Bộ Nội vụ làm việc trực tuyến với Ban Thư ký ASEAN

Thứ sáu, 08/05/2020 19:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 08/5, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ đã tổ chức buổi làm việc trực tuyến với Ban Thư ký ASEAN để chuẩn bị triển khai các hoạt động của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ (ACCSM) trong thời gian tới.

Bà Trần Thị Liên Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ Việt Nam chủ trì buổi làm việc.

Bà Trần Thị Liên Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cùng các công chức tại điểm cầu Bộ Nội vụ Việt Nam

Bà Trần Thị Liên Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cùng các công chức tại điểm cầu Bộ Nội vụ Việt Nam

Tại các điểm cầu ở Ban Thư ký ASEAN có bà Mega Irena - Trưởng ban Công vụ và Nguồn nhân lực, cùng các chuyên viên Ban Công vụ và Nguồn nhân lực đang thực hiện giãn cách xã hội.

Trong khuôn khổ buổi làm việc trực tuyến, các bên đã trao đổi thông tin liên quan đến kế hoạch và cách thức làm việc của ACCSM trong năm 2020, chuẩn bị cho nhiệm kỳ Chủ tịch ACCSM 21 của Bộ Nội vụ Việt Nam, trong đó nhấn mạnh tới vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam.

Buổi làm việc đã diễn ra trên tinh thần cởi mở, chia sẻ, cảm thông trước những hạn chế bất khả kháng bởi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số nước trong ASEAN, trên cơ sở đó tập trung thảo luận một số nội dung như: Cập nhật các nội dung mà Bộ Nội vụ Việt Nam chuẩn bị cho nhiệm kỳ Chủ tịch ACCSM 21; Các sáng kiến mới trong chương trình làm việc ACCSM 2021 – 2025 và chương trình làm việc ACCSM+3 do Việt Nam chủ trì; Các hỗ trợ từ Ban Thư ký ASEAN đối với Chủ tịch ACCSM 21 do Bộ Nội vụ Việt Nam đảm nhiệm; Cơ chế phối hợp giữa Ban Thư ký ACCSM 21 và Ban Thư ký ASEAN theo Điều khoản tham chiếu của ACCSM; Xem xét, thống nhất và thông qua chương trình làm việc trong thời gian Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN.

Phát biểu tại buổi làm việc trực tuyến, Trưởng ban Công vụ và Nguồn nhân lực Mega Irena cho biết, hiện nay nhiều nhân sự của Ban Thư ký ASEAN đang làm việc tại nhà, do đó hình ảnh từ điểm cầu trực tuyến tại Bộ Nội vụ Việt Nam cho thấy Việt Nam đang kiểm soát thành công sự lây lan của dịch COVID-19 và đưa các hoạt động xã hội, trong đó có hoạt động của cơ quan nhà nước, trở lại bình thường, đây là một mô hình tốt để các nước trong khối ASEAN học tập kinh nghiệm.

Bà Mega Irena, Trưởng ban Công vụ và Nguồn nhân lực, Ban Thư ký ASEAN

Bà Mega Irena, Trưởng ban Công vụ và Nguồn nhân lực, Ban Thư ký ASEAN

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trong khối ASEAN và chưa thể dự báo chính xác khi nào dịch sẽ chấm dứt, các bên đều đánh giá việc tổ chức buổi làm việc trực tuyến giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN được thực hiện kịp thời, góp phần hoạch định chương trình, kế hoạch hợp tác trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, thống nhất được tất cả các mục tiêu ban đầu đề ra.

Trước đó, theo kế hoạch công tác năm 2020, Ban Thư ký ASEAN dự kiến tổ chức đoàn công tác sang làm việc trực tiếp với Bộ Nội vụ Việt Nam vào đầu tháng 3. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, Việt Nam và một số nước hạn chế đi lại, tạm dừng đường bay quốc tế nên cuộc họp gặp mặt trực tiếp được thống nhất hoãn lại vào thời điểm thích hợp.

Đây là lần đầu tiên Bộ Nội vụ Việt Nam tổ chức họp trực tuyến với đối tác quốc tế, với chất lượng đường truyền thông suốt, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong toàn bộ buổi làm việc trực tuyến.

PV

Tin khác

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức
Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

(CLO) UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề.

Tin tức
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

(CLO) Ngày 25/4, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm nhiều công chức lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ về công tác cán bộ đối với lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do chìm thuyền trên sông Chanh

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do chìm thuyền trên sông Chanh

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện cần thiết để tập trung tìm kiếm những người còn mất tích với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất.

Tin tức
Xem xét cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp cột điện tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3

Xem xét cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp cột điện tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Công Thương, EVN, EVNNPT tiếp tục xem xét, nghiên cứu cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp sản phẩm (cột điện - PV) tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3 nếu đáp ứng đủ điều kiện về năng lực thiết kế, công nghệ, quy trình kiểm chuẩn, kiểm soát chất lượng và có cam kết trách nhiệm.

Tin tức