Cảnh sát đột kích công ty đánh bạc tại Sài Gòn

Thứ sáu, 03/04/2015 13:35 PM - 0 Trả lời

Cảnh sát đột kích công ty đánh bạc tại Sài Gòn

Những người được cho là đứng cảnh giới đã cố gắng báo hiệu nhưng đều bị vô hiệu hoá khi hàng chục trinh sát hình sự ập vào 2 khu trò chơi điện tử ăn tiền của Công ty Tùng Khánh.

Báo Công luận

4 nghi can với vai trò tổ chức tại khu trò chơi Tùng Khánh, số 5 Cao Bá Nhạ. Ảnh: Quốc Thắng.

Ngày 28/12, Công an quận 1, TP HCM có quyết định tạm giữ hình sự 10 nghi can để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc núp bóng khu vui chơi điện tử. Mỗi độ ăn thua trong đường dây này lên đến hàng chục triệu đồng.

Trước đó, đêm 26/12, sau thời gian dài theo dõi, hàng chục trinh sát hình sự ập vào kiểm tra căn nhà 2 tầng là trụ sở công ty TNHH Trò chơi điện tử Tùng Khánh tại số 5, đường Cao Bá Nhạ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Nhiều người đang sát phạt với các máy đánh bắn cá, bắn thú… thấy bóng cảnh sát đã bỏ chạy nháo nhào nhưng không thoát. 14 người liên quan bị đưa về trụ sở.

Báo Công luận

Trụ sở Tùng Khánh tại số 5, Cao Bá Nhạ. Ảnh: Quốc Thắng.

Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác cũng ập vào một khu trò chơi điện tử cách đó vài trăm mét tại số 125 Nguyễn Cư Trinh (cũng của Công ty Tùng Khánh). Vài người được cho là đứng cảnh giới bên ngoài đã cố gắng báo hiệu vào bên trong nhưng đều bị các cảnh sát vô hiệu hoá. Hàng chục người cũng bị bắt quả tang đang say sưa ăn thua với các máy đánh bạc bằng hình thức tương tự. 21 người có liên quan bị tạm giữ, 6 người trong số này bị bắt để điều tra với vai trò tổ chức.

Tang vật cảnh sát thu giữ tại 2 điểm trên gồm hàng chục triệu đồng, nhiều máy bắn cá, sổ sách thu chi, hàng trăm thẻ nhiều màu dùng để quy đổi điểm, hàng nghìn đồng xu….

Tại cơ quan điều tra, các nghi can tổ chức thừa nhận đều biết đây là hình đánh bạc. Họ cho biết được một người tên Trọng (chưa rõ lai lịch) mua máy, thuê mặt bằng sau đó tuyển dụng người vào các vị trí như bán thẻ, điểm, thu tiền thắng thua… Số tiền ăn thua đều được ghi sổ sách, báo cáo đến “ông chủ”.

Cầm đầu đường dây chơi điện tử ăn tiền tại trụ sở Công ty Tùng Khánh trên đường Cao Bá Nhạ được xác định là Đào Tiến Thành (25 tuổi), Phan Cao Cường (29 tuổi), Hà Mạnh Hùng (31 tuổi) và Nguyễn Thế Vinh (38 tuổi). Những người này cho biết đã đặt gần 10 máy bắn cá, bắn thú tại đây. Khi các con bạc đến chơi, họ phải bỏ tiền mua điểm hoặc xu để tham gia với giá 500 điểm (hoặc 100 xu) tương đương với 100.000 đồng.

Trung tá Nguyễn Nhật Thành, Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội Công an quận 1 cho biết, đây là tụ điểm của một nhóm người có gốc Hải Phòng. Theo dõi thời gian dài, các trinh sát phát hiện dưới danh nghĩa khu vui chơi điện tử nhưng thực chất là đánh bạc.

Báo Công luận

Tụ điểm Tùng Khánh khác nằm trên đường Nguyễn Cư Trinh. Ảnh: Quốc Thắng.

Hai tụ điểm này được mở cửa 24/24. Nhưng đông nhất vẫn chủ yếu hoạt động từ đêm cho đến rạng sáng hôm sau. Phía ngoài luôn có vài thanh niên cảnh giới để tránh cơ quan chức năng. “Ngay cả khi cảnh sát ập vào, nhóm thanh niên này ban đầu tỏ ra không hợp tác và có ý chống đối. Tuy nhiên, chúng tôi đã có đầy đủ chứng cớ để buộc tội”, trung tá Thành cho hay.

“Đây là một hình thức vui chơi đang phát triển, được đặt nhiều tại các khu vui chơi, siêu thị… nhưng không ít nơi đã sử dụng biến tướng để sát phạt ăn tiền. Theo khai nhận của những người tổ chức thì mỗi ngày, một điểm thu lợi hàng chục triệu đồng. Có những khách mỗi đêm chơi thua 2-5 triệu đồng", trung tá Thành nói.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra và truy bắt nghi can Trọng.

Theo vnexpress

Tin khác

Bắt tạm giam một nhân viên trong vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Công ty xi măng Yên Bái

Bắt tạm giam một nhân viên trong vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Công ty xi măng Yên Bái

(CLO) Tối 23/4, Công an tỉnh Yên Bái phát đi thông tin về việc, khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái.

Vụ án
Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.

Vụ án
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Vụ án
Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Vụ án
Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.

Vụ án