Cần mạnh tay với những kẻ coi thường luật pháp!

Thứ sáu, 03/04/2015 21:36 PM - 0 Trả lời

Cần mạnh tay với những kẻ coi thường luật pháp!

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra khá nhiều vụ một số người dân manh động, quá khích, dẫn đến ngang nhiên chống lại những người thực thi công vụ, thậm chí còn gây ra thương tích, đổ máu cho cả lãnh đạo cấp huyện và hàng chục CBCS công an, cán bộ kiểm lâm.
 
Đơn cử, gần đây nhất, chỉ trong vòng chưa đầy 13 ngày, địa phương này đã nổ ra 3 vụ động trời. Sáng ngày 29/3, trong lúc các lực lượng chức năng của huyện Kỳ Anh đang tiến hành cưỡng chế 77 ki ốt và công trình xây dựng trái phép tại thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi thì một số người dân ở đây đã mang theo băng rôn, loa đài ra chống đối, ngăn cản. Trong số đó, có người đã hung hãn bao vây, đánh bị thương ông Nguyễn Văn Bổng – Chủ tịch UBND huyện và 6 cán bộ khác, đập hỏng 5 xe ô tô, khi các ông này đang chỉ đạo lực lượng thi hành công vụ.
 
Tảng sáng 6/4, 12 đối tượng với dao kiếm, ống tuýp nước trong tay bất ngờ lao vào tấn công các cán bộ kiểm lâm ngay tại Trạm Kiểm lâm Chợ Bộng (Hạt kiểm lâm Vũ Quang – Hà Tĩnh) ngay khi trời vừa tảng sáng 6/4/2014. Nhóm người nói trên đã bất chấp lời can ngăn của các cán bộ kiểm lâm, quyết xông vào đánh cướp chiếc xe lôi và số gỗ lậu vừa bị bắt giữ. Thậm chí cả khi anh Cù Viết Tường – Đội phó đội cơ động Kiểm lâm Hà Tĩnh phải bắn súng chỉ thiên cảnh cáo, chúng vẫn xông vào, không hề sợ hãi. Sau khi cướp được xe máy, xe lôi tang vật, những đối tượng này vội vã tẩu thoát khỏi hiện trường, để lại tên Lưu Văn Hương (trú tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị đạn găm vào đầu gối trái do giằng co cùng anh Tường, súng cướp cò phát nổ.
 
Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vũ Quang, Nguyễn Văn Minh thuật lại: khoảng trước đó 1 giờ, Đội kiểm lâm Cơ động Chi cục và lực lượng kiểm lâm Vũ Quang phát hiện một người điều khiển chiếc xe máy kéo một chiếc xe lôi, chở 7 khúc gỗ lậu. Sau khi người kia bị lực lượng kiểm lâm yêu cầu đưa toàn bộ tang vật về Trạm kiểm lâm Chợ Bộng để lập biên bản xử lý chỉ khoảng một giờ thì xuất hiện bọn người đánh cướp nói trên.
 
Chiều 10/4, 6 chiến sĩ Công an huyện Thạch Hà được cử đến thực hiện lệnh bắt Trương Văn Trường, trú tại thôn Trường Sơn, xã Bắc Sơn về hành vi trước đó, do phản đối dự án xây dựng nghĩa trang sinh thái trên địa bàn, Trường đã cùng một số người dân ra mặt chống đối. Trường ném đá vào nhà một số cán bộ xã để uy hiếp, không cho họ chỉ đạo dân thi hành quyết định của cấp trên. Trong lúc công an đang tiến hành bắt đối tượng Trường thì bị nhiều người dân kéo đến la hét, thóa mạ, cản trở. Dù đã được giải thích rõ ràng, vận động bà con không nên cản trở việc công an thực thi nhiệm vụ một cách đúng luật pháp, nhưng một số kẻ quá khích đã manh động xông vào bắt trói, đánh bị thương 4 chiến sĩ công an.
 
 
 Báo Công luận
 
Những người dân quá khích xã Bắc Sơn cản trở lực lượng Công an huyện Thạch Hà và
Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện lệnh bắt người
 
Khi lực lượng công an đến giải cứu số anh em bị bắt giữ trái phép thì một số người dân ở đây còn ném gạch đá làm bị thương thêm 5 chiến sĩ công an, phải nhập viện cấp cứu. Ngay đêm hôm đó, những người này còn bao vây, dùng gạch đá ném vào nhà Bí thư Đảng ủy, nhà cán bộ địa chính xã, đồng thời xông vào nhà cướp xe máy của gia đình ông Nguyễn Khắc Sơn, đưa ra ngoài châm lửa đốt cháy trụi.
 
Một vài người khi nghe những chuyện động trời này phán một câu xanh rờn : “Bởi tại dân ta mù luật!”. Theo tôi, không thể biện minh cho những hành động này. Bởi lẽ, giờ là thời điểm nào rồi mà còn nói được như vậy? Hiến pháp nước ta đã có 58 năm (kể từ bản Hiến pháp đầu tiên). Qua 3 kỳ sửa đổi, bổ sung đến nay Hiến pháp đã được hoàn chỉnh, thông qua cuối năm 2013. Trước đó hàng năm trời, từ cán bộ, đảng viên, LLVT đến người dân ở tất cả các vùng quê trên đất nước này đều được tham gia bàn bạc, góp ý, quán triệt một cách kỹ lưỡng, nhiều lần.
 
Hà Tĩnh là một vùng quê văn hiến, có truyền thống cách mạng kiên cường, tuyệt đối trung thành, đi theo Đảng làm cách mạng kể cả những năm 1930 cam go nhất.
 
Đặc biệt những năm gần đây, nhờ chủ trương mời gọi tích cực, vận dụng một cách đúng đắn, linh hoạt cơ chế chính sách với các nhà đầu tư nên Hà Tĩnh trở thành một trong số các địa phương nằm ở tốp đầu về lĩnh vực thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Hàng trăm dự án lớn nhỏ, trong đó có những dự án tầm cỡ quốc gia, quốc tế với số vốn hàng chục tỷ đô la đang được đầu tư một cách thành công vào đây. Nhiều dự án được đưa vào sử dụng đã góp phần làm thay đổi bộ mặt, cuộc sống của nhiều vùng quê, được đại đa số nhân dân hoan nghênh, đồng tình cao. Song một số người dân ở một số địa phương vì lợi ích cục bộ, vì những suy nghĩ thiển cận đã manh động chống đối, thậm chí tiếp tay cho những hành động sai trái nói trên.
 
Tất nhiên, phía các cơ quan điều tra, thực thi luật pháp nhất định sẽ sàng lọc đối tượng, phân tích một cách khách quan hành vi phạm tội để xử lý các tội phạm trước pháp luật.
 
Nhưng với tư cách là một công dân, lại là một cựu chiến binh đã có 40 năm chiến đấu, hy sinh xương máu vì sự bình yên của đất nước, tôi đề nghị các cơ quan chức năng, các cán bộ thực thi pháp luật cần xử lý thật nghiêm những kẻ cố tình chống lại luật pháp, vi phạm nền Hiến pháp dân chủ, làm ảnh hưởng đến lộ trình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, quê hương. Có như thế, mới làm gương cho xã hội, mới đủ sức răn đe bọn người quen lối hành xử kiểu “Chí Phèo”, “coi trời bằng vung” bất chấp pháp luật!
 
  • Nguyễn Trường (CCB xã Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh)

Tin khác

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

(CLO) Trong quá trình thi công dự án Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu là liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính, đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Điều tra
Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

(CLO) Những năm qua, Công ty TNHH Quyết Thắng đã trúng nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng... nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách sát mức 0%.

Điều tra
Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

(CLO) Mới đây, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã ra công văn yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp giải quyết ngay các vấn đề phản ánh của người lao động, đặc biệt phải tổ chức trao quyết định nghỉ hưu cho bà Vy Thị Hồng Cứu.

Điều tra
Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

(NB&CL) Mặc dù người dân đã gửi đơn khiếu nại về việc bị Công ty CP Phú Đức Chính và Công ty Thuận Lập khai thác đá trên núi Thị Vải, tiểu khu Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, chồng lấn trên 24 héc ta đất rừng phòng hộ, nhưng BQL Rừng phòng hộ Bà Rịa - Vũng Tàu suốt một thời gian dài vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng.

Điều tra
Quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội): Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên lập trạm sản xuất bê tông trái phép?

Quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội): Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên lập trạm sản xuất bê tông trái phép?

(NB&CL) Trên địa bàn phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên cho nhiều doanh nghiệp vào lắp đặt, sản xuất bê tông trái phép suốt nhiều năm nhưng chính quyền địa phương có dấu hiệu bao che, không quyết liệt xử lý, khiến dư luận nhân dân bức xúc.

Điều tra