Tabilan tấn công Afghanistan, hơn 100 người thiệt mạng

Thứ ba, 22/01/2019 15:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhóm Taliban đã dùng xe bọc thép tấn công vào một trụ sở quân đội Afghanistan ở trung tâm tỉnh Maidan Wardak, đưa số người thiệt mạng lên tới hơn 100 người.

Hiện trường vụ tấn công của Taliban nhằm vào Tổng cục An ninh Quốc gia Afghanistan. Ảnh: EPA

Hiện trường vụ tấn công của Taliban nhằm vào Tổng cục An ninh Quốc gia Afghanistan. Ảnh: EPA

Theo hãng tin The Guardian, vụ việc trên diễn ra vào ngày 21/1 tại khuôn viên của một tổ hợp sự thuộc Tổng cục An ninh Quốc gia (NDS). Đây là vụ tấn công mới nhất trong hàng loạt các vụ tấn công gây chết người trong những tháng gần đây của Taliban, nhóm quân đã nắm ½ quyền kiểm soát Afghanistan .

Các tay súng Taliban đã lái 1 chiếc xe Humvee do Mỹ sản xuất vào khu vực NDS và cho nổ tung. Những tên khủng bố cũng đã thực hiện sả súng trước khi bị lực lượng an ninh tiêu diệt.

Hiện vẫn chưa có con số thống kê chính xác về số người thiệt mạng. Một số quan chức của chính phủ cho biết số người chết có thể lên tới 126 và còn nhiều người được cho là đã bị thương. Nhưng một quan chức cấp cao của NDS tại thủ đô Kabul thì cho biết ít nhất 50 người thiệt mạng và bị thương.

Trong khi đó, Abdurrahman Mangal, phát ngôn viên của tỉnh trưởng Maidan Wardak, lại cho biết 12 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương khi bom xe phát nổ gần đơn vị đặc nhiệm Afghanistan.

Trong những năm gần đây, chính phủ Afghanistan đã ngừng công bố số liệu thương vong chi tiết sau các cuộc tấn công. Vào năm 2017, nhân viên thuộc Văn phòng của tổng thống Afghanistan, Ashraf Ghani, cho biết 28.000 sĩ quan và binh sĩ cảnh sát Afghanistan đã bị giết kể từ năm 2015.

Tuần trước, nhóm Taliban đã đặt bom xe bên ngoài một khu tập thể kiên cố ở Kabul, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 110 người.

Một số nhà phân tích cho rằng việc nhóm Taliban tăng cường độ tấn công trong thời gian gần đây là một mưu đồ để chiếm thế thượng phong trong các cuộc đàm phán sắp diễn ra với đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan. Hiện có khoảng 14.000 lính Mỹ đang đóng quân ở quốc gia này.

Kim Nai (Theo The Guardian)

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h