngoài càng khiến cho chương trình thêm sôi động, hấp dẫn, có cảm giác như đang được xem lễ hội đường phố ở nước ngoài vậy. Đó thực sự là những trải nghiệm đáng nhớ cho kỳ nghỉ của chúng tôi”.

Báo Công luận

Năm nào có Carnaval Hạ Long, tôi và gia đình đều thu xếp công việc để ra tận nơi đón xem. Năm nay, lễ diễu hành Carnaval được tổ chức ở đường bao biển rộng rãi, quy mô lớn và hoành tráng hơn năm ngoái nên không khí rất sôi động, tưng bừng. Trẻ con, người lớn đều thích, du khách khắp nơi đến xem Carnaval cũng rất đông. Là người dân gốc ở Hạ Long, tôi cảm thấy rất tự hào khi quê hương mình tổ chức được những chương trình hấp dẫn, đặc sắc như thế này” - bác Trần Văn Hào (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) phấn khởi nói.

Báo Công luận

Ngoài chương trình Carnaval Hạ Long, dịp này trên địa bàn còn có rất nhiều hoạt động nghệ thuật diễn ra trong Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh như: Chương trình nghệ thuật chào Hè - Hạ Long 2019; sự kiện bắn pháo hoa; nhạc nước tại Quảng trường Carnaval, chương trình nghệ thuật “Từ kỳ quan đến kỳ quan” với sự góp mặt của các giọng ca đã thành danh từ đất mỏ; triển lãm chuyên đề "Di sản Vịnh Hạ Long xưa và nay"; Hội chợ OCOP hè Quảng Ninh 2019…

Báo Công luận

Đặc biệt, cũng trong ngày 28/4, đã diễn ra lễ thông xe kỹ thuật đường bao biển và khai trương bến cảng nội địa - bến du thuyền Bãi Cháy, thuộc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

36933BB1-D3B7-4548-A983-F0C8E78BEF79

Sôi động, náo nhiệt và đầy màu sắc, chương trình diễu hành Carnaval Hạ Long năm 2019 do UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức đã tiếp tục đem đến cho người dân và du khách đến Hạ Long một bữa tiệc âm nhạc, vũ điệu và nghệ thuật đặc sắc, một trải nghiệm đáng nhớ trong kỳ nghỉ 30/4, 1/5 và xứng đáng trở thành thương hiệu Carnaval của vùng di sản nhiều năm qua.

Tuyến đường bao biển Bãi Cháy được triển khai từ cuối năm 2018 với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 700 tỷ đồng do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, dài 4,3km nối từ đường Hạ Long ( trụ T1 cáp treo Nữ Hoàng) đến đường Đỗ Sỹ Họa. Được thiết kế rộng 41m với lòng đường 21m và vỉa hè mỗi bên rộng 10m, đường ven biển Bãi Cháy có quy mô 6 làn xe. Cảnh quan dọc tuyến đường được trang trí rực rỡ với những rặng dừa nghiêng đổ bóng cùng bãi tắm cộng đồng mới phục vụ người dân, du khách.

Cùng với đường ven biển, Sun Group cũng đã đầu tư hoàn thành bãi tắm nhân tạo dài hơn 3km bắt đầu từ ngọn hải đăng Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long tới bãi đá đối diện đảo Rều, chạy dọc theo chiều dài của tuyến đường bao biển.

Với quy mô và vị trí trọng yếu tại Bãi Cháy, tuyến đường ven biển là sản phẩm du lịch mới ấn tượng, đồng thời giúp giãn mật độ và giảm lưu lượng xe trên trục đường chính Hạ Long. Cũng trong ngày 28/4, Tập đoàn Sun Group sẽ chính thức khai trương bến cảng nội địa - bến du thuyền, thuộc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

P.V

Tin khác

Linh thiêng “Quốc Ẩm Việt Trà” dâng lên Quốc tổ Hùng Vương

Linh thiêng “Quốc Ẩm Việt Trà” dâng lên Quốc tổ Hùng Vương

(CLO) Cùng với lễ giỗ tổ tại Đất tổ - Đền Hùng Phú Thọ, người dân vùng đất Tây nguyên cũng hướng về và thành kính tổ chức lễ Giỗ tổ tại quần thể di tích Đền Hùng trên núi Phượng Hoàng trấn linh, đèo Prenn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đời sống văn hóa
Cận cảnh cây vạn tuế hơn 800 năm tuổi ở Đền Hùng

Cận cảnh cây vạn tuế hơn 800 năm tuổi ở Đền Hùng

(CLO) Khi đến di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), ngoài những nơi thờ tự, cột đá, giếng ngọc... du khách còn được chiêm ngưỡng cây vạn tuế hơn 800 năm tuổi trước cửa chùa Thiên Quang cạnh Đền Hạ.

Đời sống văn hóa
Du khách thưởng lãm hiện vật Đông Sơn dịp giỗ tổ Hùng Vương năm 2024

Du khách thưởng lãm hiện vật Đông Sơn dịp giỗ tổ Hùng Vương năm 2024

(CLO) Sáng nay (18/4), tại Bảo tàng Hà Nội diễn ra sự kiện trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng” nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.

Đời sống văn hóa
Thư viện D Free Book: Mang đến hành trình mới cho những cuốn sách cũ

Thư viện D Free Book: Mang đến hành trình mới cho những cuốn sách cũ

(NB&CL) Với slogan xuyên suốt “Sách nằm im là sách chết”, thư viện cộng đồng D Free Book đã có nhiều cách làm sáng tạo để đưa sách đến tay độc giả, tạo dựng hành trình mới cho những cuốn sách cũ, để chúng không phải chịu số phận nằm im trên giá…

Đời sống văn hóa
Phú Thọ: 'Biển người' đổ về dâng lễ ở đền Hùng trong ngày chính hội

Phú Thọ: 'Biển người' đổ về dâng lễ ở đền Hùng trong ngày chính hội

(CLO) Sáng ngày 18/4, tại Đền Hùng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), sau phần dâng hương của các vị đại biểu, lực lượng chức năng đã mở hàng rào để hàng vạn người dân lên dâng hương ở Đền Hùng.

Đời sống văn hóa