Can Lộc (Hà Tĩnh): Cá chết nổi trắng kênh

Thứ sáu, 28/09/2018 08:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Gần một tuần nay, đoạn kênh ở địa bàn huyện Can Lộc, Hà Tĩnh xuất hiện tình trạng nước kênh chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối và cá chết hàng loạt.

Báo Công luận

Cá chết trắng kênh, xã ra thông báo cảnh báo khẩn cấp cho người dân 

Theo quan sát của PV, khu vực cá nổi chết trắng là một đoạn kênh chảy qua địa bàn 2 xã Thuần Thiện và Tùng Lộc. Nước ở con kênh này có màu đen, đặc quánh, bốc mùi hôi thối rất khó chịu và xác cá chết nằm rải rác dọc theo con kênh.

Chị Lê Thị Mùi ở xóm Liên Sơn, xã Thuần Thiện cho biết: “Cách khoảng 5 ngày trước, khi đang ngủ thì tôi thấy có mùi hôi thối bốc vào trong nhà rất khó chịu. Sáng mai dậy thì thấy cả làng hoang mang khi nước ở con kênh nối liền mấy xã bị chuyển sang màu đen, cá ở kênh chết sạch”.

Báo Công luận

Nước tại con kênh chuyển sang màu đen, đặc quánh và có mùi hôi thối 

Chị Trần Thị Hoa ở xóm Tân Sơn, xã Tùng Lộc cũng cho biết, ngay khi phát hiện cá chết đã báo cáo với chính quyền địa phương.

Mấy ngày trước cá chết trắng kênh, chúng tôi phải dùng vợt để vớt cá đi chôn. Cơ quan chức năng cần làm rõ nguyên nhân cá chết để bà con được biết và cần nhanh chóng xử lý ô nhiễm môi trường ở khu vực này”, Chị Hoa đề xuất.

Qua tìm hiểu được biết, đoạn kênh này bắt nguồn từ con suối ở xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà) kéo dài hàng cây số đến nhiều xã của huyện Can Lộc. Kênh này là nguồn cung cấp nước quan trọng phục vụ sản xuất, tưới tiêu cho hàng ngàn người dân nơi đây.

Báo Công luận

Xác cá chết nằm rải rác dọc theo con kênh 

Ông Đặng Thọ Liễu, Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc cho biết, ngay sau khi phát hiện ra hiện tượng bất thường tại kênh dẫn nước, địa phương đã ra thông báo cảnh báo với người dân không được dùng nguồn nước này để giặt giũ, tắm rửa cũng như tưới tiêu. Kể cả gia súc, gia cầm hạn chế tiếp xúc với nguồn nước này để chờ kết luận của các cơ quan chức năng.

“Khoảng gần 1 tuần nay, nước tại con kênh bất ngờ chuyển sang màu đen, có mùi hôi thối và xuất hiện cá chết hàng loạt. Chúng tôi đã báo cáo sự việc này lên huyện để điều tra, làm rõ sự việc. Trước mắt chúng tôi đã thông báo cảnh báo người dân hạn chế tiếp xúc với nguồn nước này, không được vớt cá lên để ăn”, Ông Liễu nói.

Báo Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Trần Phong

Tin khác

Doanh nghiệp gặp khó trong xuất khẩu tinh dầu quế vì đâu?

Doanh nghiệp gặp khó trong xuất khẩu tinh dầu quế vì đâu?

(CLO) Ngày 15/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp rà soát khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu dược liệu theo Công điện số 35/CĐ-TTg ngày 10/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Đời sống
Lào Cai: Lần đầu tiên tổ chức “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc'

Lào Cai: Lần đầu tiên tổ chức “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc"

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai lần đầu tiên tổ chức chương trình phát động "Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Lào Cai năm 2024".

Đời sống
Hà Tĩnh: đón nhận thêm 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về nước

Hà Tĩnh: đón nhận thêm 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về nước

(CLO) Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức đón nhận, bàn giao và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước CHDCND Lào về nước.

Đời sống
Quang cảnh mục nát khu tập thể Thành Công sắp được cải tạo thành nhà tái định cư

Quang cảnh mục nát khu tập thể Thành Công sắp được cải tạo thành nhà tái định cư

(CLO) Tình trạng cơi nới, nhiều hạng mục xuống cấp sau nhiều năm đã khiến cho khu tập thể Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) mất an toàn nghiêm trọng. Dù vậy, nhiều cư dân ở đây vẫn đang cố gắng bám trụ vì còn liên quan đến quyền lợi về căn hộ.

Đời sống
Dự báo thời tiết 16/4/2024: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Dự báo thời tiết 16/4/2024: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 16/4/2024, Bắc Bộ nắng nóng, trong đó khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống