(CLO) Giới khoa học cảnh báo về một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có nguy cơ lây lan cao hơn biến thể Delta, có thể khiến đại dịch COVID-19 tái bùng phát.
Ngày 21/10, Nga thông báo một số ca nhiễm một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được cho là dễ lây nhiễm hơn cả biến thể Delta.
Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời nhà nghiên cứu cấp cao của Cơ quan giám sát tiêu dùng quốc gia, Kamil Khafizov cho biết, biến thể AY 4.2 đã được phát hiện trong một số ca nhiễm tại Nga.
Ông Khafizov cho biết biến thể AY 4.2 có nguy cơ lây lan cao hơn 10% so với Delta. Điều này có thể khiến số ca nhiễm mới, vốn đã ở mức cao kỷ lục ở Nga, còn tăng hơn nữa. Thậm chí ông Khafizov dự đoán AY.4.2 có thể thay thế Delta, mặc dù quá trình này có thể diễn ra chậm.
"Biến thể Delta đã gây ra sự gia tăng nghiêm trọng về số ca nhiễm bệnh và AY 4.2 có khả năng tạo ra một tác động khác cho sự gia tăng các trường hợp mắc Covid-19", ông Khafizov cảnh báo.
Trước đó, ngày 19/10, Israel cũng xác nhận phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể phụ AY 4.2 ở nước này.
Ca nhiễm là một bé trai 11 tuổi, được phát hiện khi xét nghiệm COVID-19 tại sân bay quốc tế Ben Gurion, ngoại ô Tel Aviv, khi vừa về nước từ Moldova. Bé trai được cách ly và không có thêm tiếp xúc nào được ghi nhận.
Biến thể AY 4.2 cũng đang được theo dõi sát sao ở Anh sau khi giới chức y tế phát hiện ra chủng này có liên quan tới số ca COVID-19 tăng mạnh ở Anh trong thời gian qua. Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) Rochelle Walensky hôm 20/10 xác nhận AY 4.2 cũng được phát hiện ở Mỹ, tuy nhiên số ca nhiễm biến thể này vẫn khá ít.
Financial Times dẫn lời các chuyên gia y tế nhận định, biến thể AY 4.2 có nguy cơ lây lan cao hơn Delta từ 10-15%. Giới chức y tế Anh tuần trước nói rằng, dữ liệu cho thấy 6% số ca mắc ở nước này liên quan tới AY 4.2 và nó được xếp vào nhóm "biến thể gây lo ngại" ở Anh.
Đến nay, các nhà khoa học đã biết rằng, AY 4.2 là một trong 45 dòng phụ của biến thể Delta đã được ghi nhận trên toàn cầu. AY 4.2 mang hai đột biến trong protein gai mà virus SARS-CoV-2 sử dụng để bám và xâm nhập vào tế bào cơ thể người là Y 145H và A 222V.
“Cả hai đột biến Y 145H và A 222V đã được tìm thấy ở nhiều chủng SARS-CoV-2 khác kể từ khi bắt đầu đại dịch, nhưng vẫn ở tần suất thấp cho đến thời điểm hiện tại", Giáo sư Francois Balloux, Giám đốc Viện Di truyền Đại học London cho biết.
Ông Balloux cũng nói rằng, chưa rõ nguyên nhân những đột biến này có thể làm cho biến thể Delta dễ lây nhiễm hơn bởi cả 2 đều không phải là ứng viên rõ ràng có thể làm tăng khả năng lây nhiễm. Hai đột biến này cũng chưa từng được phát hiện trong bất kỳ biến thể đáng lo ngại nào.
Trong khi đó, Ravi Gupta - Giáo sư vi sinh lâm sàng tại Đại học Cambridge - cho biết, các đột biến tương tự dường như chỉ có tác động khiêm tốn đến sự liên kết giữa kháng thể và virus. Theo ông, cần phải phân tích thêm các đột biến này để hiểu đầy đủ cách AY 4.2 hoạt động.
(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.
(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.
(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.
(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.
(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.