Bộ Trưởng Bộ Y tế dự báo: Dịch sởi sẽ tăng lên trong dịp lễ

Thứ sáu, 03/04/2015 16:51 PM - 0 Trả lời

Bộ Trưởng Bộ Y tế dự báo: Dịch sởi sẽ tăng lên trong dịp lễ

(Congluan.vn) - Sắp tới ngày lễ lớn của đất nước 30/4 và 1/5, theo thông báo của Chính phủ, năm nay số ngày nghỉ cho công nhân viên chức nhà nước và học sinh, sinh viên sẽ kéo dài 5 ngày. Số lượng ngày nghỉ nhiều dẫn đến các địa điểm vui chơi, tổ chức sự kiện sẽ rất đông người. Chính vì vậy, Bộ trưởng Bộ Y tế dự báo rằng dịch sởi sẽ có nguy cơ tăng nhanh trở lại.

>>>

Nguy cơ tăng nhanh trở lại

Hiện nay, dịch sởi đã phần nào có dấu hiệu chững lại, không phát triển mạnh như trước nữa, nhưng nếu lơ là trong công tác truyền thông truyên truyền, tiêm phòng... thì dịch sởi có thể bùng phát lại bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, để tránh những trường hợp phải nhập viện khám chữa vì sởi ở trẻ em và thậm chí lây lan ra ở cả người lớn. Người dân nên hạn chế tối đa tập trung ở những nơi đông người, khu vực công cộng để tránh bị lây lan và nhiễm dịch.

Theo thống kê, dịch sởi hiện nay đã lan ra khắp 61 tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là ở các thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội. Con số được ghi nhận tính đến thời điểm này đã có hơn 3.500 ca sởi, gần 125 ca tử vong và nhiễm nặng. Theo dự báo thì nếu như trong dịp nghỉ lễ tới đây, các bậc cha mẹ đưa con mình đi nghỉ lễ ở những nơi đông người thì việc dịch sởi quay trở lại và gia tăng là điều không thể tránh khỏi.

Báo Công luận
 
 Bộ trưởng Y tế dự đoán và cẩn báo rằng, trong dịp ngh lễ dài ngày tới đây, dịch sởi sẽ có nguy cơ bùng phát trở lại nếu như các bậc cha mẹ đưa con em mình đi nghỉ lễ, tập trung ở những nơi đông người (Ảnh Internet)

Hiện nay, dù dịch đã có dấu hiệu giảm, nhưng thực tế là các ca nhiễm sởi nặng phải điều trị đặc biệt như phải thở bằng máy thì vẫn còn nhiều. Không gì dám chắc là số ca tử vong sẽ ngưng lại. Chính vì vậy, trong buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống bệnh chiều 24/4 qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhấn mạnh yêu cầu phải kiểm soát được dịch trong thời gian tới. Tập trung tất cả sức lực để phòng chống bệnh, phải hạn chế thấp nhất số người nhiễm bệnh và hết lòng cứu chữa người bệnh, không tính toán chi phí, tốn kém bao nhiêu cũng không sao.

Phụ huynh nên chủ động…

Qua đó, Bộ trưởng Y tế cũng tiếp tục đề nghị thêm trong việc thành lập các đoàn kiểm tra việc phòng chống, điều trị dịch bệnh ở các địa phương. Tăng cường tiêm phòng thêm vaccine sởi, kế hoạch của Bộ đưa ra là phấn đấu đến cuối tháng 4 phải hoàn thành được 95% tỷ lệ trẻ em được tiêm phòng, trẻ em dưới 10 tuổi cũng sẽ được tiêm thêm để dự phòng.

Trước tình hình thời gian dịp nghỉ lễ kéo dài, cha mẹ các bé nên chủ động tìm hiểu các cách phòng tránh dịch để bảo vệ tối đa cho con em mình và bản thân, nên tìm hiểu một số những chương trình nghỉ lễ khác. Hạn chế thấp nhất việc xuất hiện nơi đông người như công viên, khu du lịch, hồ bơi..., thậm chí là có thể dời kỳ nghỉ của gia đình mình lại. Bởi dịch sởi dù đã có biểu hiện chững lại, nhưng không ai dám chắc rằng nó sẽ không quay trở lại. Đứng trước lo ngại này, Bộ Y tế đã kịp thời thông báo tình hình để hạn chế dịch và quyết liệt trong việc dập tắt dịch.

  • Hạ Du

Tin khác

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục
Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Từ ngày 24 đến 28/4, học sinh lớp 12 trên cả nước thực hành thử nghiệm đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục
Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Ngày 24/4, học sinh lớp 12 trên cả nước có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống quản lý thi.

Giáo dục
Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

(CLO) Ngày 17/4/2024, Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên vượt khó và sinh viên xuất sắc của 2 chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) và Kinh doanh số (DB) năm học 2023 - 2024. Công ty CP Hanel nằm trong số các doanh nghiệp tham gia tài trợ và trao tặng học bổng cho các sinh viên.

Giáo dục
Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

(CLO) Theo lãnh đạo trường THCS Lạc Nghiệp (Lâm Đồng), nguyên nhân ban đầu dẫn tới việc nữ sinh bị bạn đánh là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Giáo dục