Các quan chức Canada tới thăm công dân thứ hai bị tạm giữ tại Trung Quốc

Thứ hai, 17/12/2018 10:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại sứ Canada tại Trung Quốc đã gặp gỡ với ông Michael Spavor, người đã bị phía Trung Quốc tạm giam vào tuần trước sau khi phía Canada bắt giữ CFO của Huawei, bà Mạnh Vãn Chu.

Báo Công luận
Ông Michael Spavor. Ảnh: AP

Ông Michael Spavor đã bị bắt giữ vì nghi ngờ có thể đe dọa tới an ninh quốc gia.

Bộ Ngoại giao Canada cho hay, đại sứ nước này tại Bắc Kinh, John McCallum đã gặp gỡ với ông Michael Spavor, một doanh nhân làm việc tại đây. 2 ngày trước, ông cũng đã gặp ông Michael Krovig, một nhà cựu ngoại giao và là công dân Canada còn lại đang bị bắt giữ.

"Các quan chức ngoại giao của Canada sẽ tiếp tục trợ giúp anh Spavor và gia đình", Bộ Ngoại giao nước này cho hay.

Trung Quốc đã tạm giữ hai công dân này sau khi CFO của Huawei, bà Mạnh Vãn Chu bị phía Canada bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ hôm 1/12.

Bà Mạnh đã được tại ngoại hôm 11/12 vừa qua sau khi trả số tiền bảo lãnh là 10 triệu đô Canada và đang chờ quyết định có dẫn độ tới Mỹ hay không. Bà bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran.

Bắc Kinh đã đe dọa Canada rằng "sẽ có những hậu quả nghiêm trọng" nếu bà Mạnh không được thả tự do.

Phía Ottawa cho rằng vụ bắt giữ này không có động cơ chính trị, mà chỉ dựa trên yêu cầu dẫn độ từ phía Washington.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài CTV News, Thủ tướng Canada Justin Trudeau lo ngại về tương lai thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung khi mà căng thẳng giữa hai nước lại leo thang sau khi hòa hoãn không lâu.

"Sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới thế giới, bao gồm cả Canada khi hai cường quốc hàng đầu thế giới này va chạm", ông nói.

 Hoàng Việt(Theo The Guardian)


Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h