(CLO) Theo thống kê, chỉ riêng vụ Đông Xuân năm 2020, tổng lượng rơm rạ bỏ lại trên đồng ruộng ở Hà Nội là 384.505 tấn. Khoảng 20% trong số đó bị đốt, làm phát sinh 179,08 tấn bụi PM10, 163,3 tấn bụi mịn PM2,5 và 23.000 tấn CO2.
(CLO) Trước thực trạng ô nhiễm không khí nặng nề và kéo dài, mới đây, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo để người dân dự phòng, bảo vệ sức khoẻ.
(CLO) Trước việc các công trình xây dựng được xác định là một trong những nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường, TP Hà Nội đã đốc thúc các đơn vị thi công đảm bảo vệ sinh và đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn duy trì tốc độ “rùa” và tiếp tục gây bụi.
(CLO) Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại nhiều trạm quan trắc ở Hà Nội có sự chuyển biến đáng kể nhờ ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa.
(CLO) Từ ngày 3/10 đã có mưa dông diện rộng ở các tỉnh phía bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội giúp làm giảm bụi mịn, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí.