Bỗng dưng thành “con nợ” của Công ty tài chính HDSaison mà không biết nguyên nhân ?

Thứ sáu, 26/01/2018 08:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Không hề có quan hệ giao dịch tài chính dưới bất kỳ hình thức nào với Công ty tài chính HDSaison, nhưng chị Thảo nhà ở quận Thanh Xuân bỗng dưng bị liên lụy vô cớ khi liên tục nhận được đơn khỏi kiện với nội dung “đòi nợ”.

Báo Nhà báo & Công luận nhận được đơn của bà Lê Thị Thanh Thảo ở quận Thanh Xuân phản ánh về việc liên tục bị công Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON (HD SAISON) gửi đơn khởi kiện về nhà.

Cụ thể, ngày 3/8/2017, chị Thảo nhận được thư Thông báo vi phạm của Công ty Luật hợp danh Phương Đông với nội dung: “Công ty Luật hợp danh Phương Đông có sự toàn quyền thu tất cả các khoản nợ và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng tín dụng số ED005761113 của ông/bà đã ký với Công ty HD Saison ngày 9/1/2017. Theo hồ sơ Công ty HD Saison cung cấp, ông bà còn nợ Công ty HD Saison số tiền là 8,170,680 VNĐ”.

Báo Công luận
  Thông báo vi phạm của Công ty Luật hợp danh Phương Đông 

Chị Thảo quá bất ngờ, vì bỗng dưng có giấy nợ về nhà, chị Thảo đã  liên hệ với tổng đài 1900558854 để thông báo về việc mình không hề vay tín dụng gì cũng như lần đầu nghe đến tên công ty tài chính này. Sau khi đọc số CMT thì tổng đài viên thông báo: “ ngày 9/1/2017 có hợp đồng mua trả góp điện thoại Samsung…”. Trước thông tin này chị Thảo đã khẳng định một lần nữa là không mua bất cứ món đồ gì bằng hình thức trả góp tại đó và đề nghị tổng đài viên ghi nhận báo cáo lên trên về trường hợp này.

Nhiều ngày sau đó chị Thảo vẫn chưa thấy nhân viên HD Saison gọi lại, mặc dù đã nhiều lần gọi lên tổng đài nhưng chỉ nhận được câu trả lời: “chúng em sẽ ghi nhận và báo cáo lên trên…”“Tôi đã chủ động liên hệ với nhân viên trả góp tên Nam – người trực tiếp làm thủ tục trả góp ngày 9/1/2017. Tuy nhiên người này đã nghỉ việc cách đó không lâu.?” 

Hai tháng sau khi liên hệ với HD Saison, nhân viên được giới thiệu là ở bên bộ phận an ninh HD Saison có liên hệ chị Thảo, hẹn gặp làm rõ sự việc, nhân viên an ninh này có đưa ra hợp đồng trả góp và chứng minh thư photo của chị Thảo. Nhưng chữ kí , số điện thoại không đúng, chứng minh thư thì đúng thông tin của chị Thảo nhưng ảnh lại là một cô gái khác ?. Sau khi làm việc, nhân viên an ninh có hứa sẽ điều tra làm rõ sự việc.

Điều đáng nói, nhân viên này “khuyên” chị Thảo trả số tiền này cho đỡ rắc rối. “Lúc đó, anh ta bảo tôi số tiền nhỏ thôi em cứ trả đi cho đỡ rắc rối vào người. Nhưng tôi kiên quyết nói không vì không phải mình mua và yêu cầu nhân viên an ninh làm rõ sự việc…” .

Vài tháng trôi qua, sợ bị liên lụy và rất lo lắng chị Thảo tiếp tục liên hệ với nhân viên đã làm việc với chị trước đó, thì nhận được câu trả lời: “Chúng tôi vẫn đang điều tra…”. Bỗng dưng ngày 29/8/2017 chị Thảo nhận được thông báo khởi kiện của Công ty Luật Phương Đông với nội dung: “Ngày 1/8/2017 chúng tôi đã gửi thông báo về việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán của Hợp đồng tín dụng đã kí theo quy định pháp luật gửi đến ông/bà với mong muốn sẽ hợp tác giải quyết. Tuy nhiên, đến thời điển này chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi âm hoặc thấy sự tự nguyện trả khoản nợ của công bà cho Công ty HD Saison”. 

Bức xúc về việc này, một lần nữa chị Thảo liên hệ lại với nhân viên an ninh kể trên, tuy nhiên người này cho hay đã nghỉ làm tại Công ty HD Saison. Chị Thảo tiếp tục gọi tổng đài của HD Saison nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Báo Công luận
  Thông báo khởi kiện của Công ty Luật Phương Đông 

Trao đổi sự việc với phóng viên, chị Thảo bức xúc nói “Liên tục nhận được đơn khởi kiện của công ty Luật này làm cho gia đình tôi rất khó chịu. Việc này gây ảnh hưởng lớn đến danh dự của tôi và gia đình tôi. Tôi đã nhiều lần chủ động liên hệ với Công ty HD Saison tuy nhiên chỉ nhận được sự thản nhiên thờ ơ, thiếu trách nhiệm... Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa, tôi khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng và báo chí vào cuộc để minh oan làm sáng tỏ vụ việc "

Trường hợp của chị Thảo có phải trường hợp duy nhất bị Công ty HD Saison bỗng “đòi nợ” hay còn nhiều khách hàng khác cũng bị tương tự như chị Thảo mà phải "Ngậm đắng nuốt cay" trả nợ cho xong? Tại sao khi khách hàng cố gắng liên lạc để giải quyết thì lại nhận được sự thờ ơ không giải quyết của bên phía công ty? . Đây là một điều rất lạ, dư luận đang chờ câu trả lời sớm từ phía Công ty HD Saison.?

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin sự việc.


Kim Giang-  Việt Cường

Tin khác

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra
Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

(CLO) Công ty CP Tập đoàn Thuận An là nhà thầu quen thuộc với nhiều công trình xây dựng trên cả nước, riêng tại Hà Nội nhà thầu này góp mặt tại 5 gói thầu, với tổng giá trị 778,372,534,000 VND.

Điều tra
Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

(CLO) Mặc dù đang nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Công ty TNHH xây dựng và TM Lam Sơn vẫn được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt trúng gói thầu trị giá gần trăm tỷ đồng.

Điều tra
Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

(CLO) Thời gian gần đây, Công ty TNHH Tuấn Ân Hà Nội đã trúng hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng ở hầu hết các Công ty Điện lực trên địa bàn TP. Hà Nội.

Điều tra
Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Điều tra