Cảnh sát Bulgaria thả một nghi phạm người Romania

Thứ tư, 10/10/2018 10:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cảnh sát Bulgaria đã thẩm vấn một người đàn ông Romania về cái chết của nhà báo Viktoria Marinova hôm thứ Ba vừa qua, nhưng đã nhanh chóng thả người.

Báo Công luận
Nến và hoa được đặt tại các quảng trường để tưởng niệm nhà báo Viktoria Marinova. Ảnh: Reuters 

Thi thể của nhà báo 30 tuổi này đã được tìm thấy hôm thứ Bảy vừa qua tại một công viên ở thành phố Ruse. Cảnh sát cho hay cô đã bị hãm hiếp, đánh đập và bóp cổ tới chết. Cả phía EU và Mỹ đều liên tiếng thúc giục Bulgaria phải tìm được kẻ sát nhân.

"Công việc của chúng tôi vẫn đang tiếp tục. Hiện giờ chưa có thêm chứng cứ hay thông tin nào chúng tôi có thể công bố. Người đàn ông Romania cũng đã được thả", ông Teodor Atanasov, cảnh sát trưởng thành phố Ruse cho hay.

Trong chương trình truyền hình cuối cùng của mình hôm 30/9, Marinova đã giới thiệu 2 nhà báo cùng điều tra nghi vấn sử dụng quỹ đầu tư của EU sai mục đích. Cô cũng nói rằng chương trình "Detector của mình cũng sẽ thực hiện những cuộc điều tra về vấn đề này.

Hiện vẫn chưa có kết nối gì giữa công việc và cái chết của cô. Tuy nhiên, vụ việc này đã làm rất nhiều người dân đất nước xứ Balkan phẫn nộ, khi người dân đã quá chán với nạn tham nhũng và một hệ thống tư pháp thiếu hiệu quả.

"Tôi thấy có những nỗ lực làm giảm đi tính trầm trọng của vụ việc, cũng như thao túng dư luận để tin vào việc Viktoria là nạn nhân của một vụ tấn công tình dục ngẫu nhiên", Assen Yordanov, một nhà báo điều tra khác cho hay.

Người dân Bulgaria đã tổ chức các lễ tưởng niệm cho cô tại các quảng trường thành phố.

"Điều này quá phẫn nộ. Chúng tôi không cảm thấy an toàn hay yên bình khi những sự việc như trên diễn ra. Tôi không biết cô ấy, nhưng tôi đồng cảm với cô ấy khi cùng làm mẹ", Denitsa Peicheva, một công dân chia sẻ.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Báo Hải Phòng khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử

Báo Hải Phòng khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử

(CLO) Ngày 29/3, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Báo Hải Phòng tổ chức khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử (tại tên miền baohaiphong.vn). Dự khai trương có nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Nghề báo
Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

(CLO) Sáng 29/3, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Sở VH-TT TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8-2024.

Nghề báo
Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo