Đẩy mạnh hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ tại Hà Nội

Thứ sáu, 15/02/2019 19:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 15/2, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông ký thỏa thuận hợp tác với Sunflower Clinics, một trong những Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu tại Hàn Quốc.

Mục đích của sự hợp tác này là hai bên cùng nhau phát triển và vận hành trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ, nha khoa Implant và Trung tâm tế bào gốc chống lão hóa tại dự án Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cũng như cùng chia sẻ kiến thức chuyên môn và cơ sở vật chất để cùng phát triển. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thái Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương đông cho biết: Chúng tôi coi đây là bước đột phá quan trọng của bệnh viện vì từ những ngày đầu xây dựng chiến lược phát triển bệnh viện, Bệnh viện Đa khoa Phương đông luôn hướng tới những dịch vụ kỹ thuật cao, kỹ thuật đặc biệt, công nghệ cao mang lại sức khỏe và vẻ đẹp cho người dân. Phẫu thuật thẩm mỹ, tế bào gốc chống lão hóa, nha khoa thẩm mỹ... là những dịch vụ đáp ứng được các tiêu chí trên. 

Với sự hợp tác này, người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung sẽ có cơ hội được làm đẹp trực tiếp từ các bác sĩ, công nghệ hiện đại của Hàn Quốc. Tuy nhiên, để hiện thực hóa các thỏa thuận, hai bên cần cùng nhau nỗ lực tháo gỡ những khó khăn cần giải quyết như: thực hiện các thủ tục pháp lý, phân công đầu tư nguồn lực thích hợp, đào tạo nhân sự, đầu tư thiết bị, chuyển giao kỹ thuật và tổ chức hoạt động. 

Lễ ký kết hợp tác

Lễ ký kết hợp tác

Bày tỏ lòng cảm ơn về sự đón tiếp chân thành và nồng hậu từ phía Ban lãnh đạo, đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, ông Soo Kyung Choi, đại diện Sunflower Clinics cho biết, thời gian qua, có khá nhiều bệnh nhân ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung phải sang Hàn Quốc điều trị, nhưng với sự hợp tác này, tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cũng có thể giúp bệnh nhân nhận được chăm sóc điều trị  trực tiếp từ các bác sỹ và công nghệ hiện đại hàng đầu của Hàn Quốc; tin tưởng rằng với uy tín của các bác sĩ, các thiết bị y tế công nghệ cao, cùng sự nổ lực cao của hai bên sẽ đáp ứng được kỳ vọng vủa người dân trong việc khám chữa bệnh và làm đẹp. 

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông được xây dựng trên diện tích 9,5 ha, thuộc địa bàn Bắc Từ Liêm, Hà Nội với tổng quy mô hơn 1.000 giường bệnh. Đây là bệnh viện ngoài công lập lớn nhất trên địa bàn Hà Nội. Bên cạnh cơ sở vật chất hiện đại, 9 chuyên khoa và các khu phụ trợ chất lượng cao như trung tâm giải phẫu, tiêm chủng, hiếm muộn,… Bệnh viện còn đầu tư nhiều hạng mục khác như Nhà nội trú, Khu thể thao, thẩm mỹ… phục vụ người bệnh.

Nguyễn Dũng

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe