Cẩm Phả - Quảng Ninh: Thành phố giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình

Thứ tư, 12/12/2018 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cẩm Phả nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định: Đến năm 2020, Cẩm Phả cơ bản trở thành thành phố phát triển theo hướng công nghiệp, dịch vụ đồng bộ, thân thiện với môi trường. Cụ thể hóa mục tiêu nêu trên, thành phố đã triển khai Đề án xây dựng TP Cẩm Phả giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Ông Bùi Hồng Quân, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cẩm Phả, cho biết: Trong thực hiện Đề án xây dựng TP Cẩm Phả giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, thời gian qua, các đơn vị từ cấp thành phố đến cấp cơ sở đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với tiêu chí cụ thể. 

Trong đó, thành phố đã xây dựng mẫu thư chúc mừng, thư chia buồn cho phường, xã phục vụ thăm hỏi, động viên, chia sẻ với nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo địa phương sử dụng quỹ an sinh xã hội mua quà tặng; triển khai xây dựng đề án thành phố thông minh; vận động 100% thôn, khu phố lắp đặt máy tính có kết nối Internet...

Báo Công luận
Người dân khu phố 10B, phường Cửa Ông nạo vét cống rãnh, góp phần chỉnh trang đô thị. Ảnh: Báo Quảng Ninh 

Các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố cũng hăng hái tham gia đề án. Điển hình như Hội Liên hiệp phụ nữ TP Cẩm Phả, thời gian qua đã tập trung triển khai hoạt động công tác năm 2018 với chủ đề “Phụ nữ Cẩm Phả tăng cường trách nhiệm bảo vệ môi trường, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”.

Từ đầu năm đến nay, Hội đã tổ chức 6 hội nghị chuyên đề tuyên truyền về bảo vệ môi trường tự nhiên; vận động trên 5.000 hộ gia đình tham gia sử dụng túi nilon dễ phân hủy có tính năng thân thiện với môi trường; duy trì thực hiện hiệu quả phong trào “Ngày chủ nhật xanh”.

Ngoài ra, các cấp hội đã tổ chức 9 lễ phát động ra quân đồng loạt vệ sinh môi trường trên toàn thành phố; thực hiện 48 tuần “Ngày chủ nhật xanh” thu hút hơn 30.000 người tham gia. 

Qua đó, đã dọn sạch trên 285 km đường phố, khơi thông gần 86km suối, thu gom 198 tấn rác thải về nơi quy định, góp phần tích cực vào thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh đô thị xây dựng Cẩm Phả giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Để bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên, Đoàn thanh niên Cơ quan chính quyền TP Cẩm Phả cũng triển khai lắp đặt nhiều thùng rác thanh niên trong khu vực thành phố.

Báo Công luận
Đoàn thanh niên Cơ quan chính quyền TP. Cẩm Phả đưa vào sử dụng mô hình "thùng rác thanh niên" tại khu vực Bến Do, phường Cẩm Trung. Ảnh: Báo Lao Động 

Đây đều là những thùng rác rất ưu việt, một ngăn chứa các loại rác tái chế, một ngăn chứa các loại rác không thể tái chế. Trên mỗi thùng có dán hình ảnh cụ thể để giúp người dân dễ dàng xác định loại rác. 

Thùng rác thanh niên cho phép các doanh nghiệp đăng ký đặt quảng cáo nhằm tạo nguồn thu chi phí điện chiếu sáng, mua túi rác tự phân hủy, sửa chữa. Bên cạnh đó, trên cơ sở nguồn điện được cung cấp, các  thùng rác này còn có chức năng sạc điện thoại công cộng, cắm loa di động, tích hợp thiết bị kích sóng wifi truy cập Internet phục vụ người dân. Toàn bộ kinh phí lắp đặt do Đoàn thanh niên Cơ quan chính quyền thành phố huy động.

Theo ông Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả: Để xây dựng thành phố nghĩa tình, nếu chỉ diện mạo thì chưa đủ mà cần có những con người văn minh từ nhận thức, tư duy đến hành động. 

Do đó, thành phố luôn xác định việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Từ năm 2017, thành phố đã đổi mới từ việc xây dựng kế hoạch đến ban hành các văn bản đảm bảo sát với thực tế của địa phương. 

Trong đó, xây dựng các quy định cụ thể, bắt buộc thực hiện đối với từng đối tượng từ cán bộ công chức viên chức và người lao động, cơ quan, đơn vị, phường, xã tới tổ dân, thôn, khu phố; quy định trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác tự kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, phường, xã.

Thành phố đã chỉ đạo các phường tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân phát huy nội lực để xây dựng các danh hiệu: “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn hóa”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. 

Cẩm Phả cũng mạnh dạn đưa các nội dung có tính đặc thù của địa phương về chỉnh trang đô thị, thực hiện công tác vệ sinh, giữ gìn môi trường... thành các tiêu chí xét các danh hiệu thi đua. 

Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; toàn dân làm vệ sinh môi trường vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần;...

Báo Công luận
 TP Cẩm Phả nhìn từ trên cao

Đáng chú ý, TP Cẩm Phả được đánh giá là địa phương đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Lễ tang đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, không tổ chức ăn uống linh đình; tang phục, cờ tang được tiến hành theo phong tục truyền thống của vùng miền, dân tộc, tôn giáo; không có các hủ tục lạc hậu; nhạc tang lễ trong thời gian quy định từ 6h đến 22h; việc sử dụng tăng âm, loa đài vượt quá quy định cho phép đã giảm hẳn. Không mời thầy cúng yểm bùa, trừ tà và thực hiện các thủ tục rườm rà khác.

Khi có đám tang, các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân, khu phố và bà con lối xóm giúp đỡ gia đình nhà hiếu tổ chức tang lễ chu đáo, tiết kiệm. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã vận động gia đình nhà hiếu sử dụng vòng hoa luân chuyển để phục vụ cho các tập thể, cá nhân đến chia buồn.

Số lượng vòng hoa đã giảm nhiều so với trước. Từ năm 2013 đến nay, thành phố có 4.333 đám tang, số đám tang thực hiện nếp sống văn minh là 4.175 (đạt 96,35%).

Chắc chắn rằng, những đổi thay của Cẩm Phả hôm nay từ diện mạo, nếp sống, văn hóa sẽ là tiền đề để thành phố phát triển mạnh mẽ, bền vững, vững chắc trong tương lai.

Viết Cường


Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương