Bức ảnh người di cư Châu Phi đoạt Giải Ảnh báo chí 2014

Thứ sáu, 03/04/2015 08:52 AM - 0 Trả lời

Bức ảnh người di cư Châu Phi đoạt Giải Ảnh báo chí 2014

Ngày 14/2, tại một cuộc họp báo tổ chức ở Amsterdam, Hà Lan, Ban giám khảo quốc tế Cuộc thi Ảnh báo chí thế giới lần thứ 57 (World Press Photo) đã công bố lựa chọn tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Mỹ John Stanmeyer, làm việc cho National Geographic, để trao giải thưởng lớn nhất của giải.
 
Báo Công luận
 
 
Bức ảnh của John Stanmeyer ghi lại hình ảnh người di cư châu Phi đứng trên bờ biển ở thành phố Djibouti vào ban đêm, họ giơ cao điện thoại trong cố gắng để bắt tín hiệu điện thoại giá rẻ từ Somalia. Djibouti là một điểm dừng chân cho người di cư từ các nước như Somalia, Ethiopia và Eritrea, đi tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn ở châu Âu và Trung Đông.
 
Bức ảnh cũng giành được Giải nhất trong hạng mục Những vấn đề đương đại.

Ban giám khảo đã quyết định giải thưởng trong 9 nhóm chủ đề với các tác phẩm dự thi của 53 nhiếp ảnh gia đến từ 25 quốc gia: Argentina, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Bulgaria, Trung Quốc, Cộng hòa Séc, El Salvador, Phần Lan, Pháp, Đức, Iran, Italy, Jordan, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Ba Lan, Nga, Serbia, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển , Vương quốc Anh và Mỹ.

Dưới đây là một số tác phẩm đoạt giải hàng đầu khác:
 
 
Báo Công luận
 Giải nhất ảnh đơn Tin tức chung thuộc về tác giả Alessandro Penso, người Ý, chụp một trung tâm tị nạn khẩn cấp, được khai trương vào tháng 9/2013 trong một trường học bỏ hoang ở Sofia, Bulgaria. Trung tâm cung cấp chỗ ở cho khoảng 800 người tị nạn Syria, trong đó có 390 trẻ em.
 
Báo Công luận
Giải thưởng Ảnh bộ Tin tức chung thuộc về William Daniels, Pháp, với hình ảnh ghi lại ngày 17/11/2013 tại Cộng hòa Trung Phi – Những người biểu tình tụ tập trên một đường phố ở Bangui để kêu gọi Tổng thống lâm thời Michel Djotodia từ chức, sau cái chết của Thẩm phán Modeste Martineau Bria. Bangui.
 
Báo Công luận
 Giải thưởng Ảnh đơn Tin tức dành cho Phillipe Lopez, phóng viên hãng AFP, Pháp, chụp ngày 18/11/2013 tại Tolosa, Philippines, nơi những người sống sót sau cơn bão Haiyan diễu hành trong một đám rước tôn giáo trên hòn đảo phía đông. Là một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận, Haiyan làm 8.000 người chết và mất tích và hơn bốn triệu người vô gia cư sau khi đổ vào miền trung Philippines.
 
Báo Công luận
Giải thưởng Ảnh bộ tin tức thuộc về phóng viên của hãng Reuters, Goran Tomasevic, người Serbia. Ngày 30/1/2013 tại Damascus, Syria – các tay súng nổi dậy Syria tránh những mảnh đạn và gạch đất trong cuộc giao tranh ở khu phố Ain Tarma của Damascus.
 
Báo Công luận
 Giải thưởng thể loại ảnh đơn Cuộc sống hàng ngày thuộc về tác giả Julius Schrank, Đức với tác phẩm về hình ảnh sinh hoạt của các binh lính của lực lượng Quân đội Độc lập Kachin (Myanmar) tháng 3/2013.
 
Báo Công luận
 Giải thưởng ảnh đơn Thể thao được trao chho Andrzej Grygiel, Ba Lan, phóng viên hãng PAP-Polska Agencja Prasowa. Bức hình chụp khoảnh khắc của VĐV Szczyrk, Ba Lan thi đấu tại một cuộc thi ở Ba Lan ngày 24/3/2013.
 
Báo Công luận
 Giải 3 thể loại ảnh đơn Vấn đề đương đại được trao cho Christopher Vanegas, Mexico, với bức ảnh về hiện trường vụ thảm sát bởi tội phạm có tổ chức ở Saltillo, Coahuila, Mexico ngày 8/3/2013.
Theo Nhề Báo
 
 

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo