Cần Thơ tưng bừng kỷ niệm 10 năm thăng hạng

Thứ sáu, 03/04/2015 06:47 AM - 0 Trả lời

Cần Thơ tưng bừng kỷ niệm 10 năm thăng hạng

(Congluan.vn) – Nhiều sự kiện, lễ hội, chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra trong tháng 12/2013 đến đầu tháng 1/2014 nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung Ương.

 Báo Công luận
Sân bay Cần Thơ 

Sáng 5/12, tại UBND TP Cần Thơ đã tổ chức họp báo công bố nhiều sự kiện kỷ niệm 10 năm Tp Cần Thơ trực thuộc Trung ương (2/1/2004 – 2/1/2014) và mừng xuân Giáp Ngọ 2014.

Ban tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm TP Cần Thơ cho biết nhiều hoạt động phong phú, thiết thực sẽ diễn ra trên địa bàn thành phố từ cuối tháng 12/2013 đến đầu tháng 1/2014. Gồm: Lễ kỷ niệm, Khai mạc đại hội TDTT thành phố lần thứ VII, Triển lãm – Hội chợ “TP Cần Thơ – 10 năm thành tựu và phát triển”, Chương trình nghệ thuật, đường đèn nghệ thuật, Hội thi trái ngon ĐBSCL, Ngày Hội bánh dân gian, Liên hoan ẩm thực, Triển lãm trưng bày hình ảnh - mô hình công trình kiến trúc xây dựng… Ngoài ra, còn có các cuộc thi, liên hoan văn hóa văn nghệ, văn học nghệ thuật cùng nhiều hoạt động khác diễn ra tại các quận, huyện trong toàn thành phố.

Báo Công luận 
Cầu Cần Thơ

Các sở, ban ngành, đoàn thể, quận, huyện và các doanh nghiệp phát động đợt đăng ký thi đua thực hiện các công trình, các sản phẩm, theo các chỉ tiêu để lập thành tích chào mừng. UBND TP Cần Thơ cũng đã thống nhất chọn danh mục 10 sự kiện và 10 công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 10 năm Tp Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

10 công trình tiêu biểu đã được chọn, gồm: Trường Đại học Y Dược; Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ; Tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện Ô Môn; Cầu Cần Thơ; đường Võ Văn Kiệt; đường Nguyễn Văn Cừ; hệ thống siêu thị Metro Cash&Carry, Co-opMart, Vinatex, Maximart, Big C, Nguyễn Kim…; khánh thành khu di tích chiến thắng Ông Hào, khu di tích Vườn Mận, khu tưởng niệm thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, đền thờ Hải Thượng Lãn Ông; khánh thành tuyến giao thông Bốn Tổng – Một Ngàn, Quốc lộ 61B; dự án nâng cấp đô thị thành phố; khánh thành Bệnh viện đa khoa Trung ương, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu.

Báo Công luận 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cắt băng khánh thành Đền thờ Hải Thượng Lãn Ông. 
 
 Báo Công luận

 Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa không chỉ ghi lại dấu ấn lịch sử, văn hóa của Cần Thơ mà còn là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước cho thế hệ trẻ.
 
Báo Công luận Căn cứ Vườn Mận là nơi ở của ban chỉ huy tổng tấn công và nỗi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968, địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Nơi đây cũng là căn cứ của các đội biệt động, nhiều cán bộ Cách mạng từ Trung ương cục đến Khu ủy, Tỉnh ủy bám trụ để chỉ đạo phong trào Cách mạng trong giai đoạn 1954 – 1975. Công trình di tích lịch sự văn hóa căn cứ Vườn Mận được khởi công xây dựng từ ngày 19/5/2011, trên diện tích gần 7500 mét vuông, với tổng vốn đầu tư gần 9,3 tỷ đồng.
 
Bùi Châu – Hữu Cảnh

Tin khác

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

(CLO) Để triển khai tốt các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, quyết liệt, chia sẻ với nhân dân thì mới làm được công tác giải phóng mặt bằng.

Tin tức
Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

(CLO) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội với đa số đại biểu nhất trí tán thành đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023 - 2024.

Tin tức
Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

(CLO) Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 92,55% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

Tin tức
Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức