Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Bắc Son tiếp Đoàn Hội Nhà báo Cuba

Thứ sáu, 03/04/2015 08:21 AM - 0 Trả lời

Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Bắc Son tiếp Đoàn Hội Nhà báo Cuba

(Congluan.vn) - Ngày 22/10/2014, tại trụ sở Bộ Thông tin & Truyền thông (TT- TT), Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son đã có buổi tiếp thân mật Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cuba do bà Bárbara Virginia Doval Martínez- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba làm trưởng Đoàn, nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
 
Báo Công luận 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu HNB Cuba 
 
Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Hà Minh Huệ- Đại biểu Quốc hội khoá XIII, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo Văn phòng, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TT-TT). Về phía Đoàn đại biểu Cuba, có ông Herminio Diaz Lopez- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; bà Luirka Rodríguez- Phó Đại sứ; nhà báo Angélíca Paredes López- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba, Chủ tịch Chi hội Nhà báo Báo Radio Rebelde; nhà báo Angél Llamo Camejo, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Guantánamo.
 
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son đã nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cuba sang thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ TT-TT… Đồng chí đã khẳng định thêm về mối quan hệ truyền thống anh em gắn bó, bền chặt, không ngừng phát triển giữa hai nước Việt Nam và Cuba. Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã giới thiệu với Đoàn những nét khái quát về sự phát triển của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam từ khi ra đời cho đến nay; đánh giá cao về mối quan hệ hợp tác lâu bền giữa hai nền báo chí Việt Nam- Cuba.
 
Báo Công luận 
Bộ trưởng Bộ TT - TT tiếp bà  Bárbara Virginia Doval Martínez - Phó chủ tịch HNB Cuba
 
Bộ trưởng nhấn mạnh: Ở Việt Nam, báo chí đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Trải qua suốt chặng đường gần 90 năm phát triển, Đảng đã ban hành nhiều Chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo chí phát triển đúng hướng, đúng tôn chỉ mục đích, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể và là diễn đàn của nhân dân, phục vụ đắc lực lợi ích của dân tộc và của nhân dân. Đối với công tác quản lý nhà nước về báo chí, ngoài Luật Báo chí, Chính phủ Việt Nam còn ban hành các Nghị định, Thông tư nhằm tạo điều kiện cho hoạt động báo chí phát triển bền vững theo đúng quy định của pháp Luật.
 
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Cuba cần tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức hoạt động, cũng như giáo dục chính trị, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên- nhà báo. Hai bên phối hợp, tạo điều kiện để các nhà báo tìm hiểu về văn hóa, đất nước, con người, quảng bá những nét đặc sắc, sự phát triển của hai đất nước trong khu vực và trên thế giới; làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba anh em.
 
Đối với sự hợp tác giữa ngành thông tin và truyền thông hai nước Việt Nam- Cuba, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định: Trong thời gian qua, ngành thông tin và truyền thông hai nước đã duy trì mối quan hệ rất tốt đẹp và tăng cường hợp tác- nhất là trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin. Bộ trưởng mong rằng hai nước Việt Nam- Cuba cần đẩy mạnh hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin trong ngành thông tin và truyền thông đi vào thực chất hơn nữa.
Báo Công luận 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao tặng cho bà Phó chủ tịch Hội nhà báo Cuba bức ảnh lưu niệm chụp lãnh tụ Fidel Castro với các nhà lãnh đạo Việt Nam do đích thân Bộ trưởng chụp
 
Tại buổi làm việc, bà Bárbara Virginia Doval Martínez- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba đã trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son dù công việc rất bận rộn nhưng đã dành thời gian tiếp Đoàn. Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba đã cảm ơn tình cảm nồng hậu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Cuba trong nhiều năm qua; đồng thời giới thiệu hoạt động của Hội Nhà báo Cuba, trong đó đề cao việc giáo dục chính trị, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên- nhà báo.Thay mặt Đoàn công tác, bà Bárbara Virginia Doval Martínez ghi nhận và đánh giá cao những thông tin Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã chia sẻ. Đây chính là cơ sở cho phía Cuba học hỏi để áp dụng trong việc quản lý và thúc đẩy hoạt động thông tin truyền thông phát triển, đặc biệt là lĩnh vực báo chí trong thời gian tới, góp phần tích cực củng cố và tăng cường mối quan hệ bền chặt giữa hai nước Việt Nam- Cuba…
  • Ngọc Lành

Tin khác

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội