Cần tạo cơ chế để báo chí ngành Công Thương nâng cao năng lực, phát huy hiệu quả

Thứ sáu, 03/04/2015 08:20 AM - 0 Trả lời

Cần tạo cơ chế để báo chí ngành Công Thương nâng cao năng lực, phát huy hiệu quả

(congluan.vn) – “Thành công của buổi làm việc này đã tạo một bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) với Bộ Công Thương, đặc biệt là về công tác báo chí, thông tin tuyên truyền. Và mong muốn thời gian tới HNBVN cần có sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ nhiều hơn, đặc biệt là về mặt nghiệp vụ để các hội viên- nhà báo, các cơ quan báo chí của Bộ không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về các vấn đề của đất nước, mà cụ thể là các hoạt động của ngành, Bộ Công Thương…”. Đó là những đánh giá và chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Công Thương- Đỗ Thắng Hải tại buổi làm việc giữa Lãnh đạo HNBVN và Lãnh đạo Bộ Công Thương, ngày 1/8, tại Hà Nội.
 
 
 Báo Công luận
 
 
Thành công của buổi làm việc đã tạo một bước phát triển mới
trong quan hệ hợp tác giữa HNBVN và Bộ Công Thương
 
Tham dự buổi làm việc, về phía HNBVN có các đồng chí: Hà Minh Huệ- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN; Nguyễn Gia Thuỵ- Uỷ viên BCH, Chánh Văn phòng HNBVN; TS. Trần Bá Dung-Uỷ viên BCH, Trưởng Ban Nghiệp vụ; Hà Thị Hồng Dương- Quyền Trưởng Ban Công tác Hội và các đồng chí chuyên viên của một số ban, chuyên môn của HNBVN. Về phía Bộ Công Thương có các đồng chí: Đỗ Thắng Hải- Thứ trưởng, người phát ngôn của Bộ; Nguyễn Hữu Quý- Tổng Biên tập Báo Công thương và một số đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ, Phòng Truyền thông và các đơn vị báo chí thuộc Bộ…
 
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe báo cáo chung về hoạt động của các cơ quan báo chí thuộc ngành Công Thương. Theo đó, Bộ Công Thương là một bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Công tác báo chí tuyên truyền đối với Bộ Công Thương là hết sức quan trọng. Hệ thống làm công tác báo chí tuyên truyền của Bộ Công Thương hiện khá phong phú, đa dạng với tính chất đa phương tiện gồm có báo viết, báo hình, báo điện tử…
 
Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống các đơn vị báo chí tuyên truyền trực thuộc Bộ Công Thương gồm 5 đơn vị: Báo Công Thương, Truyền hình Công Thương, Tạp chí Công Thương, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại. Đơn vị được giao tham mưu cho Lãnh đạo Bộ về công tác báo chí, xuất bản là Văn phòng Bộ, trực tiếp là Phòng Báo chí tuyên truyền. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương có 16 Tập đoàn và Tổng Công ty lớn đã chủ động, tích cực, có nhiều bước cải tiến và tăng cường đáng kể cho các hoạt động thông tin tuyên truyền. Một số Tập đoàn, Tổng Công ty cũng đã từng bước chuyên môn hoá và đa dạng hoá công tác thông tin tuyên truyền thông qua việc xây dựng, phát hành các ấn phẩm chuyên ngành (như Báo Năng lượng mới của Hội Dầu khí VN; Tạp chí Than- Khoáng sản Việt Nam của Tập đoàn CN Than- Khoáng sản VN…).
 
Nhìn chung, thời gian qua, các đơn vị báo chí thuộc Bộ đã được sắp xếp, kiện toàn thêm một bước về mặt tổ chức, giảm bớt đầu mối để tập trung hoạt động tăng cường hiệu quả tuyên truyền, nâng cao chất lượng thông tin; luôn có gắng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình… Thời gian qua, Lãnh đạo Bộ Công Thương đã quan tâm, chỉ đạo sát sao các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, tăng cường công tác phối hợp với HNBVN, các cơ quan quản lý báo chí ở TƯ và các cơ quan thông tấn báo chí trong viêc thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, của ngành, bảo đảm cung cấp thông tin khá kịp thời và đầy đủ tới xã hội… Vì đây đều là những lĩnh vực liên quan thiết yếu tới tình hình hoạt động kinh doanh, sản xuất và đặc biệt là đời sống nhân dân như: xuất nhập khẩu, biến động thị trường trong nước, điều hành vấn đề điện, thị trường xăng dầu, quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại…
 
Cũng tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Báo Công Thương Nguyễn Hữu Quý đã cho biết về tình hình hoạt động của Báo và Liên Chi hội nhà báo Báo Công Thương. Là cơ quan ngôn luận chính thức của Bộ Công Thương, cùng với các đơn vị báo chí trực thuộc Bộ, Báo Công Thương đã khắc phục rất nhiều khó khăn do những thay đổi về cơ cấu tổ chức (sáp nhập với báo Đối ngoại Vietnam Economic News) để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền hoạt động của ngành Công Thương… Đặc biệt, ấn phẩm Dân tộc miền núi Báo Công Thương đang không ngừng đổi mới thông tin gắn bó chặt chẽ, thiết thực với đồng bào, góp phần đưa các chính sách về kinh tế của Đảng và Nhà nước tới hơn 12 nghìn bản làng miền núi Việt Nam. Liên Chi hội Nhà báo Báo Công Thương cũng vừa được Thường trực HNBVN ra quyết định cho phép thành lập, bao gồm 174 hội viên, trên cơ sở sáp nhập Chi hội Nhà báo Báo Công Thương (gồm 86 hội viên) và Liên Chi hội Nhà báo Báo Đối ngoại Vietnam Economic News (gồm 88 hội viên). Công tác Hội đã có tiến bộ, hoạt động năng động và hiệu quả về nghiệp vụ…
 
Tuy nhiên, tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế trong hiệu quả hoạt động của các đơn vị báo chí thuộc Bộ nói chung và Báo Công Thương nói riêng, đặc biệt là về chất lượng hoạt động nghiệp vụ báo chí. Hoạt động Hội tại các cơ quan báo chí của Bộ tuy đã có cố gắng nhưng về mặt tổ chức vẫn còn không ít lúng túng. Việc tập hợp các hội viên- nhà báo trong các cơ quan báo chí của Bộ chưa được thực hiện tốt. Hiện nay, toàn ngành báo chí Bộ Công thương có 1 Liên Chi hội và 9 Chi hội nhà báo với 422 hội viên, nhưng vẫn còn tới 8 đơn vị báo chí chưa thành lập được Chi hội nhà báo. Vì vậy, theo các đại biểu, việc thành lập một Liên Chi hội nhà báo của Bộ Công Thương để tập hợp được tất cả những hội viên- nhà báo cùng sinh hoạt dưới một “mái nhà chung” là một yêu cầu cấp thiết, để khẳng định hơn nữa vai trò, vị trí của Hội Nhà báo trong tình hình mới, đáp ứng tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền của ngành. Với số lượng là 422 hội viên nếu thành lập thì sẽ là một Liên Chi hội lớn. Để tiến tới thành lập Liên Chi hội thì trước mắt các đơn vị báo chí của Bộ phải khẩn trương xúc tiến việc thành lập các Chi hội nhà báo… Trước mắt là thành lập Liên Chi hội Nhà báo của Báo Công thương, chuẩn bị tổ chức đại hội dự kiến vào tháng 9/2014.
 
 
 Báo Công luận
 
 
Phó Chủ tịch Thường trực Hà Minh Huệ và các đồng chí
đại diện của HNBVN tại buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc này, Bộ Công Thương đã đề xuất với HNBVN một số công tác phối hợp trong thời gian tới như: Bộ Công Thương mong muốn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Nghiêp vụ Báo chí của HNBVN mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hội viên- nhà báo của các cơ quan báo chí của Bộ. Trước mắt, có thể tổ chức chương trình tập huấn 2 ngày nhằm tăng cường năng lực về công tác thông tin báo chí cho các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; phối hợp tổ chức các Giải báo chí chuyên ngành (như từ năm 2012, 2 đơn vị đã phối hợp tổ chức thành công “Giải báo chí toàn quốc tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”), xúc tiến tổ chức Cuộc thi viết lớn về ngành Công Thương, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động nghiệp vụ báo chí và công tác các cấp Hội thuộc ngành Công Thương; phối hợp giải quyết những vấn đề vi phạm trong hoạt động tác nghiệp của các nhà báo, phóng viên khi làm việc với Bộ Công Thương… Đồng thời, Bộ Công Thương cũng mong muốn HNBVN hỗ trợ, đóng góp ý kiến nhằm quy hoạch và kiện toàn hệ thống báo chí của ngành theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả.
 
Ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Bộ đối với công tác báo chí cũng như những nỗ lực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí Bộ Công Thương thời gian qua, đồng chí Hà Minh Huệ- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: “Bộ Công Thương là một trong những đơn vị có lực lượng báo chí mạnh mẽ và nhiều tiềm năng. Vì là Bộ được Chính phủ, Nhà nước giao cho rất nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến các vấn đề của đời sống xã hội, nên so với yêu cầu thực tế đòi hỏi thì các cơ quan báo chí của Bộ vẫn còn rất nhiều việc phải làm, trong đó có cả các vấn đề đặt ra đối với công tác hoạt động Hội. Vì vậy, buổi làm việc này chính là cơ hội để Hội Nhà báo Việt Nam có thể nắm bắt được rõ hơn tình hình hoạt động báo chí cũng như tổ chức Hội Nhà báo ở đây. Đồng thời chia sẻ những ý kiến đóng góp, gợi mở những giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí và công tác Hội Nhà báo của Bộ Công Thương- là dịp để HNBVN làm tốt hơn vai trò và trách nhiệm của mình”. Bên cạnh đó, đồng chí Hà Minh Huệ đã ghi nhận những đề xuất phối hợp công tác của Bộ Công Thương với HNBVN trong việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức các hội thảo, trao đổi mang tính chất chuyên đề cho các đơn vị báo chí thuộc Bộ. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN đề nghị lãnh đạo Bộ Công Thương cần quan tâm, tạo các cơ chế, điều kiện hoạt động thuận lợi hơn nữa để hoạt động báo chí và Hội nhà báo tại Bộ phát huy hiệu quả cao, tương xứng với thế mạnh và tiềm lực của một Bộ kinh tế đa ngành.
 
 
 Báo Công luận
 
 
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và các đồng chí đại diện Bộ Công Thương tại buổi làm việc
 
Cũng tại buổi làm việc này, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã bày tỏ sự cảm ơn HNBVN và các cơ quan thông tấn, báo chí thời gian qua đã thường xuyên phối hợp có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, thông tin liên quan đến các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ của ngành, Bộ Công Thương. Đồng chí khẳng định: “Thành công của buổi làm việc này đã tạo một bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam với Bộ Công Thương, đặc biệt là về công tác báo chí, thông tin tuyên truyền. Và mong muốn thời gian tới Hội Nhà báo Việt Nam cần có sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ nhiều hơn trong các hoạt động công tác Hội, đặc biệt là về mặt nghiệp vụ để các hội viên- nhà báo, các cơ quan báo chí của Bộ không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về các vấn đề của đất nước, và cụ thể là các hoạt động của ngành, Bộ Công Thương”. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng cho biết "Bộ Công Thương cam kết tạo điều kiện tối đa trong hoạt động tác nghiệp của các nhà báo, phóng viên. Chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí cả nước, đặc biệt là những đơn vị báo chí chuyên trách theo dõi Bộ Công Thương và ngành Công Thương, góp phần giúp Bộ Công Thương hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Bộ kinh tế đa ngành, tạo sự đồng thuận cao trong dư luận, xã hội…”
 
  • Ngọc Lành

Tin khác

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội