Các nhà máy Trung Quốc chịu sức ép lớn ngay từ đầu năm

Chủ nhật, 23/01/2022 14:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, một quan chức thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc thừa nhận hoạt động sản xuất tại nước này đang đối mặt với áp lực giảm lớn, do sự ảnh hưởng của đại dịch và nhu cầu sụt giảm.

Trả lời phỏng vấn với CNBC, ông Luo Junjie - một quan chức thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết hoạt động sản xuất tại các nhà máy ở Trung Quốc đang đối mặt với áp lực giảm “khá lớn” trong quý I/2022.

cac nha may trung quoc chiu suc ep lon ngay tu dau nam hinh 1

Các nhà máy sản xuất tại Trung Quốc gặp nhiều khó khăn do các lệnh hạn chế. Ảnh: CNBC.

Theo ông Luo, nền kinh tế công nghiệp vẫn chưa thể phục hồi mạnh mẽ do tình hình dịch bệnh trên toàn cầu, tăng trưởng thương mại suy yếu, nhu cầu tiêu dùng lao dốc và một số yếu tố khác.

“Trên hết, những đợt bùng dịch Covid-19 đã lan ra nhiều nơi”, ông Luo cho hay. “Trong quý đầu tiên, nền kinh tế công nghiệp vẫn phải đối mặt với áp lực giảm khá lớn”.

Biến thể Omicron

Kể từ cuối tháng 12 khi biến thể Omicron được phát hiện, chính quyền các địa phương Trung Quốc đã áp dụng biện pháp phong tỏa và đưa ra những quy định gắt gao về hạn chế di chuyển để kiểm soát các đợt bùng phát dịch mới.

cac nha may trung quoc chiu suc ep lon ngay tu dau nam hinh 2

Nhiều thành phố tại Trung Quốc hạn chế người dân di chuyển nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch. Ảnh: Xinhua.

“Những lệnh phong tỏa này sẽ có chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và chỉ gây tác động rất ít lên chuỗi cung ứng”, ông Tian Yulong, một quan chức thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin nhận định.

Tuần trước, nhóm chuyên gia kinh tế của Morgan Stanley đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc xuống 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Biến thể virus mới dễ lây lan hơn có thể khiến người tiêu dùng Trung Quốc không thể ra khỏi nhà trong dịp Tết Nguyên đán trong bối cảnh chính phủ theo đuổi chính sách Zero-Covid và tiêu dùng dịch vụ giảm”, báo cáo của Morgan Stanley nhận định.

Trong năm 2020, Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đạt mức tăng trưởng 2,3%. Tăng trưởng GDP trung bình của Trung Quốc giai đoạn 2020-2021 là 5,1%, dẫn đầu hầu hết các nền kinh tế thế giới. Trong quý IV/2021, GDP Trung Quốc tăng trưởng 4,0%. Ba quý trước đó ghi nhận mức tăng 18,3%, 7,9% và 4,9%.

“Tăng trưởng GDP hàng quý của Trung Quốc giảm dần trong suốt cả năm. Áp lực giảm đã lên đến đỉnh điểm vào quý III, nhưng hầu hết trở về mức bình thường trong quý IV. Điều này đồng nghĩa với việc nền kinh tế đã chạm đáy và có thể khởi đầu thuận lợi trong năm tới đây”, ông Tian dự đoán.

Doanh số bán lẻ của Trung Quốc đã lao dốc trong quý IV/2021. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cũng cảnh báo về “áp lực gấp ba” đối với tăng trưởng kinh tế do nhu cầu suy yếu, cú sốc nguồn cung và triển vọng kinh tế mờ mịt.

Trong những tuần qua, các ổ dịch xuất hiện rải rác trên khắp Trung Quốc đã khiến nhiều nhà máy sản xuất quần áo phải đóng cửa. Hoạt động vận chuyển tại Ninh Ba - một trong những cảng biển lớn nhất Trung Quốc - bị gián đoạn, hoạt động của các nhà máy sản xuất chip máy tính tại Tây An cũng bị đình trệ.

Tính đến hôm 11/1, có ít nhất 3 thành phố đã bị phong tỏa. Nhiều thành phố lân cận cũng đối mặt với một số hạn chế. Chính quyền Thâm Quyến - trung tâm sản xuất và công nghệ của Trung Quốc - siết chặt hạn chế đối với những người dân di chuyển vào thành phố.

Tiêu dùng chậm lại

Chi tiêu tiêu dùng chậm lại có thể kéo tụt nền kinh tế Trung Quốc. “Nếu nhu cầu được cải thiện, triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế cũng tăng lên”, ông Wang Jun - kinh tế trưởng tại Zhongyuan Bank, cho biết.

Theo ông, nguyên nhân chính khiến Trung Quốc không thể duy trì tăng trưởng kinh tế là nhu cầu suy yếu. Ông Wang Jun nhấn mạnh tác động tiêu cực của đại dịch đối với thu nhập của người lao động.

Theo ông Luo, tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn đã được cải thiện phần nào. Tuy nhiên, nguồn cung vẫn sẽ eo hẹp trong một thời gian.

Ông Luo chia sẻ rằng tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn đã được cải thiện phần nào, tuy nhiên, nguồn cung vẫn sẽ eo hẹp trong một khoảng thời gian.

Theo dữ liệu chính thức, sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc đã tăng 33% trong năm 2021 so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tính riêng sản xuất chip trong tháng 12 đã tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, lên 29,9 triệu chiếc. Sản lượng ôtô tăng 3,4% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm trước, mức tăng đầu tiên kể từ tháng 4/2021.

Theo các nhà kinh tế, chính sách “Zero-Covid” của Trung Quốc gây nhiều tác động lên người tiêu dùng hơn lĩnh vực sản xuất và các nhà máy.

Theo CNBC, trong 2 năm qua, nhờ quyết tâm theo đuổi chính sách “Zero-Covid”, các nhà máy Trung Quốc vẫn duy trì hoạt động sản xuất mọi thứ từ thiết bị y tế đến máy tính xách tay.

Tuy nhiên, kể từ giữa tháng 10/2021, Trung Quốc đã ghi nhận một số ổ dịch Omicron mới. Điều này đồng nghĩa với việc Bắc Kinh cần phải đưa ra những quy định khắt khe hơn để hạn chế sự lây lan của biến chủng mới.

“Sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Omicron đồng nghĩa với Trung Quốc sẽ phải trả giá nhiều hơn cho chính sách ‘Zero-Covid’”, nhà phân tích Ting Lu tại Nomura nhận định.

Hương Vũ (Theo CNBC)

Bình Luận

Tin khác

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

(CLO) Thừa Thiên Huế, sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 mà không chịu xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

(CLO) Từ 15h ngày 28/3, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 410 đồng, còn xăng RON 95 tăng 530 đồng/lít.

Thị trường - Doanh nghiệp