Hội thảo tiền sản “Dinh dưỡng trong thai kỳ” - chăm sóc mẹ bầu và bé yêu toàn diện

Thứ hai, 25/03/2019 08:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 23/3/2019, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã tổ chức thành công hội thảo tiền sản “Dinh dưỡng trong thai kỳ” tại số 9 Phố Viên, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm. Đây là hoạt động thường niên nhằm tạo cơ hội cho các bà bầu tiếp cận trực tiếp từ các chuyên gia thai sản hàng đầu.

Hội thảo tiền sản có sự tham gia của chuyên gia TTƯT.BSCKII Nguyễn Đức Thuấn - Phó Giám Đốc Bệnh viện - Trưởng khoa Phụ Sản Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (Nguyên Trưởng khoa Sản II Bệnh viện Phụ sản TW), các bạn bè đối tác, khách hàng của Phương Đông.

TTƯT.BSCKII Nguyễn Đức Thuấn mang đến cho mẹ bầu những kiến thức bổ ích về kiến thức dinh dưỡng trong thai kỳ.

TTƯT.BSCKII Nguyễn Đức Thuấn mang đến cho mẹ bầu những kiến thức bổ ích về kiến thức dinh dưỡng trong thai kỳ.

Tại buổi hội thảo, bác sỹ Nguyễn Đức Thuấn đã giải đáp mọi thắc mắc, cùng bà bầu khám phá các bí ẩn của 9 tháng mang thai với chế độ dinh dưỡng khoa học, đồng thời học cách chăm sóc và bảo vệ bé yêu khỏe mạnh, an toàn, cho tới tận khi kết thúc thai kỳ.

Đặc biệt tất cả các học viên đến tham dự đều được nhận voucher giảm giá 30% khi đăng ký dịch vụ “Thai sản trọn gói” tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông; được đăng ký khám, tư vấn, đọc các kết quả siêu âm xét nghiệm miễn phí với chuyên gia lần đầu tiên. Bệnh viện còn tặng nhiều phần quà hấp dẫn: gói quà tặng “Mẹ Nhật nuôi con đồng hành cùng mẹ” đến từ nhà tài trợ Công Ty TNHH Phân Phối SNB và phần quà đến từ Công ty TNHH chăm sóc và làm đẹp Eva Care (Spa mẹ bé EVA CARE)

Hội thảo thu hút được sự quan tâm của đông đảo các mẹ bầu

Hội thảo thu hút được sự quan tâm của đông đảo các mẹ bầu

Thú vị hơn nữa chính là tiết mục thực hành yoga bầu với chuyên gia HLV Trần Lan Anh đến từ Trung tâm Luna Thái Yoga Center. Bà là người Việt đầu tiên đạt HCV cuộc thi Yoga Quốc tế, từng tham gia làm Giám khảo của Liên đoàn Yoga châu Á và Ấn Độ.

Việc luyện tập Yoga trong thai kỳ không những giúp bà bầu duy trì sức khỏe, mở rộng cơ hông, tăng sức dẻo dai, mà còn giúp thư giãn, giảm căng thẳng, lo lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho mẹ bầu chuyển dạ và "vượt cạn" dễ dàng hơn.

Các mẹ bầu hào hứng tham gia tập yoga bầu với chuyên gia đến từ Trung tâm Luna Thái Yoga Center

Các mẹ bầu hào hứng tham gia tập yoga bầu với chuyên gia đến từ Trung tâm Luna Thái Yoga Center

Cũng trong khuôn khổ của lớp học, các học viên tham gia trả lời câu hỏi đã nhận được nhiều phần quà may mắn đến từ Bệnh viện Đa khoa Phương Đông và nhà tài trợ đến từ Công Ty TNHH Phân Phối SNB.

Nhiều mẹ bầu đã tham dự hội thảo

Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp, nhiều thắc mắc của mẹ bầu đã được giải đáp ngay tại chương trình.

Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp, nhiều thắc mắc của mẹ bầu đã được giải đáp ngay tại chương trình.

Sau khi tham dự hội thảo, mẹ bầu Xuân An 27 tuổi (Mai Dịch - Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Mình rất vui khi được tham gia hội thảo tiền sản ý nghĩa này. Được bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cung cấp rất nhiều kiến thức bổ ích để chăm sóc dinh dưỡng trong thai kỳ. Bên cạnh đó, mình được nhân viên của bệnh viện hướng dẫn tham quan phòng sinh sang trọng, tiện nghi của bệnh viện. Mình thấy ở đây rất tốt lại có ưu đãi 30% khi đăng ký thai sản trọn gói nên vợ chồng mình sẽ quyết định đón bé yêu ra đời tại bệnh viện”.

Lớp học tiền sản tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông không chỉ trang bị những kiến thức bổ ích cho tất cả các bà mẹ đang mang thai mà còn tạo điều kiện cho các gia đình chuẩn bị tâm lý tự tin đón con yêu chào đời.

P.V

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe